[MSI 2018] Nhìn EVOS đánh, cộng đồng LMHT khó tính nhất thế giới cũng phải công nhận Việt Nam nên có một suất hạt giống vòng bảng

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 09/05/2018 04:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Là khu vực có trình độ cao nhất và cũng khắt khe nhất của Liên Minh Huyền Thoại, các fan hâm mộ Hàn Quốc cũng có những nhận xét về màn thể hiện của EVOS trước SuperMassive tại MSI 2018.

Ngày hôm qua, trận đấu quan trọng quyết định tấm vé bước vào vòng bảng MSI 2018 giữa EVOS và SuperMassive đã chính thức được diễn ra. Với việc có 2 ngôi sao người Hàn trong đội hình, đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được các chuyên gia Liên Minh Huyền Thoại quốc tế cao hơn EVOS. Đây cũng không phải lần đầu tiên đại diện của Việt Nam bị đánh giá là kèo dưới tại MSI. Tuy nhiên, lại một lần nữa chúng ta đã chứng minh với thế giới rằng Việt Nam xứng đáng là một khu vực mạnh bằng chiến thắng 3-1 cùng màn trình diễn ấn tượng.

Là khu vực có trình độ cao nhất và cũng khắt khe nhất của Liên Minh Huyền Thoại, các fan hâm mộ Hàn Quốc cũng có những nhận xét về màn thể hiện của EVOS trước SuperMassive tại MSI 2018.

VÁN 1

Các đội Việt Nam đều có cách chơi độc đáo. Cả GAM và EVOS đều rất giỏi về chiến thuật trong rừng.

- Cả 2 đội đều mạnh ở trong rừng.

Stark có kỹ năng rất tốt. Việc sử dụng Dịch Chuyển có thể tốt hơn nhưng nhìn chung, nếu ai đó nhận được MVP thì đó là Camille.

- Năm trước, anh ta là cao thủ Gragas.

- Tôi đồng ý.

- Điểm yếu của anh ta chỉ là bể tướng không rộng. Tôi muốn xem anh ta chơi thế nào nếu cầm những vị tướng khác.

Tôi thấy SnowFlower khá khổ sở... Giá như Gangplank chơi an toàn hơn một chút.

- Sự khác biệt về kỹ năng của những người đi đường trên...GG.

- Gangplank đã gây ra tất cả. Vladimir cầm Aery có vẻ thất bại.

- Đúng là Sách Phép dành cho Vladimir vẫn tốt hơn, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi kết quả của ván đấu.

- Gangplank và Ezreal là những người quăng game giỏi.

- Việt Nam chơi tốt, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thực sự nên giữ SnowFlower ở lại. Đây vẫn là ván đấu hay nhất của MSI tính đến nay.

VÁN 2

SnowFlower!

- KingFlower, BigFlower, LightFlower.

- Việc giữ lại 2 mạng ở đường trên trong giao tranh giai đoạn sớm đã thực sự ảnh hưởng đến ván đấu. Sau đó, GBM đã thực sự làm đối phương hoảng loạn. Thật tuyệt với khi anh ta hạ được Caitlyn sau khi băng vào.

Viktor chẳng làm được gì cả mặc dù đã tăng tiến sức mạnh rất tốt trong cho đến giai đoạn cuối trận...Đúng là một vị tướng tệ hại.

- Sự hiện diện của anh ta là bằng không.

- WREQ-AA. Bạn có thể tung mọi thứ vào một người nào đó, đó sẽ là một mạng. Nhưng thật khó.

- Đó là lý do chúng tôi không muốn nhìn thấy Viktor trong giải đấu này nữa.

- Tất cả những gì anh ta làm là để bị hạ gục.

- Anh ta chơi như thể đây là trận đấu cuối cùng vậy. Anh ta làm tốt trong giai đoạn đi đường, nhưng không ảnh hưởng được đến ván đấu.

- Vì GBM liên tục băng vào, Viktor không có thời gian để gây sát thương.

Thấy Kai'Sa tôi vội vàng nghĩ đến Bang. Khi Kai'Sa được cho ăn mạng, cô ấy đánh mất bản sắc xạ thủ và chỉ cần lao vào giữa đội hình địch và xả sát thương. Thật là ngầu.

- Nó nhắc tôi nghĩ đến PraY nhiều hơn. Bạn không nhớ anh ta chơi Kai'Sa 4 ván liên tiếp à?

- Khi Kai'Sa lần đầu xuất hiện ở LCK, cô ta đã ăn TripleKill dù bị chặn bởi lá chắn của Braum. Tất nhiên là nó rất ấn tượng.

- Pha 1 vs 3 của Bang thực sự là một cái gì đó.

