Một giả thuyết mới về Băng Thần khiến người chơi Genshin “đứng ngồi không yên”

Thế Anh  - Theo Đời sống Pháp luật | 09/02/2024 10:30 AM

Cứ nghĩ là vô lý, thế nhưng lập luận này đang khiến cộng đồng Genshin phải thực sự suy ngẫm.

Dựa vào mạch truyện phức tạp, người chơi Genshin hoàn toàn có thể liên tưởng ra vô số giả thuyết thú vị. Thậm chí, một vài trong số đó khả thi tới mức, tác động ngược lại tới chính miHoYo và trở thành hiện thực chỉ trong thời gian ngắn.

Điển hình như mới đây, cộng đồng Genshin lại truyền tai nhau một giả thuyết mới cực kỳ đáng cân nhắc. Dù chỉ là quan điểm tự phát, thế nhưng lập luận của nó lại chính xác tới mức không tưởng, khiến người xem đều phải nghi ngờ về tính khả thi của nó. Cụ thể, đó chính là phỏng đoán về tình trạng tồn vong của Thất Thần. Thay vì dựa vào lời kể của NPC như thường lệ, ý tưởng này lựa chọn các Nguyên Bản để làm minh chứng rõ ràng nhất.

photo-1707445835792

7 vị Thần thống trị Teyvat là nguồn cảm hứng của rất nhiều giả thuyết thú vị.

Được biết, đa số người chơi đang tin rằng, mức độ hư tổn của các Nguyên Bản sẽ đại diện cho tình trạng tồn tại của những vị Thần nguyên tố tương ứng. Theo cốt truyện của Genshin, Nguyên Bản là thể sống đã chạm đến cấp độ nguyên tố thuần túy cao nhất. Những tạo vật này từ bỏ hình thái và trạng thái của các sinh vật nguyên tố khác để đạt đến cảnh giới Thuần khiết.

Ở góc nhìn khác, việc Nguyên Bản là hình thái thuần túy nhất cũng phần nào giống với một vị Thần nắm giữ và điều khiển một nguyên tố. Nhiều game thủ nhận ra hiện tại, tất cả 7 Nguyên Bản đều đã lộ diện và có tình trạng hư tổn khác nhau. Nếu Nguyên Bản nào có vết nứt trên cơ thể, điều đó đồng nghĩa với việc vị Thần của nguyên tố đó còn sống. Ngược lại, nếu Nguyên Bản hoàn toàn mới và không có vết tích chiến tranh thì cũng có nghĩa vị Thần tương ứng đã ra đi.

photo-1707445870852

Giả thuyết 7 Nguyên Bản đại diện cho 7 vị Thần đang tỏ ra khá hợp lý ở thời điểm hiện tại.

Tính tới phiên bản 4.4, chỉ có Thủy Nguyên Bản và Băng Nguyên Bản là không có “vết nứt” trên cơ thể. Nếu dựa vào giả thuyết trên, điều này đồng nghĩa với việc Thủy Thần và Băng Thần đã rời xa trần thế. Rõ ràng, lập luận này là có cơ sở bởi cái chết của Thủy Thần Focalors chỉ vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Tương tự với Băng Thần, chưa từng xuất hiện mà lại để Fatui - một tổ chức tà ác ngang nhiên hoành hành và reo rắc thù oán ở khắp lục địa Teyvat.

photo-1707445994808

Một giả thuyết mới về Băng Thần khiến người chơi Genshin “đứng ngồi không yên” - Ảnh 4.

Hiện tại, chỉ còn Hỏa Thần và Băng Thần chưa lộ diện để xác thực giả thuyết thú vị này.

https://gamek.vn/mot-gia-thuyet-moi-ve-bang-than-khien-nguoi-choi-genshin-dung-ngoi-khong-yen-178240209093744362.chn