The World Ends With You - Game gây nghiện qua từng năm tháng

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/03/2016 11:00 AM

The World Ends With You: Solo Remix đưa bạn điều khiển nhân vật chính Neku cùng những đồng đội mình tham gia các trận chiến theo hơi hướm màn hình ngang cổ điển.

Ra mắt phiên bản đầu tiên trên hệ máy Nintendo DS trong năm 2008, The World Ends With You đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhờ lối chiến đấu khá độc đáo. Nối tiếp thành công của mình, Square Enix tiếp tục cho ra mắt phiên bản mới của game trên hệ thống Smartphone mang tên The World Ends With You: Solo Remix vào năm 2014. Và với những điểm ấn tượng, nhận được nhiều lời khen ngợi thì tôi hoàn toàn thích thú khi giới thiệu lại trò chơi trong "Game hay có thể bạn chưa biết" ngày hôm nay.

The World Ends With You: Solo Remix lấy bối cảnh tại quận Shibuya, Nhật Bản, một cuộc sống hiện đại mà yếu tố quan trọng như thời trang, âm nhạc ảnh hướng tới lối chơi của game. Bạn sẽ bắt đầu với nhất vật của mình mang tên Neko, cậu bé tỉnh dậy giữa một ngã tư đông người. Cậu bị đẩy vào một chiều không gian khác mang tên UG, mảnh đất tồn tại những linh hồn đã chết.

Những linh hồn đặc biệt này được chọn tham gia vào giải đấu mang tên Trò chơi Tử thần (Reaper's Game), với phần thưởng cho kẻ chiến thắng sẽ là lựa chọn hồi sinh hoặc hóa mình thành những thực thể linh hồn cấp cao hơn. Vào vai một trong những linh hồn này, bạn dưới sự chỉ đạo của Composer - một vị thần thuộc Underground, sẽ đối đầu với đội quân Tử thần nhằm đạt được giải thưởng tối thượng.

Cốt truyện của The World Ends With You: Solo Remix vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ nhưng về hình ảnh và lối chơi sẽ có đôi chút thay đổi. Hình ảnh game đã được cải thiện rõ rệt, nhân vật trong game được thiết kế sắc nét, dễ nhìn hơn nhiều.

Tuy vẫn được xây dựng trên nền đồ họa 2D đơn giản nhưng vẫn hứa hẹn đưa bạn tới những trải nghiệm thú vị. Bạn sẽ thấy phong cách Manga đậm chất và thiên hướng hiphop rất rõ rang, đặc biệt qua hình ảnh của nhân vật chính Neko tinh nghịch với chiếc tai nghe hay quần ống thụng.

The World Ends With You: Solo Remix đưa bạn điều khiển nhân vật chính Neku cùng những đồng đội mình tham gia các trận chiến theo hơi hướm màn hình ngang cổ điển. Tại đây game thủ sẽ làm quen với "pin" - những huy hiệu mang phép thuật phi phàm.

Bằng cách kéo một đường thẳng bắt đầu từ khoảng trống trên màn chơi tới vị trí kẻ địch, bạn sẽ kích hoạt sức mạnh của pin. Mỗi pin trên từng nhân vật sẽ có một cách hoạt động và tương tác cảm ứng khác nhau, đòi hỏi người chơi có những pha xử lý tình huống, tính toán hết sức nhạy bén.

Nếu như để ý, bạn sẽ thấy Square Enix đã thêm “Solo Remix” vào tên của phiên bản này. Đây cũng chính là điểm khác biệt về lối chơi của game, bạn chỉ cần chú tâm tới việc điều khiển Neko vì những đồng đội của cậu ta đã được đồng bộ và tự động hỗ trợ tấn công.

The World Ends With You: Solo Remix có chút gây sock khi được bán với giá 17,99$ trên chợ ứng dụng Google Play và App Store. Tuy nhiên, đây lại là một trò chơi hay nhất trên hệ máy Nintendo DS, bỏ qua vấn đề giá cả thì bạn đã có trong tay một tựa game nhập vai độc đáo hơn một thập kỷ qua.

Link tải game: Android/iOS

The World Ends With You - Siêu phẩm nhập vai Nhật Bản