Một ngày làm việc của sao nữ phim người lớn ở Nhật diễn ra như thế nào?

DS  - Theo Helino | 03/08/2019 05:31 PM

Những ngôi sao hạng A kiếm được hàng triệu yên từ mỗi bộ phim nhưng tuổi nghề của họ vô cùng ngắn và quy luật đào thải cực kì khắc nghiệt.

Một ngày làm việc của sao phim người lớn ở Nhật

Michiko Tsukada là một diễn viên phim người lớn đã lâu năm. Nhưng trên thực tế, cô cũng là sinh viên một trường đại học lớn ở Tokyo.

Ban đầu cô đi bán cafe ở quán. Nhưng rồi công việc bán cafe không mang lại đủ thu nhập cho cuộc sống đắt đỏ ở Tokyo.

Từ những lời quảng cáo về một công việc làm người mẫu có thu nhập hấp dẫn, cuối cùng cô cũng đến thi tuyển và bắt đầu làm nghề từ đó.

Khi mới vào nghề, cô nghĩ rằng mình sẽ chỉ làm khoảng vài tháng để kiếm tiền tiết kiệm, rồi sau đó sẽ bỏ nghề. Nhưng sức hút đồng tiền quá lớn khiến cô không thể dứt ra được. 2 tháng đầu, cô đã đóng đến 10 bộ phim, và càng kiếm được tiền cô lại càng ham.

Một ngày làm việc của sao nữ phim người lớn ở Nhật diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

Phóng viên của một kênh truyền hình Mỹ đã phải rất khó khăn mới thuyết phục được để cô đồng ý cho đi cùng trong một ngày làm việc. Và họ cùng nhau đến “trường quay” là một căn hộ nhỏ ở gần khu Togoshi Ginza ở Tokyo.

Đó là một căn hộ tầng gần áp mái với hai phòng ngủ, một phòng theo phong cách truyền thống Nhật và phòng khác theo phong cách châu Âu sang trọng đi kèm theo đó là 2 phòng tắm sạch sẽ sang trọng. Các bộ phim sẽ diễn ra tại đây.

Ngay khi đến, Tsukada lập tức vào phòng thay hết những đồ mặc ngoài và mặc đồ diễn vào, đồng thời lập tức các chuyên gia trang điểm tập trung quanh cô để làm cho diễn viên của họ đẹp hết mức có thể.

Sau đó, hai người đàn ông đến, họ cũng thay đồ diễn và chờ đợi Tsukada. Đồng hồ reo chuông và giờ diễn bắt đầu. Họ sẽ mặc đồ kiểu Tây với phòng ngủ kiểu Tây và mặc đồ kiểu Nhật với phòng ngủ kiểu Nhật. Ban đầu sẽ là màn diễn một mình của Tsukada theo yêu cầu của đạo diễn. Tiếp đến là hai nam diễn viên sẽ diễn cùng cô, một Á, một Âu.

Suất diễn đầu tiên kết thúc. Tất cả cùng nghỉ để ăn trưa. Trong giờ ăn trưa, phóng viên có hỏi cô về công việc, về cuộc sống, về những dự định tương lai và cảm xúc của cô khi cô diễn loại phim vô cùng nhạy cảm này.

Một ngày làm việc của sao nữ phim người lớn ở Nhật diễn ra như thế nào? - Ảnh 2.

Tsukada trả lời: “Tôi đã quá quen rồi. Cảm giác ngượng ngùng sợ hãi của những lần đầu trôi qua rất nhanh. Đối với tôi việc không mặc quần áo, làm chuyện đó trước ánh đèn máy quay và trước cả chục người đàn ông khác giờ cũng chẳng có gì là xấu hổ. Tôi vừa làm việc và vừa tận hưởng đấy chứ.”

Cô cũng cho biết hiện tại cô không có bạn trai, cô chỉ thích tập trung vào “công việc” và kiếm tiền, đi học, tận hưởng cuộc sống. Đến buổi chiều, cô tham gia thêm một phim ngắn nữa trong phòng ngủ kiểu Nhật và về nhà sớm nghỉ ngơi. Những ngày khác không đóng phim, cô vẫn đến trường học bình thường.

Quay trở về với vai trò là một sinh viên đại học, nhưng Michiko Tsukada là một sinh viên khá giả, xài hàng hiệu, ở căn hộ hạng sang, khác hẳn cuộc sống của một sinh viên khốn khó trước đây.

Ngành công nghiệp hái ra tiền của nước Nhật

Ngành công nghiệp tình dục là “con gà đẻ trứng vàng” và chẳng ở đâu mà điều này lại đúng như ở Tokyo.

Chẳng nơi đâu trên thế giới mà người ta có thể làm những điều như ở Nhật. Chỉ ở Tokyo bạn có thể mua các quyển tạp chí người lớn cũng giống như mua một lon nước ngọt tại tất cả các cửa hàng tiện lợi. Đó là còn chưa kể đến truyện manga dành cho người lớn, những tạp chí chuyên dành cho “chuyện ấy” và tờ rơi về các dịch vụ tình dục.

