Mysterio và những ác nhân "máu mặt" được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 21/10/2018 11:58 PM

Nam diễn viên Tom Holland sẽ một lần nữa hóa thân thành Người Nhện trong Spider-Man: Far From Home. Bộ phim lần này hứa hẹn sẽ là chuyến du lịch vòng quanh châu Âu đầy kịch tính của anh chàng Nhện khi phải đối mặt với những nhân vật phản diện sừng sỏ nhất.

Sau những thành công mà phần 1 thu được thì Spider-Man: Far From Home đang là một bộ phim được nhiều khán giả mong chờ của nhà Marvel, mọi thông tin về dự án này đều được các fan săm soi rất kỹ lưỡng.

Bộ phim lần này sẽ được thiết lập vào mùa hè với bối cảnh ở châu Âu khi Peter và một số bạn bè của anh đến đây nghỉ lễ. Đó có thể là hành trình cực kỳ khắc nghiệt hơn cả dự đoán ban đầu đưa Người Nhện không chỉ ở châu Âu mà còn có thể ở chiều không gian và thời gian khác.

Mysterio và những ác nhân máu mặt được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1) - Ảnh 1.

Không những thế lần này "bé Nhện" sẽ phải đối mặt với nhiều các nhân vật phản diện chứ không chỉ có một như những phần phim trước. Đây thật sự sẽ là một hành trình vô cùng khó khăn.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh lại những ác nhân đã được dự đoán sẽ xuất hiện trong Spider-Man: Far From Home cho đến thời điểm này nhé. Đó có thể là những nhân vật quen thuộc, cũng có thể là những nhân vật mới lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

1. Mysterio

Mysterio và những ác nhân máu mặt được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1) - Ảnh 2.

Trước đó Marvel Studios đã xác định Mysterio sẽ là nhân vật phản diện chính của Spider-Man: Far From Home và nam diễn viên Jake Gyllenhaal sẽ là người thủ vai nhân vật này.

Ác nhân Mysterio lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới truyện tranh Marvel vào năm 1964 và do Stan Lee cùng Steve Ditko sáng tạo. Có nhiều nhân vật phản diện khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là phiên bản của Quentin Beck.

Theo nguyên tác truyện tranh thì Mysterio có tên thật là Quentin Beck, là một cựu diễn viên đóng thế tại Hollywood và là một bậc thầy của ảo giác. Tất nhiên hắn luôn muốn trở thành một ngôi sao được tung hê lên đến trời xanh, tiếc rằng vận may chưa đến nên Quentin Beck vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Rồi đến ngày, hắn nhận ra nếu không thể là ngôi sao lừng danh, thì với khả năng siêu phàm của mình, hắn có lẽ nên là tội phạm lừng danh thì hơn.

Và hắn đã trở thành một siêu nhân vật phản diện, sử dụng kiến ​​thức sâu sắc của mình về những hiệu ứng đặc biệt để trở thành một tên tội phạm ghê gớm. Tuy nhiên Quentin Beck đã bị Spider-Man bắt giữ, làm hỏng mọi cơ hội hắn ta có trong sự nghiệp, điều này dẫn đến một thù hận suốt đời của hắn với người Nhện.

2. Chameleon

Mysterio và những ác nhân máu mặt được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1) - Ảnh 3.

Hồi tháng 7, đã có tin đồn nam diễn viên Numan Acar tham gia vào dàn cast của Spider-Man: Far From Home với vai Dimitri. Các fan Marvel ngay lập tức nhận ra đây chính là Dmitri Smerdyakov, còn được biết đến với cái tên Chameleon.

Dmitri Smerdyakov là một bậc thầy cải trang. Hắn có thể giả dạng thành bất kỳ cá nhân nào dù chỉ gặp một lần. Không dừng lại ở đó, "Tắc kè" còn thâm nhập vào đời sống riêng tư của nạn nhân, và chiếm đoạt luôn nhân dạng của họ.

