Món lưu niệm Final Fantasy này đã chứng minh rằng, Nhật Bản luôn vô địch về độ kì quặc

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/02/2017 08:30 PM

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày sinh của dòng game Final Fantasy, 30 chiếc dĩa ăn mỳ có một không hai đã được sản xuất.

Từ trước đến nay, Square Enix đã tung ra thị trường khá nhiều món lưu niệm lấy cảm hứng từ dòng game nhập vai nổi tiếng Final Fantasy, và đa phần chúng đều mang đậm chất kì quặc của đất nước Nhật Bản. Nước hoa Noctis, siêu xe Audi, mỳ gói Final Fantasy XV... Nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm thỏa mãn những bộ óc kì quặc phụ trách mảng marketing của hãng game này.

Nissin - một nhãn hiệu mỳ ăn liền nổi tiếng ở Nhật Bản nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày sinh của dòng game nổi tiếng Final Fantasy đã cho ra lò loạt sản phẩm có một không hai từ trước đến nay - một bộ mỳ cốc gồm 15 hương vị tương ứng với 15 phiên bản Final Fantasy chính đã ra mắt kể từ năm 1987 tới hiện tại. Trên mỗi cốc mỳ, game thủ có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của các con trùm cuối của từng tựa game được in trên bao bì.


Bộ mỳ gói do Nissin và Square Enix hợp tác sản xuất.

Bộ mỳ gói do Nissin và Square Enix hợp tác sản xuất.

Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến vật phẩm khuyến mại kèm theo dành cho những game thủ quyết định mua phiên bản "đặc biệt" bao gồm toàn bộ 15 cốc mỳ Final Fantasy nói trên, đó là một chiếc dĩa khổng lồ có thiết kế phỏng theo Ultima Weapon - vũ khí gắn liền với con boss cùng tên xuất hiện trong nhiều phiên bản Final Fantasy cũng như đóng vai trò là vũ khí mạnh nhất của Cloud trong Final Fantasy VII. Nếu quả thực nó có kích thước như hình ảnh quảng cáo Square Enix đăng tải bên dưới đây thì thật là "cạn lời" với đội ngũ marketing của hãng game Nhật Bản với ý tưởng kì quặc này.


Bạn sẽ ăn mỳ thế nào với chiếc dĩa quá khổ này cơ chứ?

Bạn sẽ ăn mỳ thế nào với chiếc dĩa quá khổ này cơ chứ?

Được biết chỉ có 30 chiếc dĩa như vậy được sản xuất dành cho 30 game thủ nhanh chân và quyết đoán nhất. Giá của bộ mỳ gói 15 cốc này cũng không hề rẻ chút nào, lên tới hơn 6,000 Yên Nhật tức khoảng 1,2 triệu đồng nếu quy đổi ra tiền Việt.

Một số hình ảnh về món đồ lưu niệm kì quặc dành cho fan hâm mộ Final Fantasy này:


Nhưng phải công nhận rằng nó có thiết kế rất đẹp mắt.

Nhưng phải công nhận rằng nó có thiết kế rất đẹp mắt.


Chiếc dĩa này chỉ thích hợp để treo tường hơn là đem ra sử dụng cho mục đích ăn uống.

Chiếc dĩa này chỉ thích hợp để treo tường hơn là đem ra sử dụng cho mục đích ăn uống.

>> Có những ông bố bà mẹ "hâm" đến nỗi đặt tên con theo nhân vật Final Fantasy