[MSI 2018] Điểm mặt những tuyển thủ xuất sắc nhất theo từng vị trí tính tới thời điểm hiện tại, Khan không có tuổi

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/05/2018 04:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Xét về tổng thể, MSI 2018 có thể coi là kỳ MSI hấp dẫn nhất từ trước tới giờ với việc trình độ các đội tuyển tham dự không quá chênh lệch nhau.

Trải qua 32 trận đấu vòng bảng MSI 2018, chúng ta đã xác định được top 4 đội và những cặp đấu của vòng bán kết. Xét về tổng thể, MSI 2018 có thể coi là kỳ MSI hấp dẫn nhất từ trước tới giờ với việc trình độ các đội tuyển tham dự không quá chênh lệch nhau. Chính điều đó đã tạo ra những kết quả bất ngờ trong các ván đấu và cũng là nơi để các tuyển thủ xuất sắc có cơ hội để tỏa sáng, ở bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta hãy cùng điểm mặt các tuyển thủ xuất sắc nhất MSI 2018 tính tới thời điểm hiện tại ở mỗi vị trí nhé.

Đường trên – Letme (RNG)

Letme không còn độc chiếm đường trên của RNG khi Zz1tai xuất hiện nhưng khi phải lựa một cái tên duy nhất thì ban huấn luyện RNG không ngần lựa chọn cái tên Letme. Sự tin tưởng của RNG vào Letme có cơ sở bởi những kinh nghiệm quý báu của chàng trai sinh năm 1996 ở đấu trường quốc tế luôn giúp đường trên của đội tuyển này có được sự chắc chắn nhất định. Thêm một lần nữa, Letme thể hiện những phẩm chất của mình khi không hề tỏ ra thua kém với những tuyển thủ đường trên hàng đầu thế giới.

Lối chơi của Letme cũng như những vị tướng anh chàng này mang ra tương đối đa dạng. Nếu phải lựa chọn trước, Letme sẽ không ngại mang ra những sự lựa chọn chống chịu đủ sức để giúp xạ thủ Uzi và đường giữa Xiaohu tự tin lựa chọn những vị tướng có khả năng gánh đội. Còn khi được lựa chọn sau, Letme sẽ linh hoạt các sự lựa chọn hơn để giúp RNG có được giai đoạn đi đường và giao tranh hiệu quả nhất. Sự ổn định của anh chàng này sẽ là cơ sở quý giá để giúp RNG có thể đánh bại Fnatic ở trận đấu sắp tới.

Đi rừng – Broxah (FNC)

Trước khi MSI 2018 diễn ra, mọi sự chú ý và kỳ vọng của người hâm mộ đại diện chủ nhà hầu như đổ dồn vào những Rekkles, Caps… Thế nhưng góp công lớn nhất vào thành tích top 4 của FNC ở vòng bảng lại là người đi rừng Đan Mạch – Broxah. Mọi chiến thắng của FNC ở vòng bảng đều mang phần lớn công sức của Broxah khi anh chàng này có lối đi rừng rất khó đoán trong từng ván đấu chứ không theo một khuôn mẫu nào cả.

Broxah 2 lần cướp Baron trong trận đối đầu với FW

Chiến thắng trước KZ hay mới nhất là trận Tie-Break với TL là 2 trận đấu cho thấy khả năng cầm nhịp trận đấu của Broxah khi anh chàng này bóp nghẹt người đi rừng đối phương với một sự triệt để trong lối đi rừng. Khả năng mở giao tranh của Broxah cũng là vũ khí giúp Fnatic có những lợi thế trong thời điểm đội tuyển này cần sự đột biến. Điều duy nhất FNC cần để có 1 trận bán kết sòng phẳng với RNG có lẽ là việc Rekkles liệu có lấy lại được phong độ thường thấy hay không, bên cạnh một Broxah tiếp tục thể hiện sự tự tin của mình trong khu rừng.

Đường giữa – Maple (FW)

Maple không phải “vị khách” quá xa lạ với vòng bảng MSI khi anh chàng này đã tham dự 3 kỳ MSI gần nhất. Từ một kẻ bám đuổi, Maple đang dần trở thành cái tên dẫn đầu ở MSI 2018. Với việc rất nhiều tên tuổi đường giữa không thể tham dự MSI 2018, Maple đang cho cả thế giới thấy mình có thể tạo ra những điều đặc biệt với lối chơi đa dạng của mình. Gánh nặng phải là đầu tàu cho FW ở MSI 2018 không vì thế khiến Maple cảm thấy run sợ.

Khả năng lựa chọn và hiểu rõ từng kèo đấu giúp Maple không bao giờ bị đối thủ cùng đường bỏ quá xa nếu không có lợi thế về chất tướng. Bản thân chàng trai người Đài Loan luôn sẵn sàng lui về trở nền người làm nền cho những thành viên khác trong đội, điển hình nhất chính là lựa chọn Galio trong ván đấu với KZ và để cho những Betty, MooJin hay Hanabi tỏa sáng. Maple sẽ tiếp tục có cơ hội thêm một lần nữa đánh bại người Hàn khi FW đối đầu KZ ở cặp bán kết 1 vào ngày 18/5 tới đây.

Xạ thủ – Uzi (RNG)

Uzi thêm một lần nữa thể hiện sự xuất sắc của mình ở vòng bảng của một sự kiện quốc tế lớn, trước đó là CKTG và All-Star 2017. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã khác với xạ thủ kỳ cựu được mệnh danh “Vua về nhì” này kể từ cuối năm ngoái. Sau chức vô địch All-Star 2017 cùng đội tuyển Siêu sao LPL tại Los Angeles, Uzi tiếp tục phá dớp với LPL khi lần đầu tiên trong sự nghiệp vô địch giải đấu này sau khi đánh bại EDG ở trận chung kết.

Bước vào vòng bảng MSI 2018, phong độ hủy diệt của Uzi tiếp tục được phát huy với khả năng giữ vị trí và gây sát thương “như một cái máy”, thứ đã được tôi luyện qua rất nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Ngôi đầu bảng cùng với việc chỉ phải gặp FNC, đội tuyển mà RNG đã đả bại ở tất cả các lần gặp mặt trong 2 năm gần nhất sẽ là cơ hội tuyệt vời để Uzi tiếp tục hành trình “phá dớp” của mình.

Hỗ trợ – SwordArt (FW)

Thêm một cái tên vô cùng quen thuộc với các kỳ MSI xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của vòng bảng MSI 2018 tới từ FW, đó là hỗ trợ kỳ cựu SwordArt. Anh chàng này đã được trải nghiệm cảm giác thi đấu bên cạnh những xạ thủ hàng đầu khu vực LMS nhưng có vẻ Betty là sự lựa chọn phù hợp hơn cả. Luôn được biết đến với khả năng đọc trước các tình huống giao tranh, SwordArt luôn mang lại sự an toàn cho Betty với các sự lựa chọn Tahm Kench hay Morgana.

Khả năng kiến tạo giao tranh của SwordArt cũng nổi bật nhất trong số các hỗ trợ tham dự vòng bảng MSI 2018. Vị trí thứ 2 sau khi kết thúc vòng bảng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của SwordArt cùng các đồng đội. Điều duy nhất các fan hâm mộ FW băn khoăn là việc SwordArt có đủ khả năng để dẫn dắt lối chơi cho FW khi đối đầu KZ hay không, khi những tân binh Hanabi và MooJin đang có những dấu hiệu bất ổn trong những trận đấu cuối cùng.