Một mùa Valentine nữa lại đến, tại sao nhiều game thủ vẫn còn FA?

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/02/2017 02:16 PM

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta thường hay nói dân FA đa phần đều là game thủ hoặc ít nhiều đều có liên quan đến… game. Những nguyên nhân nào khiến các game thủ như bạn thường FA?

Có thể điểm qua một số lý do “bị” FA của game thủ như: lười tắm gội, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù, mồm mép vô duyên và đặc biệt luôn trong trạng thái “lờ đờ” do dành quá nhiều thời gian cho các tựa game yêu thích.

1. Ngoại hình lôi thôi, luộm thuộm

Với một anh chàng game thủ lúc nào cũng bừa bộn, đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhĩ thì con gái thà rằng nằm nhà ‘ôm gối’ cả ngày còn hơn là phải hẹn hò với những anh chàng như vậy.

Nàng có thể không cần bạn phải quá “cao ráo đẹp trai” nhưng ít nhất khi đi bên cạnh nàng, bạn phải khiến nàng không cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài lôi thôi, nhếch nhác của mình. Con trai mình còn yêu bằng mắt huống chi là các chị em phái yếu vốn luôn thích cái đẹp.

2. Quá nghiện game và dành hết thời gian cho game

Có một bộ phận không nhỏ những game thủ “yêu game” hơn cả nhu cầu có “gấu” của bản thân. Họ nghĩ rằng, đáng nhẽ thời gian dành cho chơi game thì khi có bạn gái lại phải chuyển sang hẹn hò, đi chơi hay chỉ đơn giản là ngồi chat với cô ấy. Việc này khiến cho quỹ thời gian vốn đã hạn hẹp của game thủ lại ngày càng chật chội.

Thế nên, cách sống cô đơn dường như là “đặc trưng” của rất nhiều game thủ và được nhiều người gọi vui là FA (Forever Alone).

3. Kém khoản ăn nói

Một chàng trai giỏi ăn giỏi nói và luôn biết cách đem lại niềm vui, nụ cười cho những người bên cạnh chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt con gái. Dẫu vây, đây là vấn đề nan giải mà rất nhiều game thủ không có khả năng. Suốt ngày vùi đầu vào game có mấy khi giao tiếp với ai bao giờ mà “mồm mép tép nhảy” được.

4. Lúc nào cũng trong tình trạng “viêm màng túi cấp”

Tình trạng lúc nào cũng “viêm màng túi” do có bao nhiêu tiền của đều đổ hết vào game gây ra tâm lý “ngại yêu” trong cộng đồng game thủ. Mới chỉ chơi game không thôi game thủ đã chẳng dư dả gì, nay lại còn “đèo bòng” thêm bạn gái thì phải làm sao. Thế nên mặc dù có bị phàn nàn không ít nhưng game thủ vẫn chấp nhận cam phận làm “lính phòng không” chứ chẳng chịu tìm cho mình một nửa kia.

5. Không có hoài bão cho tương lai

Mặc dù đa phần game thủ đều là người rất có cá tính, có đầu óc biết sắp đặt chiến thuật, trù tính và dự liệu cho tương lai,… Tuy nhiên, cách vận dụng những kỹ năng từ game của họ với cuộc sống ngoài đời thực lại không được như vậy. Lý do chơi game quá nhiều sẽ khiến game thủ xa rời thực tế, sống bàng quan với thực tại, đắm chìm cuộc sống ở thế giới ảo và không có hoài bão cho tương lai.

Thử nghĩ mà xem, liệu có cô nàng nào thích những anh chàng không biết suy nghĩ cho tương lai đúng không.

6. Mơ mộng hão huyền

Những câu nói tặc lưỡi đại loại như: “Thôi thì tùy duyên, em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên” có thể bạn đã được nghe khá nhiều từ những game thủ hay mơ mộng hão huyền. Tại sao ư? Bởi vì những cô nàng nhân vật trong game còn “bốc lửa” hơn cả mấy cô siêu mẫu ngoài đời thực thế nên hội game thủ thường hay bị so sánh hình ảnh của mẫu bạn gái tương lai với mấy cô nàng chỉ có trong thế giới ảo đó.

Và bạn biết rồi đó, bạn sẽ chẳng thể tìm được cô nàng nào giống như trong tưởng tượng của mình đâu. Thế nên, còn mơ mộng viển vông thì bạn sẽ còn FA dài dài cho mà xem.

Các game thủ à, ngay bây giờ hãy cân đối cuộc sống này và game, thử yêu nhiều hơn và thực sự nghiêm túc với đối tượng bạn đang để ý để sớm thoát khỏi cảnh FA nhé!