[MSI 2018] Tuyển thủ Ganked By Mom tuyên bố muốn gặp Kingzone để tìm ánh hào quang

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 06/05/2018 03:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với GBM (Ganked By Mom) - midlaner người Hàn của Super Massive về MSI 2018.

Theo phóng viên của Inven Global, buổi phỏng vấn này có một khởi đầu khá là khác so với các buổi PV bình thường. Anh phóng viên này đã được chào đón bởi một người rất bình tĩnh, vui vẻ. Lee “GBM” Chang-seok (Ganked By Mom) bước vào với một nụ cười tươi và cực kỳ thư giãn. Thường thì ai cũng muốn người mình phỏng vấn cảm thấy thoải mái hết mức có thể nhưng GBM thì đã như vậy sẵn rồi, tuyển thủ này còn quan tâm tới việc phóng viên có thoải mái hay không cơ. GBM chào tôi rất thân thiện và trong lúc đi vào, cậu ấy vẫn còn đang đùa với đồng đội ở SUP. Họ đang có tâm trạng rất tốt sau khi giành chiến thắng.

Hiện giờ bạn thấy thế nào? Bạn đã từng thi đấu ở rất nhiều khu vực và hiện giờ bạn đã được tham dự giải quốc tế, bạn thấy thế nào khi cuối cùng cũng được thể hiện tài năng của mình với thế giới?

Tôi thấy rất tuyệt vời, ngoài ra thì cũng chẳng có gì nhiều để nói về nó cả.

Chỉ có “tuyệt vời” thôi á?

Thật ra tôi đã thi đấu ở rất nhiều khu vực nhưng tôi nhớ Bắc Mỹ nhất.


GBM đã từng thi đấu ở cả giải Thách Đấu lẫn LCS Bắc Mỹ

GBM đã từng thi đấu ở cả giải Thách Đấu lẫn LCS Bắc Mỹ

Tại sao bạn lại nhớ Bắc Mỹ?

Vì tôi thích món Cua Hoàng Đế lắm! Thật ra nó được gọi là Boiling Crab(tạm dịch là Cua Sôi), anh có biết món đó không?

Tôi có nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội thử nó cả! Vậy đây là điều mà bạn nhớ nhất về Bắc Mỹ sao?

Tôi đã tìm nó ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà không thấy. Tôi nhớ nó quá!

Tôi không nghĩ Cua Hoàng Đế là món đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ đâu nhưng mà bạn đã thử Kebab chưa?

Nó cũng ngon nhưng mà tôi vẫn nhớ món Cua Hoàng Đế!!

Cậu đang cố tiếp thị Cua Hoàng Đế hả?! Dù sao thì bạn thấy thế nào khi được thi đấu ở MSI?

Nó tuyệt vời lắm. Tôi thấy là mình đã thi đấu tốt hơn khi ra sân và có lẽ lúc vượt qua vòng khởi động tôi sẽ còn thi đấu tốt hơn nữa.

Được thế thì tốt rồi! Vậy bạn có mong muốn được gặp tuyển thủ hay đội tuyển nào trong vòng loại không?

Tất nhiên là có rồi! Một năm trước tôi đã thử chuyển sang đi rừng cho Vitality. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, tôi còn nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Nhưng lần này tôi nghĩ là mình sẽ thử cố gắng hết mình một lần nữa ở đường giữa với những hiểu biết từ việc đi rừng.


Khi còn thi đấu cho VIT ở LCS Châu Âu, GBM đã từng thử đi rừng

Khi còn thi đấu cho VIT ở LCS Châu Âu, GBM đã từng thử đi rừng

Đây là một điều tốt mà phải không? Dù sao thì chẳng mấy ai ai vừa đi đường giữa vừa đi rừng nhiều cả.

Chính xác, hiện giờ tôi đang thích nghi để thi đấu với hiểu biết về đi rừng của mình và thi đấu tốt hơn trước rất nhiều.

