Một cảnh sát bỗng nổi như cồn khi lên mạng kêu gọi mọi người xóa game vì tin rằng nó sẽ “hủy hoại” cuộc sống

Lee Chueng Hee  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/06/2020 10:36 AM

PUBG Mobile
28/11/2018 NCB: Tencent NPH:

Mới đây, một cảnh sát đã lên mạng kêu gọi mọi người hãy từ bỏ game để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Gần đây, một viên cảnh sát ở Ấn Độ tên là C. Sylendra Babu đã thực hiện một video để kêu gọi các bạn trẻ xóa game đi vì tin rằng no sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi  người. Video ngay lập tức đã lan truyền khắp các cộng đồng game tại Ấn Độ. Nhân viên cảnh sát này tin rằng game sẽ hủy hoại cuộc sống của mọi người. Thế nhưng, lại đang có rất nhiều người đang kiếm sống từ game như những game thủ và streamer chuyên nghiệp.

Một cảnh sát bỗng nổi như cồn khi lên mạng kêu gọi mọi người xóa game vì tin rằng nó sẽ “hủy hoại” cuộc sống - Ảnh 1.

Chú cảnh sát đề nghị mọi người hãy xóa game mãi mãi trên Twitter

C. Sylendra Babu hiện là Tổng giám đốc Cảnh sát Đường sắt (GRP) tại Tamil Nadu. Chú cảnh sát này rất tích cực trên các phương tiện truyền thông xã hội  hiện đã có 85.000 người theo dõi trên Twitter. Vài ngày trước, chú đã Tweet một video và nói về văn hóa chơi game ở Ấn Độ, ngay lập tức đã nhận được rất nhiều phản hồi và 3.000 lượt thích.

Người đàn ông này nghĩ rằng những người dành thời gian chơi game mỗi ngày sẽ không thể tập trung vào công việc, học tập và đang hủy hoại cuộc sống của chính họ. Sau đó, anh ta yêu cầu tất cả những người theo dõi mình xóa tất cả các game như Free Fire hay PUBG Mobile. Ông cũng yêu cầu mọi người nên chơi các "trò chơi đúng nghĩa" như bóng đá, bóng chuyền thay vì game.

Một cảnh sát bỗng nổi như cồn khi lên mạng kêu gọi mọi người xóa game vì tin rằng nó sẽ “hủy hoại” cuộc sống - Ảnh 2.

Cảnh sát tại Ấn Độ có vẻ như rất thích nói về game trên các phương tiện mạng xã hội. Trước đây, đội ngũ cảnh sát tại Mumbai đã đăng tải một bài viết lên Twitter chính thức của mình như sau: Nếu bạn là người chơi PUBG, bạn chắc chắn có thể liên quan đến tình huống này. Đi vào vùng Redzone trong PUBG là rất nguy hiểm và do đó, đi ra ngoài trong thời gian dịch Covid-19 cũng nguy hiểm không kém. Vì vậy hãy ở nhà. Đây là bài viết khuyến cáo mọi người ở nhà để bảo vệ bản thân và gia đình trước đại dịch Covid-19.

Một cảnh sát bỗng nổi như cồn khi lên mạng kêu gọi mọi người xóa game vì tin rằng nó sẽ “hủy hoại” cuộc sống - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Mumbai thực hiện một bài đăng trên Twitter như thế này để nâng cao nhận thức của mọi người. Năm 2018, họ đã thực hiện một bài đăng để bảo mọi người đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường, sử dụng hình ảnh mang tính biểu tượng của PUBG Mobile là chiếc mũ 3 để ví von.

Một cảnh sát bỗng nổi như cồn khi lên mạng kêu gọi mọi người xóa game vì tin rằng nó sẽ “hủy hoại” cuộc sống - Ảnh 4.

PUBG Mobile từng có một thời gian rất khó khăn ở Ấn Độ vào năm 2019 khi nó bị cấm ở một vài nơi. Nhưng nhiều người đã tìm ra cách để phát triển lại tựa game này bằng cách xây dựng sự nghiệp chơi game chuyên nghiệp để trở thành game thủ hay streamer. Có những giải đấu chơi game quanh năm với số giải thưởng khổng lồn tương đương với các giải đấu thể thao.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng là quốc gia có lượng game thủ "nghiện" game PUBG mobile nhiều nhất, trước đó, tại Bengaluru, Ấn Độ, người dân địa phương đã phải dùng biện pháp trấn áp và đưa một nam thiếu niên cho cảnh sát vì những hành động bất thường là ném đá vào nhà cửa và xe cộ trên đường.