- Đồng đội của anh ta hét lên là "bỏ cậu ta lại đi". Nhưng anh ta chỉ đơn giản là 1 vs 3.

VÁN 3

???: "GBM của Vladimir thực sự là chả đâu vào đâu".

- Giống Vladimir của Faker.

- Cố gắng gây thuyết phục mà không thuyết phục được ai.

- Chiến thắng Vladimir trong tay Faker tại LCK là 25%.

- GBM chơi Vladimir giỏi? Faker chơi Vladimir giỏi?

Tôi muốn bảo vệ GBM nhưng tôi sẽ giữ im lặng bởi vì tôi chưa thấy một người chơi đường giữa nào quăng game giỏi như vậy.

- Tôi chưa bao giờ thấy ai cho đối phương 2 mạng miễn phí.

- Anh ta thực sự đã có một pha solokill sớm.

- Anh ta rất giỏi trong giao tranh ván 2, nhưng gì đã xảy ra với anh ta vậy?

- Trundle cũng đã nằm, người chơi đường trên cũng bị hạ gục. Đường duy nhất còn sống là đường dưới.

Cảm thấy tồi tệ đến thế nào khi BLV nói rằng: "Đừng cố tạo nét nữa, chỉ cần đứng đó và chờ được gánh thôi"?

- Tôi không thể tin là câu đó đã được nói ra.

Tôi cảm thấy thật tệ cho GBM. Nếu anh ta chơi như bình thường, anh ta sẽ không chết nhiều như vậy. Anh ta kết thúc ván 1 với chỉ một lần nằm xuống, ván 2 chơi rất tốt nhưng lại quăng game nặng ở ván 3.

- Anh ta thực sự đã làm vậy. Chơi tệ là điều dễ hiểu nhưng ở mức độ này thì...

- Anh ta cần phải bị chỉ trích. Nếu HLV của anh ấy có quyền quyết định, GBM sẽ bị loại khỏi đội. Anh ta quăng game rất nặng, anh ta chỉ đập đầu mình vào đối phương.

- Anh ta nên ngừng băng trụ khi pha đầu tiên thất bại.

Ánh mắt của ngài Warzone.jpg

- GBM hoàn hảo ở mức Kim Cương 2.

Thật là một điều không hay khi đổ lỗi cho một người khi thua, nhưng trường hợp này thì nên thế. Tôi không biết nếu nhưng có được một pha solokill ở giai đoạn sớm có đem lại cho anh ta sự tự tin hay không, nhưng 2 lần băng trụ của GBM là quá nhiều để SUP gượng lại được. Tôi cảm thấy thương hại cho xạ thủ của đội khi phải chơi trong tình trạng xấu như vậy. Ngay cả BLV cũng nói rằng GBM không hề tỏa sáng, không một lần nào.

- Sự khác biệt giữa những người đi rừng là quá lớn.

- Nếu người chơi đường giữa quăng mạnh, thì thực sự người đi rừng chẳng làm được gì cả. Người đi đường giữa chỉ làm những chuyện điên rồi và chắc chắn, người đi rừng cũng có một chút khoảng cách về kỹ năng.

- Nếu Vladimir trong trận rank của tôi, tôi sẽ nói với anh ta đừng quăng game nữa.

VÁN 4

Việt Nam đang bùng cháy! Họ thực sự rất giỏi.

- Wow! Tôi thực sự đã đánh giá thấp Việt Nam. Tôi không biết họ sẽ làm gì trong tương lai, nhưng họ chắc chắn xứng đáng với chiến thắng này.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, GBM đã tỏ ra rất tự tin. Tôi thất vọng khi anh ta chơi như vậy trong ngày hôm nay. Đối phương là một khu vực lớn hơn, nên anh ta không nên đánh giá thấp họ như thế. Tôi nghĩ anh ta đã có những linh cảm trong ván 4 nên đã chọn Karma, nhưng đã quá muộn. GBM là hơn 20% lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ bị loại.

YiJin quá khủng khiếp… tôi cứ ngỡ rằng tôi đang nhìn thấy Levi. Đúng là Việt Nam xứng đáng cho một suất hạt giống ở vòng bảng.

- Trận này thực sự rất hay. Graves quá đáng sợ luôn!

- Họ đã dành gần hết tài nguyên cho rừng, và trong một số trường hợp là cả mạng cho người đi rừng luôn. Anh ta thậm chí có thể vượt mặt cả Levi.


YiJin đã khẳng định với cả thế giới về sự khủng khiếp của người đi rừng Việt Nam

YiJin đã khẳng định với cả thế giới về sự khủng khiếp của người đi rừng Việt Nam

Điều ấn tượng về Việt Nam là họ hoàn toàn không có ngoại binh. Đây không phải là một khu vực phụ thuộc vào việc nhập tuyển thủ để tăng sức mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ hay Nhật Bản. Chỉ có hai khu vực duy nhất hoàn toàn không có ngoại binh là Việt Nam và Hàn Quốc.

