XCOM: Enemy Within - Siêu phẩm chiến thuật đổ bộ mobile

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/11/2014 02:00 PM

Mới đây, 2K và Firaxis Games đã công bố sự ra mắt của XCOM: Enemy Within trên các thiết bị iOS, Android và Amazon Fire trên toàn thế giới.

XCOM: Enemy Within là bản mở rộng chính thức của trò chơi đình dám XCOM: Enemy Unknown do Firaxis phát triển và 2K Games phát hành. Câu truyện của game tiếp tục kể về cuộc chiến của biệt đội XCOM chống lại các thế lực quái vật ngoài hành tinh đang nhăm nhe biến Trái Đất thành "quê hương" thứ hai của chúng.

Trailer Game

Ở bản mở rộng lần này, điểm mới lạ nhất đến từ lớp nhân vật mới: Mec Trooper - chiến binh nửa người nửa máy sẽ sát cánh cùng những đồng đội Assault, Heavy, Support, Sniper, và cả robot Drone, mang lại những chiến thuật độc đáo giúp tiểu đội XCOM giữ được sự cân bằng trước những kẻ xâm lược ngoài hành tinh ngày càng mạnh.

Biến một người lính thành Mec Trooper cũng có một vài hạn chế nho nhỏ. Không chỉ tốn một lượng lớn tài nguyên, người lính trở thành Mec Trooper sẽ mất các kỹ năng đang có, cộng với mất cơ hội nâng cấp bộ phận cơ thể. Mỗi người lính bình thường có thể được nâng cấp 2 trong 5 bộ phận cơ thể để chuyên môn hóa kỹ năng của mình, gồm: Não, Mắt, Ngực, Da và Chân. Giữ nguyên kiểu chọn lựa 1 trong 2 đặc tính, việc nâng cấp này cũng sẽ có các chọn lựa để phù hợp với chiến thuật của bạn. 

Nếu ở phần đầu, người chơi đã phải chật vật với số tiền ít ỏi được trợ cấp bởi chính phủ, nay còn phải chi tiêu nhiều hơn với rất nhiều vũ khí và trang thiết bị mới. May mắn là nhà phát triển cũng đã cân bằng hệ thống tài nguyên trong game. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của loại tài nguyên mới là Meld. Việc tìm Meld hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi, khác với các loại tài nguyên khác được thu nhận một cách bị động. 

Trong XCOM: Enemy Unknown, lựu đạn chỉ có 2 loại và chỉ khác nhau ở sức công phá. Bản mở rộng XCOM: Enemy Within sẽ mang đến cho những người lính nhiều lựa chọn có tính chiến thuật đặc biệt hơn. Chẳng hạn như Lựu Đạn Gai được chế tạo từ xác Cryssalid, đây là lựu đạn có sức sát thương lớn, tầm nổ xa, tuy nhiên sẽ bị chướng ngại cản lại thay vì phá hủy chúng như những loại lựu đạn nổ thông thường.

Dĩ nhiên, sức mạnh của tổ chức XCOM được nâng lên cũng đồng nghĩa là kẻ thù cũng mạnh hơn. Trước tiên là Mechtoid, đây là một phiên bản nâng cấp của Sectoid / Sectoid Commander với sức mạnh khá đáng sợ. Không chỉ khá trâu với bộ giáp máy và khả năng bắn 2 lần trong 1 lượt, khi được “kết nối” với một Sectoid, Mechtoid sẽ có thêm một lớp giáp chống lại mọi sát thương.

Bản mở rộng XCOM: Enemy Within cũng đem lại rất nhiều thay đổi giúp cân bằng cho trò chơi. Một điểm khá nổi bật ở đây là có một phím ảo ở màn hình sắp xếp tiểu đội. Với một nút bấm, toàn bộ vật dụng sẽ được trả về kho chứa vũ khí, khiến việc trang bị cho những người lính trở nên rất tiện lợi. Bạn sẽ không cần phải dò từng người lính để gỡ đồ của người ở nhà trang bị cho kẻ sắp ra trận nữa. 

Ngoài những điểm đáng quan tâm như trên, XCOM: Enemy Within còn được thêm vào một vài điều mới khá hấp dẫn, chẳng hạn như sẽ có 40 bản đồ mới. Nhiệm vụ mới cũng được thêm vào, bao gồm bảo vệ căn cứ trước những kẻ xâm lược ngoài hành tinh với số lượng lẫn chất lượng áp đảo. Một điều thú vị nữa là giọng nói của người lính có thể được thay đổi khiến trò chơi thêm phần chân thực và sống động hơn.

Ngoài chế độ chơi đơn, bản mở rộng Enemy Within sẽ có chế độ multiplayer với hình thức một đấu một cạnh tranh với các người chơi khác thông qua Google Play và Game Center. Hơn nữa, trong chế độ này, XCOM: Enemy Within còn thêm vào 8 bản đồ và cả khả năng tùy chỉnh tiểu đội khi chưa kết nối, giúp tiết kiệm thời gian rất hữu ích. Nếu bạn là một fan yêu thích thể loại hành động chiến thuật thì không nên bỏ qua phiên bản mới hấp dẫn này.

XCOM: Enemy Within hiện đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play với giá bán khá cao 12,99$. Bạn đọc quan tâm có thể tải game về tại đây cho: iOS/ Android

 

>>Bom tấn Game of Thrones rò rỉ những hình ảnh đầu tiên