Theo bạn thì đây có phải là đỉnh cao phong độ của mình không?

Đúng rồi! *cười*. Anh biết không, trước lúc tôi đi rừng, tôi đã đạt tới giới hạn của mình. Nhưng giờ tôi chẳng biết giới hạn của mình là gì nữa.

Vậy là phải gặp Faker rồi, “Faker” mới là người để bạn có thể tỏa sáng một lần nữa?

Đúng vậy! Thế nên tôi mới muốn gặp Kingzone!

Bạn nghĩ sao về những người đi đường giữa khác ở Bảng B? Họ có giỏi không hay bạn giỏi hơn vì có nhiều kinh nghiệm?

Có lẽ là vậy *cười*. Tôi hi vọng rằng ít nhất là mình giỏi hơn họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi thích đi đường một cách hoàn hảo và không mạo hiểm gì cả, đó chính là lý do tại sao.

Đây đúng là lối đánh bạn thích phải không? Pháp sư đường giữa mà mạnh dần theo thời gian, bạn rất hay sử dụng những tướng như vậy ở TCL. Bạn thích chỉ đạo để đội tuyển giành chiến thắng vào giai đoạn cuối trận hay có thể tự gánh đội hơn?

Thường thì tôi và Snowflower dẫn dắt đội tuyển cùng nhau. Ví dụ như khi nào nên đánh, tập trung vào ai và chỉ đạo liên quan tới các mục tiêu lớn khác nữa. Tôi cũng cố gắng giúp người đi rừng của chúng tôi bằng cách tìm ra vị trí người đi rừng của đối phương.

Vậy là bạn cũng tự mình làm việc đó luôn sao?

Chúng tôi làm cùng nhau mà! Tôi cố gắng giúp đỡ bằng cách tìm ra vị trí của người đi rừng đối phương cho đường trên và đường dưới.


HLV của SUP cũng đã từng chính là HLV của SAJ trong thời gian 2014-2016

HLV của SUP cũng đã từng chính là HLV của SAJ trong thời gian 2014-2016

Điều này khá là thú vị đấy nhỉ?! Bạn đã tới TCL để thi đấu cùng với rất nhiều tuyển thủ Hàn khác nhưng chỉ duy nhất SUP là có HLV Hàn Quốc. Tại sao lại thế?

Tôi thích HLV của chúng tôi vì anh ấy rất nhiệt tình. Và tôi cũng muốn có cả anh ấy lẫn Snowflower nữa vì họ cũng có rất nhiều về hiểu biết về trò chơi. Thật ra tôi đã theo dõi đội tuyển trước lúc gia nhập và muốn đảm bảo rằng mình sẽ củng cố đội tuyển theo cách tốt nhất. Tôi biết Zeinot là một xạ thủ tốt nên việc để cậu ấy thi đấu với hỗ trợ người Hàn Quốc sẽ giúp cậu ấy tiến bộ.

Các bạn kêu gọi như thế nào?

Chúng tôi kêu gọi bằng tiếng anh! Lúc đầu đối với Snowflower thì việc này hơi khó nhưng tôi đã giúp đỡ bằng cách dạy cậu ấy nên hiện giờ cậu ấy nói tiếng anh khá hơn nhiều rồi.


Bên cạnh GBM, Snowflower cũng tham gia vào việc kêu gọi và dẫn dắt đội tuyển khi thi đấu ở SUP

Bên cạnh GBM, Snowflower cũng tham gia vào việc kêu gọi và dẫn dắt đội tuyển khi thi đấu ở SUP

Bạn có điều gì muốn chia sẻ với những người hâm mộ Hàn Quốc và cả quốc tế đang cổ vũ cho mình không?

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ đang theo dõi và cổ vũ cho chúng tôi. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình và tôi cũng sẽ cố gắng vì cuộc đời của mình!

Cảm ơn bạn vì đã đồng ý tham gia PV. Chúc bạn và đồng đội sẽ giành được thành công tại giải MSI 2018.