- LMS có ngoại binh không?

- Stitch và Deul.

- Chỉ có một số đội là không có người Hàn thôi…

- Người đi rừng của FW cũng là người Hàn đấy.

Có lẽ tốt hơn nếu như vị trí ngoại binh của GBM được thay bằng một người đi rừng mới. Tôi không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng quá nhiều, nhưng người đi rừng thì phải được thay càng sớm càng tốt.

- Đồng ý.

- Thổ Nhĩ Kỳ đang thiếu người đi rừng tốt, và GBM cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một ngoại binh.

- Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có nhiều người đi đường giữa tài năng đâu. Đa số các đội tuyển cũng dùng đường giữa Hàn Quốc thôi.

Tại sao SuperMassive được đánh giá cao nhỉ? EVS thực sự đã vượt qua họ ở mọi khía cạnh. Tại sao ESPN đánh giá họ quá cao? Một số nhà phân tích còn dự đoán SUP có thể dễ dàng tiến tới vòng bảng.

- Có lẽ vì SUP đã chơi rất tốt trong giai đoạn vòng bảng Vòng Khởi Động.

- Họ thực sự đã vượt qua những đội khác ở Thổ Nhĩ Kỳ.

- Tôi đã mong đợi rất nhiềutừ họ vì hiện giờ là một meta cho phép đường dưới gánh team. Nhưng đường trên của SUP quá nặng.

- Đó là bởi vì người chơi DPS (đường giữa/xạ thủ) bị đánh giá thấp. Ngoài ra SUP đã có thành tích tốt trong quá khứ. Nhưng Warzone chơi rất tốt hôm nay, cả đội kiểm soát rất tốt. Tôi cũng ngạc nhiên khi RonOP một mình đối đầu được với SnowFlower.

- Tôi khá chắc chắn rằng thực tế, 2 ngoại binh Hàn Quốc đã nâng họ lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

- Có lẽ họ hiểu rằng Slay có nhiều vấn đề. Nếu SUP thắng đường dưới, và ngay cả đường giữa, SUP sẽ có lợi thế.

- Điều này là chính xác. Đó cũng là những gì tôi dự đoán. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ vì rừng của EVOS chơi tốt hơn vài lần so với SUP.

- Tôi khác chắc chắn rằng không ai dự đoạn GBM sẽ vất vả như thế.

- Cho đến ván 2, đường dưới của SUP mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong ván 3,4, họ đã để thua quá nhiều đủ để đường dưới không thể làm được gì.


Dù có vận đổi sao dời thì Stomaged vẫn tù như xưa

Dù có vận đổi sao dời thì Stomaged vẫn tù như xưa

EVS đơn giản là hơn SUP hẳn một bậc. Đội tuyển của Thổ Nhĩ Kỳ có một tâm lý thi đấu kém – nó thể hiện ở lối chơi của họ, và cả kĩ năng mà họ thể hiện. Từ đầu tôi đã đoán là SUP sẽ thua 2-3 rồi. Cả GAM và EVS đều có một lối chơi rất hoa mĩ, nên họ có lẽ sẽ khó trở thành khu vực mạnh nhất được. Nhưng thực sự rất tuyệt vời khi họ có thể giữ được lối chơi bản sắc của mình như thế. Họ đã khắc phục điểm yếu ở đường dưới của mình bằng sự áp đảo ở đường trên, giữa và rừng.

- Ngay cả khi họ bị tụt lại phía sau về mặt thế trận, họ có những cách khác để giành chiến thắng trong trận đấu.

- Năm ngoái, tôi cảm thấy mọi người đều có một vài điểm yếu. Nhưng năm nay, tôi chẳng thấy bất kì điểm yếu nào ngoại trừ Slay cả. Dù họ có một lối chơi hổ báo, nhưng nếu tính đến việc họ đã bị đánh giá thấp, họ hoàn toàn thích hợp với vòng bảng hơn là SUP. Nếu GBM và Stomaged vào vòng bảng, tôi khá là chắc kèo rằng họ sẽ không thắng được một ván nào hết.

- Tôi vẫn cảm thấy họ có ít tiềm năng hơn GAM năm ngoái. Họ chơi tốt có vẻ là vì họ chỉ phải chơi với GBM mà thôi. Đối với các đội tuyển hàng đầu từ các khu vực lớn, tôi nghĩ họ vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi khó mà có thể đánh giá cao người chơi đường giữa hay xạ thủ.