Muốn chơi xạ thủ bắn cháy máy, hãy lựa chọn những vị tướng LMHT này trong xếp hạng

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/08/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều vị tướng xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức mất tích để nhường chỗ cho những tân binh mới.

Trong khoảng thời gian gần đây, cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại đang đứng trước đợt chuyển giao Meta chuẩn bị cho chung kết thế giới. Bởi vậy, gu tướng xạ thủ cũng chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là nhóm Carry sát thương duy trì lên ngôi. Giờ chúng ta cùng điểm qua vài cái tên xạ thủ bá cháy nhất hiện tại nhé.

1. Ashe

Ashe chắc chắn là cái tên được ưu ái nhất ở thời điểm hiện tại, nguyên nhân đến từ việc các xạ thủ dồn sát thương như Lucian, Miss Fortune, Corki bị nerf. Hơn nữa, Riot buff cho Nữ Hoàng Freljord tương đối nhiều trước đó.


Ashe là xạ thủ số 1 ở hiện tại.

Ashe là xạ thủ số 1 ở hiện tại.

Giờ đây, Ashe gần như không quá sợ bất cứ tướng nào trong giai đoạn đi đường – giai đoạn yếu nhất của vị tướng này. Đơn giản thôi, chỉ cần đứng sau người chơi hỗ trợ, kẻ địch chủ động có khi lại nếm trái đắng. Khi tích đủ 4 stack, Thiện Xạ Tập Trung (Q) tăng rất nhiều sát thương, thoải mái trao đổi chiêu thức khi cần thiết.

Vào giao tranh tổng, Ashe thực sự vô cùng lợi hại với chiêu cuối Đại Băng Tiễn mở giao tranh từ xa kèm chiêu Thiện Xạ Tập Trung (Q) gây hàng tấn sát thương cộng thêm. Hơn nữa, Sivir và Jhin cũng đang rất mạnh nhưng lại yếu thế hơn hẳn so với Ashe nên Cung Băng gần như vô địch tại vị trí xạ thủ ở hiện tại. Thiên thời, địa lợi rồi, Ashe đi với Tahm Kench sẽ thêm yếu tố “Nhân hòa” khi điểm yếu thiếu kĩ năng chạy trốn được khắc phục triệt để bằng chiêu W của cá trê.


Đi với Tahm Kench sẽ chữa được nhược điểm thiếu kĩ năng chạy trốn.

Đi với Tahm Kench sẽ chữa được nhược điểm thiếu kĩ năng chạy trốn.

2. Jhin

Jhin trong khoảng thời gian ra mắt chỉ xứng với tầm trung bình trên một chút, sở hữu tỉ lệ thắng tầm khoảng 50-51%. Tuy nhiên gần đây, Nghệ Sĩ Tử Thần thăng tiến sức mạnh vô cùng đáng kể, con số lên tới hơn 53%, chỉ thua Ashe mà thôi.


Jhin cũng đang mạnh không kém.

Jhin cũng đang mạnh không kém.

Nguyên nhân đến từ khâu Build Item theo phong cách đục giáp giúp Jhin ảnh hưởng mạnh lên khoảng thời gian đầu trận đấu, tạo sự khác biệt ngay từ khâu đi đường. Với Core Item Kiếm Ma Youmuu, Chùy Gai Malmortius và Dạ Kiếm Drakthar, tướng địch không lên giáp gần như hứng trọn sát thương chuẩn đến từ bộ chiêu thức của vị tướng này. Thêm vào đó, phong cách sát thủ dồn sát thương toàn diện hơn hẳn so với phong cách Build đồ chí mạng thông thường. Thêm vào đó, các xạ thủ gây dồn sát thương vốn khắc chế Jhin khủng khiếp cũng đã yếu dần trên đấu trường công lý.