Hắn đã từng mạo danh Nick Fury, và điều này hoàn toàn phù hợp khi trước đó hãng Marvel đã xác nhận bộ phim sẽ có sự góp mặt của Nick. Không những thế trong nguyên tác truyện tranh đã có một vài lần Spider-Man đã từng cứu Nick Fury khỏi sự tấn công của Chameleon.

Sự xuất hiện của ác nhân này sẽ là một điều vô cùng thú vị cho cuộc chiến đầy gam go của người Nhện lần này.

3. Vulture

Mysterio và những ác nhân máu mặt được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1) - Ảnh 4.

Vulture hay còn gọi là Adrian Toomes, một ác nhân kinh điển của series truyện Spider-Man do tác giả Stan Lee và Steve Ditko tưởng tượng ra. Adrian Toomes bị coi là một nhà khoa học điên cuồng nhất trong Oscorp vì những phát minh có 1-0-2 của mình. Ông ta sáng tạo cho mình một bộ trang phục có thể giúp bay lượn trên bầu trời. Bên cạnh đó, những chiếc lông vũ gắn trên cánh còn có tác dụng cắt được cả sắt thép, chúng được Vulture dùng như vũ khí tầm xa.

Vulture do nam diễn viên Michael Keaton đảm nhận chính là một trong những điểm nhấn của Spider-Man: Homecoming. Và không loại trừ khả năng, ác nhân Vulture này sẽ trở lại sau một thời gian bị giam giữ. Với đôi cánh kền kền của mình, Vulture chắc chắn là sự bổ sung cần thiết cho phần phim tiếp theo Spider-Man: Far From Home.

4. Hydro-Man

Mysterio và những ác nhân máu mặt được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1) - Ảnh 5.

Hydro-Man tên thật là Morris Bench là một thành viên của tàu chở hàng Mỹ U.S.S. Bulldog bị vô tình hất xuống nước bởi Spider-Man (khi đang chiến đấu với Namor vào thời điểm đó). Bench đã tiếp xúc với một máy phát điện thử nghiệm cực mạnh trong khi ở trong biển, và cơ thể của ông đã được chuyển thành một dạng thực thể sống dạng nước. Bench đổ lỗi cho Spider-Man gây nên số phận của mình, và tìm cách trả thù.

Trong thời gian đầu của quá trình sản xuất, Tom Holland đã chia sẻ một bức ảnh chụp hậu trường ở Venice của Spider-Man: Far From Home mà ở đằng sau, diễn viên đóng thế của Tom đang phải chiến đấu với sóng nước. Nhiều người hâm mộ suy đoán rằng cảnh quay này chính là lúc Peter Parker bị tấn công bởi một nhân vật phản diện nổi tiếng với khả năng điều khiển chất lỏng là Hydro- Man.Trước đây cũng đã có tin đồn Hydro-Man sẽ có cơ hội góp mặt trong MCU vào một ngày không xa.

5. Molten Man

Mysterio và những ác nhân máu mặt được dự đoán sẽ xuất hiện trong Far From Home (Phần 1) - Ảnh 6.

Molten Man là hiện thân của Mark Raxton – một nhà khoa học làm việc cùng Spencer Smythe tại Oscorp. Mặc dù Raxton có được sức mạnh sau một vụ tai nạn với hợp kim nóng chảy nhưng phiên bản MCU có lẽ sẽ dựa nhiều hơn vào một loại tăng cường kỹ thuật. Điều thú vị là Molten Man được tiết lộ là anh cùng cha khác mẹ của Liz Allan và bị buộc phải tấn công cô khi gia nhập nhóm Chameleon, được gọi bằng cái tên Exterminators.

Mới đây một loạt những mẫu Lego đang được sản xuất cho series Spider-Man và trong đó có cả Molten Man. Dựa vào thông tin trên, nhiều khán giả đã đặt nghi vấn về sự xuất hiện của nhân vật này trong Spider-Man: Far From Home.