Một ngày làm việc của sao nữ phim người lớn ở Nhật diễn ra như thế nào? - Ảnh 3.

Tại các khu đèn đỏ nổi tiếng ở Tokyo, có đến hàng chục nghìn điểm kinh doanh dịch vụ “tắm xà phòng” và rất nhiều dịch vụ ngủ cùng, đi dạo hoặc mát xa nhạy cảm khác sẵn sàng phục vụ du khách liên tục 24/7.

Số liệu công bố năm 2011 cho thấy, mỗi người Nhật tiêu 157 USD/năm cho các ấn phẩm tình dục (trong đó bao gồm cả báo, tạp chí, các sản phẩm video).

Người Hàn Quốc đứng đầu thế giới về mức chi tiêu cho các ấn phẩm loại này, tức 527 USD/người/năm. Cũng trong cùng năm này, mức chi tiêu của người Mỹ cho các ấn phẩm tình dục chỉ là 47 USD/người.

Nếu tính về tổng quy mô của ngành công nghiệp tình dục, chẳng nước nào có thể sánh được với Nhật.

Với tổng dân số chưa bằng một nửa của Mỹ, nhưng số lượng các ấn phẩm tình dục mà người Nhật sản xuất ra cao gấp 2 lần Mỹ.

Một nam diễn viên phim người lớn nổi tiếng người Nhật được biết đến với cái tên Mumin cho biết, trung bình cứ mỗi ngày có 14 bộ phim người lớn dài tập được sản xuất ra tại Nhật. Đã nhiều năm nay, ngoài tiếng Nhật, các bộ phim đồng thời được bổ sung phụ đề tiếng Anh hoặc một số diễn viên nói được cả tiếng Anh.

Mumin cho biết trong hàng nghìn bộ phim ngắn dài mà anh đã đóng, sự tham gia của những “đối tác” ngoại quốc ngày một nhiều hơn. Đó có thể là các cô gái mang quốc tịch Mỹ, Nigeria, Hàn Quốc, Nga hay Brazil. Đối tác của anh không chỉ là diễn viên vô danh mà có cả rất nhiều những diễn viên nổi tiếng trên toàn cầu.

Theo chia sẻ của một số diễn viên phim người lớn khác, ngành công nghiệp phim tình dục Nhật đang tiếp tục phát triển mạnh.

Giờ đây họ không chỉ sản xuất phim với một trong hai diễn viên là người Nhật mà đã mở rộng việc sản xuất với cả hai diễn viên đều là người da trắng. Phim người lớn của Nhật cũng đang tập trung vào khai thác với nhân vật có ngoại hình không quá xuất sắc và những câu chuyện thường ngày để khiến nó gần gũi hơn với khán giả.

Đối với nhiều diễn viên nữ phim người lớn, tiền chính là động cơ lớn nhất khiến họ làm nghề. Nhưng đối với nam diễn viên, họ đến với nghề nhiều khi vì họ thích. Có không ít người đóng phim miễn phí và không ít người trả tiền để được tham gia đóng phim.

Một ngày làm việc của sao nữ phim người lớn ở Nhật diễn ra như thế nào? - Ảnh 4.

Mức thù lao mà nam diễn viên nhận được khi đóng phim người lớn chỉ là 1.000 yên/bộ phim (khoảng 200 nghìn đồng Việt Nam) cho những bộ phim đầu tiên. Sau đó mức tiền họ nhận được có thể là 10 nghìn đến 15 nghìn yên. Người được trả thù lao cao nhất cũng chỉ kiếm được 50 nghìn yên/bộ phim sản xuất ra.

Mức thù lao cho sao nữ đóng phim người lớn cao gấp hàng chục, hàng trăm lần. Có thể điểm qua tên của của một số ngôi sao phim người lớn nổi tiếng như Maria Ozawa, Aoi Sora và Yuma Asami. Các sao nữ này có lực lượng người hâm mộ đông đảo tại Nhật cũng như rất nhiều nước châu Á và xa hơn nữa. Họ kiếm được hàng triệu yên cho mỗi bộ phim.

Một ngày làm việc của sao nữ phim người lớn ở Nhật diễn ra như thế nào? - Ảnh 5.

Để đổi gu cho khán giả, các nhà sản xuất phim người lớn của Nhật cũng đang ráo riết tuyển dụng thêm diễn viên mới. Một thông báo đăng tuyển với thù lao hấp dẫn đủ để khiến cho hàng nghìn cô gái đến xin tuyển dụng.

Hấp dẫn là vậy nhưng sự đào thải của ngành này cũng cực kỳ khắc nghiệt. Nhiều cô gái phải bỏ nghề vì áp lực công việc quá khủng khiếp, bị chèn ép, bóc lột thân xác với giá rẻ.

Thống kê cho thấy đến 80% các cô gái bỏ nghề sau khi làm chỉ được 6 tháng. Con đường đến giàu sang của các cô gái muốn theo nghề đóng phim người lớn không hề dễ dàng.

Bạn đọc có thể trao đổi về các nữ diễn viên phim người lớn trong group thảo luận tại đây.