Mode chơi mới 3vs3 Role Play của FIFA Online 3: bạn “gánh” team nổi không?

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/11/2017 12:58 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Lối chơi khác hẳn với 3vs3 truyền thống trong FIFA Online 3 khiến nhiều người chơi chưa thật sự thể hiện hết khả năng của mình.

Từ 8/11, bạn đã có thể leo rank hoàn toàn mới 3vs3 Role Play trong FIFA Online 3 Việt Nam. Dưới đây là những thông tin người chơi cần chú ý khi trải nghiệm mode chơi mới này.

Cầu thủ

Nếu bạn chọn [Giữa] ngay từ đầu, khi bắt đầu tìm trận đấu, hoặc ngẫu nhiên được chọn [Giữa] khi hệ thống bắt cặp ngẫu nhiên, hãy chú ý mình sẽ điều khiển Thủ môn của đội. Bạn sẽ là người bấm W khi cần thiết để GK lao lên cản phá. Và quan trọng hơn, khi trận đấu đi đến loạt penalty, bạn là người ‘gánh’ đội khi phải cản tất cả các cú đá luân lưu của đối thủ chứ không còn phải đợi đến lượt như mode 3vs3 cũ.

Máy tính chọn ngẫu nhiên 3 đến 4 cầu thủ từ đội hình của bạn, 3 đến 4 cầu thủ trong đội hình của 2 người chơi khác để ghép lại thành 11 cầu thủ đội hình chính thức. Bạn cũng có 1-2 cầu thủ từ đội hình của mình trong thành phần dự bị của ‘đội quân tổng hợp’ này.

Trong trận đấu, những cầu thủ của bạn được đánh dấu bởi vòng tròn màu vàng dưới chân, rất dễ phân biệt. Tất nhiên, mỗi người chỉ được quyền điều khiển cầu thủ của mình, tức cầu thủ có vòng tròn vàng này. Thủ môn thì như đã nói ở trên, chỉ một người có quyền điều khiển suốt 120 phút cho tới hết loạt penlaty [nếu có].

Thông thường, hệ thống tự động pick 3-4 cầu thủ có chỉ số tốt nhất của mỗi người nên bạn có thể yên tâm ‘đội bóng tổng hợp’ này sẽ có chỉ số và thực lực tương đối đủ để leo rank.

Chiến thuật

Ngoài các vấn đề quen thuộc như di chuyển tránh bẫy việt vị trong tấn công hay giữ cự ly để bẫy việt vị trong phòng thủ, người chơi vẫn có các bài tấn công quen thuộc tương tự 3vs3 cũ.

Vẫn di chuyển đúng bài như 3vs3 cũ thôi

Chú ý một điểm quan trọng là khi xuất phát, đội hình mặc định máy đề xuất là 4-3-3. Nhắc nhở đồng đội rê kéo và đổi cầu thủ hợp lý. Đôi khi, hệ thống thiết lập sẵn Pele đá CM chẳng hạn, rất khó để phát huy hiệu quả của cầu thủ. Việc rê kéo vẫn có thể thực hiện bởi người đội trưởng [người có quyền ‘cầm’ thủ môn]. Thế nên đừng cứng nhắc giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 mặc định của máy tính đề xuất. Nhớ chỉnh lại xu hướng cầu thủ nữa.

Nhìn chung, khi vào trận đấu, việc của ‘đội trưởng’ là phải tinh chỉnh khá nhiều và mất thời gian, người chơi cần kiên nhẫn chờ đợi để có đội hình - chiến thuật như ý.

Chat riêng

3vs3 Role Play mới có hệ thống chat riêng mới do EA tạo ra. Chỉ cần sử dụng các phím tắt là phím số (nếu bạn đá bằng bàn phím) hoặc các phím D-pad (nếu bạn chơi tay cầm) để chat nhanh với đồng đội.

Khi đội có bóng và tấn công, 4 câu chat này sẽ khác với khi đội đang phòng ngự. Tốc độ trận đấu trong FIFA Online 3 hiện diễn ra rất nhanh nên hệ thống chat này rất tiện lợi để người chơi không cần phải gõ lách cách trên bàn phím để giao tiếp.


Hệ thống chat team khá tiện dụng.

Hệ thống chat team khá tiện dụng.

“Gánh” team?

Khi vào loạt đá penalty, người ‘cầm’ GK có thể gánh team được nếu anh ta rất giỏi phản ứng, đoán hướng sút theo các chỉ dẫn đã có. Trong trận đấu, khái niệm gánh team cũng chỉ tương đối thôi. Bạn vẫn phải quan sát, di chuyển hợp lý, phối hợp đồng đội để ghi bàn và phòng ngự thật tốt để giành chiến thắng.


Giành MVP không khó đâu, tỉ lệ là 1/3 thôi mà.

Giành MVP không khó đâu, tỉ lệ là 1/3 thôi mà.


Thống kê những gì bạn đã đóng góp trong trận đấu.

Thống kê những gì bạn đã đóng góp trong trận đấu.

Tuy nhiên, khi kết thúc trận đấu, nếu vẫn thích “tự sướng” hay muốn biết ai đã ‘gánh team’ thì hãy xem bảng thông tin tổng kết sau trận.

3vs3 Role Play rất khác với Be A Pro trên các game bóng đá lớn hay 3vs3 cũ của FO3. Tuy nhiên, nó vẫn rất thú vị và đáng để trải nghiệm. Nhất là khi khó có chuyện FO3 ra thêm chế độ chơi mới từ đây đến thời điểm FO4 ra mắt. Xem thêm hướng dẫn từ kênh chính thức của FO3 Việt Nam:

FFO3