Tự ý xóa tài khoản - Hành động tiêu cực của game thủ Việt

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2015 10:00 AM

Tình trạng tự ý xóa tài khoả đang xảy ra ngày một thường xuyên hơn và điển hình mới đây là trường hợp của hai game thủ trong Thiên Long Bát Bộ Mobile.

Vừa mới đây, các nhân sĩ giang hồ trong tựa game Thiên Long Bát Bộ Mobile đã được một phen dậy sóng. Được biết, sự hỗn loạn này xuất phát từ server 3 (Hoa Sơn) và nguyên nhân chính là do kết quả của cuộc bang chiến vừa qua.

Như bạn đọc đã biết, Bang Chiến là một tính năng khá quen thuộc trong những game nhập vai hành động bởi tính cộng đồng rất cao của nó. Không những phụ thuộc vào sức mạnh của từng cá nhân, Bang Chiến còn là nơi thể hiện tình đoàn kết, tính chiến thuật của những người cùng tham gia. Bên cạnh đó, đây là chế độ diễn ra những trận PK đỉnh cao, cạnh tranh khốc liệt những cũng không kém phần hấp dẫn.

Trận chung kết Bang Chiến của server Hoa Sơn trong Thiên Long Bát Bộ Mobile vừa qua là một cuộc tranh hùng cực kỳ hấp dẫn giữa hai bang hội lớn là Chí Tôn và Thần Long. Đặc biệt hơn, đây là những bang hội được đánh giá là mạnh nhất s3 (Hoa Sơn) tại thời điểm đó bởi cả hai đều sở hữu cho mình những cá nhân đứng top 1, top 2 về lực chiến cũng như có bề dày thành tích ở các hoạt động khác của game mobile này.

Đúng như mong đợi, trận "long tranh hổ đấu" đã diễn ra hết sức hoành tráng và không kém phần kịch tính. Thần Long là bang hội được đánh giá là yếu hơn một chút so với Chí Tôn nhưng nhờ có sự đồng tâm của tất cả các thành viên và chiến thuật hợp lý, họ đã giành chiến thắng vẻ vang trước sự công nhận của những game thủ khác.

Tuy nhiên sau trận đấu đó, hai thành viên có lực chiến thuộc hàng đứng đầu bang Chí Tôn là CT.ThịNở.VN và Trảm-Phong lại có một hành động khiến cho các nhân sĩ của server Hoa Sơn cảm thấy khó hiểu khi tự tay xóa bỏ tất cả trang bị, vật phẩm trên người nhân vật của mình. Việc này đã làm dấy lên một làn sóng tranh cãi giữa các game thủ Thiên Long Bát Bộ Mobile. Và đáng lo ngại hơn là một số game thủ khác có quen biết với hai người chơi này cũng có hành động tương tự.

Theo như ghi nhận của chúng tôi, một phần đông game thủ cho rằng do thua trận Bang Chiến, nội bộ bang Chí Tôn lục đục do " trên bảo dưới không nghe" nên dẫn đến sự việc đáng tiếc như vậy. Phần còn lại thì cho rằng, hai người chơi này đã có ý định nghỉ game từ trước nhưng do được các thành viên khác níu kéo nên đã tham gia Bang Chiến rồi mới thực hiện ý định.

Tuy nhiên, dù cho có lý do gì đi nữa thì hành động của hai người chơi này cũng được đánh giá là khá tiêu cực, không thể chấp nhận được. Chắc hẳn ai cũng biết, để có thể lên đạt được lực chiến "khủng" như hai account CT.ThịNở.VN và Trảm-Phong, người chơi sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền của hơn những người chơi khác rất nhiều. Nếu như quả thật hai người chơi này muốn nghỉ game thì việc gì phải làm như vậy, hay đây là một chiêu trò phô trương.

Trong thời gian gần đây, hành động tự ý xóa đồ, del account đang ngày một diễn ra thường xuyên hơn và hệ lụy mà nó đem lại là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới tâm lý của những người chơi khác. Dù vì bất cứ điều gì nhưng hy vọng rằng, hành động này trong tương lai sẽ không còn tiếp diễn, để các tựa trò chơi hấp dẫn như Thiên Long Bát Bộ Mobile thực sự là một sân chơi mang tính giải trí, phát huy những lợi ích mà việc chơi game đem lại.