Sự thật về tính năng lần đầu xuất hiện sẽ “kích thích” mọi game thủ

Nobunaga  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2015 10:50 AM

Huyền Thoại DOTA
05/11/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Một tính năng có thể nói là độc đáo và chưa từng xuất hiện trong các tựa game được mua về Việt Nam.

“Game thủ DotA và LoL, ai giỏi hơn?” - Đó là đề tài tranh cãi đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ đi đến hồi kết trong làng game. Biết tìm đâu một sân chơi phục vụ cùng lúc cho cả hai bộ phận game thủ đông đảo này? Giải pháp phải chăng nằm ở tính năng Liên đấu server, một tính năng với lối chơi độc đáo chỉ có trong Huyền Thoại DotA.


Tính năng Liên đấu server sẽ đem lại cho game thủ điều đặc biệt nào?

Tính năng Liên đấu server sẽ đem lại cho game thủ điều đặc biệt nào?

Khi tham gia Liên đấu, game thủ có hai lựa chọn chế độ chơi: Đấu công bằng hoặc Đấu thiên thê. Đấu công bằng giống như tên gọi, đây là nơi mà thắng hay bại phụ thuộc hoàn toàn vào kĩ năng điều khiển cùng tư duy chiến thuật bởi đội hình hai bên được sắp xếp có sức mạnh ngang bằng nhau và không hề phụ thuộc vào item trên người các vị tướng. Còn lại, Đấu thiên thê chắc các bạn cũng đoán ra sẽ giữ nguyên toàn bộ lực chiến cùng đồ đạc mà người chơi đã dày công trang bị.


Hai chế độ chơi trong tính năng Liên đấu để bạn lựa chọn

Hai chế độ chơi trong tính năng Liên đấu để bạn lựa chọn

Tính năng Liên đấu server sẽ mở cửa vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày, bao gồm 2 lần, mỗi lần 2 tiếng từ 12h đến 14h chiều và 19h30 đến 21h30 tối đối với chế độ Đấu công bằng. Nếu lựa chọn Đấu Thiên Thê, người chơi sẽ ít phải chú ý đến thời gian hơn bởi chế độ này mở cửa từ 12h tới tận 24h tối.

Trong Liên đấu server, bạn sẽ luôn gặp được những đối thủ ngang tầm nhờ hệ thống bắt cặp tự động (matchmaking) được cài đặt sẵn trong trò chơi. Tính năng này đảm bảo sự công bằng cho game thủ cũng như khiến cho các trận đấu trở nên cân tài cân sức hơn.

Hệ thống Matchmaking đảm bảo tính công bằng trong game
Hệ thống Matchmaking đảm bảo tính công bằng trong game

Sau khi tìm được người chơi phù hợp, hai đấu thủ sẽ chưa bước vào chiến đấu ngay lập tức mà phải trải qua một giai đoạn lựa chọn hero lần lượt rất giống với tính năng ban/pick trong DotA hay LoL, có điều để phù hợp hơn với một tựa game di dộng như Huyền Thoại DotA, người chơi sẽ chỉ quan tâm đến việc đưa vị tướng nào của mình ra tham chiến mà thôi.

Quá trình pick diễn ra lần lượt, mỗi bên được pick một hero cho tới khi nào đủ tổng cộng 6 vị tướng tất cả thì trận chiến sẽ chính thức bắt đầu. Lưu ý rằng nếu quá thời gian 20 giây kết thúc mà bạn không lựa chọn bất kì hero nào, game sẽ lựa chọn ngẫu nhiên cho bạn giống y như trong DotA vậy.

Cách chơi khi vào trận gần giống như với chế độ Đấu trường tuy nhiên bạn được điều khiển luân phiên cả ba hero chứ không chỉ một. Mỗi hero đều có khả năng tấn công thường hoặc tung ra kĩ năng nằm trong bộ skill của mình. Cần lưu ý rằng nếu một hero bị hạ gục người chơi sẽ bị xử thua cuộc ngay lập tức kể cả khi hai hero còn lại vẫn sống, điều này tạo nên sự căng thẳng nhất định cho các trận chiến trong Liên đấu.

Liên đấu có thể nói là chế độ sẽ “kích thích” những game thủ DotA lẫn LoL hardcore nhất vì tại đây, họ sẽ được trải nghiệm cảm giác y như khi đang chơi MOBA trên máy tính vậy. Di chuyển, tung kĩ năng, né tránh skill của kẻ địch, tính toán đổi người hợp lý... tất cả những phẩm chất ấy sẽ được đem ra thử thách trước một người chơi tinh ranh khác chứ không phải máy móc. Liệu game thủ thích chơi DotA hay LoL sẽ có lợi thế hơn? Thật khó mà đoán trước được.

GM Mon đang điều khiển Medusa né đòn từ Yunero
GM Mon đang điều khiển Medusa né đòn từ Yunero

Phần thưởng khi trận chiến kết thúc dành cho người chiến thắng bao gồm điểm Liên đấu và điểm Vinh dự. Xếp hạng của game thủ sẽ được dựa trên điểm Liên đấu, còn lại điểm vinh dự có thể sử dụng để đổi lấy các vật phẩm trong cửa hàng, bao gồm trang bị cho hero và hồn để nâng cấp tướng. Sau mỗi 24 giờ, bảng xếp hạng Liên đấu cũng sẽ được cập nhật lại để trao phần thưởng cho những người đạt thành tích cao trong ngày.


Nhận phần thưởng xứng đáng sau mỗi trận chiến

Nhận phần thưởng xứng đáng sau mỗi trận chiến

Chi tiết cụ thể hơn về tính năng Liên đấu server của Huyền Thoại DotA, các bạn có thể theo dõi video trải nghiệm phía trên đầu bài viết được thực hiện bởi “hot girl DotA” Mon – cũng chính là người đảm nhiệm vai trò GM game.

Hứa hẹn ra mắt vào cuối tháng 10 tới đây, hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo về tựa game MOBA kết hợp nhập vai Huyền Thoại DotA tại:

Fanpage: Fb.com/huyenthoaidota.sohagame

Group: Fb.com/groups/huyenthoaidota

 

>> Giao chiến “3 trong 1” với tính năng Chiến Ca độc đáo của Huyền Thoại DotA