Với Jhin mới, người chơi cần sự chủ động hơn hẳn ngay từ khâu đi đường. Bí kíp vẫn đến từ khâu phối hợp với đồng đội, khâu chọn vị trí và mục tiêu trong giao tranh vẫn đặt hàng đầu. Hiện tại, Jhin hợp nhất với Alistar, Tahm Kench và Karma, 3 tướng vừa công vừa thủ cùng Jhin.


Với các trang bị đục giáp, bộ kĩ năng của Jhin gần như gây sát thương chuẩn.

Với các trang bị đục giáp, bộ kĩ năng của Jhin gần như gây sát thương chuẩn.

3. Sivir

Thực ra Sivir không phải nằm trong danh sách các tướng hay để leo Rank vì lối chơi của cô nàng thiếu tính chủ động và thiên về hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Tuy nhiên xét cho cùng, Nữ Chúa Chiến Trường vẫn là một xạ thủ cực mạnh ở hiện tại.


Sivir vẫn là xạ thủ mạnh.

Sivir vẫn là xạ thủ mạnh.

Mới đây, Riot đã buff cho chiêu Nảy Bật (W) có thể gây sát thương chí mạng nên chỉ sau một phiên bản, Sivir tăng tới 3-4 % tỉ lệ thắng, tỉ lệ lựa chọn sử dụng cũng tăng đột biến. Theo dõi thông số của vị tướng này Sivir hỗ trợ đồng đội nhiều nhất (Chỉ cần bật chiêu cuối là có hỗ trợ), farm kinh nhất vì Clear lính nhanh. Bởi vậy, người chơi chỉ cần đi đường ổn định, tránh thọt so với đối thủ (Sivir thọt cực yếu) để bước vào giai đoạn giữa và cuối trận đấu hoàng kim.

Khi hoàn thành 3 Item: Lưỡi Hái Linh Hồn, Ma Vũ Song Kiếm và Vô Cực Kiếm, Sivir đạt ngưỡng sức mạnh cao nhất nên các game thủ hãy tận dụng sức mạnh bằng việc đi cùng đồng đội để mở giao tranh kèm gây sát thương khủng lên toàn bộ tướng địch. Nếu ai chắc tay, hãy sử dụng Sivir bởi vị tướng này chuyên trị các game thủ địch thiếu kiên nhẫn.


Những góc như này là chết với Uzi rồi.

Những góc như này là chết với Uzi rồi.

4. Kog’Maw

Kog’Maw nay đã trở lại đấu trường công lí để trị các tướng cực hot ở hiện tại như 3 cái tên trên. Thêm vào đó, lối Build đồ mới của Kog’Maw thực sự rất tuyệt vời ở tất cả thời điểm của trận đấu.


KogMaw đã trở lại.

Kog'Maw đã trở lại.

Giờ đây, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã nghĩ ra cách Build mới cho Kog’Maw: Lên Đao Tím đầu tiên, sau đó đến Cuồng Cung Runaan rồi mới tới Cuồng Đao Guinsoo. Cách Build này giúp Kog’Maw tận dụng sức mạnh của Đao Tím với lượng sát thương cùng tốc đánh dồi dào ngay từ đầu. Build Cuồng Đao Guinsoo muộn sẽ hữu ích hơn hẳn so với lúc lên sớm bởi khi ấy hiệu ứng trên đòn bắn đã nhiều hơn trước.

Thêm vào đó, với việc gây sát thương đơn mục tiêu cực khủng trong thời gian ngắn, Kog’Maw thỏa sức chơi trên cơ Ashe, Sivir và Jhin ở cả đi đường lẫn giao tranh tổng. Dù sao đi chăng nữa, sức mạnh của Kog’Maw không còn như xưa khi Full Slot nhưng lại bá đạo hơn trong giai đoạn giữa trận – Một sự cân bằng tương đối hợp lí.


Giờ đây, Miệng của Vực Thẳm đã mạnh hơn về giữa trận.

Giờ đây, Miệng của Vực Thẳm đã mạnh hơn về giữa trận.