Mỹ nhân Chiến Thần Vô Song toàn bộ vô dụng, chỉ dùng để "ngắm"?

Đô Đô  - Theo Thời Đại | 15/12/2017 02:57 PM

Chiến Thần Vô Song
26/10/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

“Mấy con tướng đó tôi xếp xó, lâu lâu lôi ra ngắm tí chứ sánh thế nào được với mấy con cấp cao?".

Chiến Thần Vô Song là sản phẩm web game vừa ra mắt game thủ Việt và đang nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Game thủ đừng bỏ lỡ cơ hội nhận Thần Tướng 5 sao Đổng Trác, Hứa Chử 4 sao và thú cưỡi VIP Tuyệt Ảnh Câu bằng cách inbox với fanpage chính thức của trò chơi, click vào nút menu trên giao diện hộp thư nhé.

Ngoài các chiến tướng nổi tiếng thời Tam Quốc, Chiến Thần Vô Song còn sở hữu dàn mỹ nhân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tất cả mỹ nhân đều sở hữu tạo hình đáng kinh ngạc, đẹp từng chân tơ kẽ tóc, thần thái cao sang và số đo 3 vòng cực chuẩn. Chưa kể trang phục của các người đẹp đều trong trạng thái nửa kín nửa hở, “rung lắc” chân thực, kích thích vô cùng.

Có tất cả 5 mỹ nhân phò trợ trong Chiến Thần Vô Song bao gồm: Tôn Thượng Hương, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền, Chúc Dung và Chân Cơ. Ở thời điểm trước ra mắt, dàn mỹ nhân này khiến các game thủ vô cùng thích thú nhờ tạo hình khó cưỡng. Tuy nhiên sau một thời gian trải nghiệm, Chiến Thần Vô Song khiến một số game thủ đặt ra nghi vấn liệu dàn mỹ nữ này trong game có thực sự bá đạo, xứng đáng có chân trong dàn Tướng hóa thân?

Tất cả 5 mỹ nhân đều có chỉ số sao khá thấp, chỉ từ 1 - 3 sao, đồng nghĩa với việc chỉ số cơ bản ban đầu khiêm tốn. Mới đây trong cộng đồng có ý kiến cho rằng:

“Mấy con tướng vô dụng đó tôi xếp xó, lâu lâu lôi ra ngắm tí chứ sánh thế nào được với mấy con cấp cao. Công thủ đều yếu, mất công tăng level cũng không đáng bao nhiêu. Nhìn BXH tướng cả server thách ai tìm được 1 trong số 5 đứa nó lọt vào top đấy, không Lữ Bố thì cũng phải dạng Hứa Chử”.

Ngay lập tức ý kiến này đã gây tranh cãi với nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên hầu hết trong số đó đều lên tiếng bênh vực cho dàn mỹ nữ này. Sau đây là một số bình luận tiêu biểu:

“Bây giờ ông khỏe rồi mạnh rồi thì ông nói thế, chứ cái lúc ông yếu vãi *** thì tôi hỏi thật ông có từng phải dùng đến Tôn Thượng Hương 1 sao để vượt ải không? Cái đội hình đầu tiên mà thằng *** nào cũng dùng kiểu gì chẳng là Tôn Thượng Hương, Thái Sử Từ, Triệu Vân?”.

“Bạn nói cái điều mà ai cũng biết mà làm như phát kiến của nhân loại vậy? Bạn có thú cưỡi mới cấp cao hơn lực chiến cao hơn thì đương nhiên bạn sẽ dùng, nhưng không có thú cưỡi cũ chở còng cả lưng đi phó bản thì bạn lấy đâu ra nguyên liệu mà đập lên thú mới, không có mấy tướng cấp thấp đấy thì đố bạn lên lực chiến đánh boss vượt ải được đấy? Cái loại có mới nới cũ như bạn lại còn làm như mình am hiểu game lắm”.

“Đúng là 5 tướng nữ giờ không có chân trong bảng xếp hạng thật, nhưng không phải là không được dùng đến. Đi phụ bản cam tôi vẫn phải gọi Điêu Thuyền ra làm chậm boss suốt, hay quả Định Thân của Tiểu Kiều lại chẳng bá vãi *** ra mà ông bảo nó phế? Cái kiểu xếp xó của ông, một là do ông quá nhiều tiền đập vào đi phó bản không cần nghĩ, còn nếu không là ông không biết dùng sao cho hợp lý thôi”.


Kỹ năng Tất Sát Thiên Hoa của Tiều Kiều kèm hiệu quả Định Thân bá đạo

Kỹ năng Tất Sát Thiên Hoa của Tiều Kiều kèm hiệu quả Định Thân bá đạo

Phế hay không, nằm ở cách sử dụng linh hoạt giữa các kỹ năng Tất Sát

Chiến Thần Vô Song chia bộ 23 tướng của mình thành các cấp sao, cao nhất hiện tại là 6 với Lữ Bố, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Người chơi có thể tự do Hóa Thân thành bất cứ một Chiến tướng hay mỹ nhân nào chỉ trong vòng một nốt nhạc. Có 3 ô phím tắt (A, D, S) tương đương với với 3 tướng, sau khi chuyển tướng dàn kỹ năng mới cũng sẽ chuyển theo (Q, W, E) và sẵn sàng thi triển. Sự bá đạo của mỗi tướng chính là nằm ở kỹ năng Tất Sát (tựa như Ultimate trong LMHT), sau 40s hồi chiêu, tướng có thể tung ra một skill có sức công phá cực kỳ hủy diệt.

Nếu “chiêu cuối” nào cũng mạnh, vậy điều gì tạo nên sự khác biệt? Ấy là nằm ở hiệu ứng đi kèm theo mỗi kỹ năng. Bằng các hiệu ứng choáng, định thân, đốt hay phá thủ mà mỗi tướng mang lại sẽ quyết định rất nhiều đến thế trận cũng như tạo nên những pha lật kèo trong truyền thuyết. Cụ thể, Tôn Thượng Hương và Chân Cơ tăng tốc, Chúc Dung phá thủ, Điêu Thuyền giảm tốc, Tiểu Kiều định thân.


Hiệu quả kèm theo của kỹ năng Tất Sát tạo nên tính linh hoạt chiến thuật trong Chiến Thần Vô Song

Hiệu quả kèm theo của kỹ năng Tất Sát tạo nên tính linh hoạt chiến thuật trong Chiến Thần Vô Song

Việc dùng các kỹ năng Tất Sát ra sao chính là nằm ở mục đích của từng người chơi, các hiệu ứng của dàn mỹ nữ kết hợp cực tốt với bất cứ chiến tướng nào còn lại. Giả sử Chúc Dung nếu cùng lúc ra trận cùng Tào Tháo thì quả thực như hổ mọc thêm cánh. Tào Tháo đã giảm công, nay Chúc Dung lại sở hữu cú chiêu cuối Lôi Thần giảm thủ, kẻ thù giờ đây chỉ còn biết run sợ, bao nhiêu sức mạnh giờ chỉ mềm như cọng bún mà thôi.

Phong thái chiến đấu dũng mãnh nhưng không kém phần quyến rũ của Chúc Dung

Có thể nói với dàn tướng linh hoạt, mỗi game thủ sẽ có những cách sử dụng khác nhau tuy nhiên như ai đó đã nói: “Không có tướng nào phế, chỉ có người chơi phế mà thôi”. Vẫn còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh bộ kỹ năng của các tướng cũng như sức mạnh thực sự đang chờ người chơi khám phá, ngay bây giờ, bạn đọc đã có thể trải nghiệm Chiến Thần Vô Song TẠI ĐÂY.