Muốn xem game mà không hiểu, chàng trai khiếm thính sáng tạo ra bộ dấu hiệu ngôn ngữ mới dành cho Overwatch

DS  - Theo Helino | 06/06/2018 05:01 PM

Với ý tưởng này, Overwatch sẽ trở nên sẽ dễ xem hơn hẳn dành cho những người không thể nghe được.

Trong Overwatch, âm thanh là một yếu tố rất quan trọng. Các âm thanh sẽ cho bạn biết đối thủ và đồng đội có đang sử dụng ultimate hay không, đồng thời bạn cũng cần nghe để giao tiếp với các đồng đội thông qua hệ thống voice chat nữa. Thế nên với những tựa game như thế này, thật khó để những người mắc khuyết tật về khả năng nghe có xem và hiểu sâu về game được, chứ đừng nói tới chuyện chơi game.

Chương trình Watchpoint dành cho các fan Overwatch nói về câu chuyện của cậu bé khiếm thính Danik Soudakoff.

Điều này khiến cho chàng trai 14 tuổi có tên Danik Soudakoff khá buồn lòng. Vốn là một người mắc chứng khiếm thính bẩm sinh, cậu chia sẻ rằng mình không hiểu bất cứ điều gì khi xem giải đấu Overwatch  League trên Twitch. Cảm thấy khó chịu về điều này, Danik đã đến sân vận động Blizzard Arena tại Burbank, California, Mỹ và cùng kết hợp cùng các thông dịch viên nhằm tạo ra những dấu hiệu đặc biệt giúp người khiếm thính hiểu hơn về trò chơi này.

Muốn xem game mà không hiểu, chàng trai khiếm thính sáng tạo ra bộ dấu hiệu ngôn ngữ mới dành cho Overwatch - Ảnh 2.

Danik Soudakoff thể hiện cách tương tác của mình để nói về các vị tướng Overwatch.

Mới đây, dự án thú vị này đã được Blizzard đưa lên chương trình chuyên về Overwatch có tên gọi Watchpoint. Trong chương trình, Soudakoff đã giới thiệc việc dùng tay để "vẽ" ra những dấu hiệu riêng giúp cho người khiếm thính hiểu rằng đây là vị tướng nào. Chẳng hạn như Genji thì sẽ có động tác mô phỏng việc rút kiếm, còn với Mercy là đưa bàn tay hướng lên, giống như việc bạn đang hồi sinh đồng đội. Với những dấu hiệu này, việc xem game Overwatch sẽ dễ hơn nhiều với những người không thể nghe được

Quả thực, đây là một ý tưởng rất thú vị bởi trước giờ game là thứ để mọi người kết nối với nhau, chẳng có lý do gì mà những người khuyết tật lại bị bỏ ngoài cuộc chơi cả. Tuy nhiên, có lẽ Blizzard phải mau chóng cải thiện tựa game của mình để nó trở nên thân thiện và dễ theo dõi hơn với người khiếm thính trong tương lai.