Một chiếc đĩa mềm cài game được rao bán với giá không tưởng: hơn 60 triệu đồng

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2017 05:06 PM

Sau 2 ngày đấu giá, giá trị của bộ đĩa này đã nhảy vọt từ 10$ lên 3150$. Và đây cũng chính là con số cuối cùng khiến John Romero gật đầu đồng ý.

Ngày nay, khi nền tảng internet đang ngày một phát triển, thị trường đĩa game đang ngày một thu hẹp. Với việc dung lượng trò chơi đang ngày càng nặng, người dùng đang đi theo xu hướng “tải game” chứ không phải “mua đĩa” như trước. Đây được coi là điều tất yếu của thị trường này.

Tuy nhiên, sự lụi tàn của thị trường đĩa game thế giới vô hình chung lại đang mở đường cho một lĩnh vực khác. Đó là sưu tập và kinh doanh đĩa game cổ. Tương tự như những thị trường đồ cổ khác, đĩa game cổ có lẽ cũng chỉ là sân chơi dành cho những người có điều kiện kinh tế mà thôi. Như trường hợp sau đây là một ví dụ. Với 5 chiếc đĩa mềm được sản xuất từ năm 1994, chủ nhân của nó đã thu về hơn 3000$ (~ 60 triệu VNĐ) trong một cuộc đấu giá trên eBay.

Người đứng ra mở cuộc đấu giá lần này là John Romero, đồng sáng lập id Software, biên tập viên cao cấp, tác giả của dòng game Doom nổi tiếng. Sản phẩm mà John đưa ra đấu giá là 5 đĩa mềm cài game Doom 2, được phát hành vào ngày 30/9/1994. Sau 2 ngày đấu giá, giá trị của bộ đĩa này đã nhảy vọt từ 10$ lên 3150$ (hơn 60 triệu đồng). Và đây cũng chính là con số cuối cùng khiến John Romero gật đầu đồng ý.

“Đây là những đĩa mềm Doom 2 được phát hành đầu tiên trên thế giới dành cho máy tính cá nhân và các thiết bị tương thích. Đây là phiên bản 1.7, gồm 5 đĩa và không hộp. Nếu người mua yêu cầu, tôi có thể ký tên gửi tặng trên những chiếc đĩa này”, John Romero quảng cáo trên eBay.

Trước Doom 2, trong quá khứ cũng đã có rất nhiều sản phẩm game cổ được giao bán với giá trên trời. Kỷ lục hiện tại thuộc về băng game Stadium Events, được đấu giá vào tháng 5/2016 với giá 35.000$ (~ 800 triệu VNĐ).