Pirate Kings là cái tên gây "ức chế" nhất cộng động mạng

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2015 06:00 PM

Nguyên nhân chính khiến các cụm từ như: unfriend, xóa facebook,... liên tục được xuất hiện đều xuất phát từ tựa game Pirate Kings.

Trong những ngày qua, cụm từ mà hầu hết những người dùng facebook được thấy nhiều nhất đó chính là unfriend và xóa facebook. Và theo như chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến các cụm từ này liên tục được xuất hiện đều xuất phát từ tựa game Pirate Kings.

Tham gia vào Pirate Kings, người chơi sẽ vào vai một vị thuyền trưởng và sở hữu cho mình một hòn đảo nhỏ với nhiệm vụ phải hoàn thành các công trình xây dựng hòn đảo đó.

Tuy nhiên, nhiệm vụ nghe có vẻ rất đơn giản nhưng khó khăn lớn nhất lại đến từ chính những người chơi khác. Bởi không chỉ kiếm vàng bằng cách nhận thưởng, Pirate Kings còn cung cấp thêm 2 cách và thậm chí thông qua đó. người chơi có thể kiếm được số lượng vàng nhiều hơn hẳn. Hai cách này được gọi là phá đảo và đánh cắp. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cư dân mạng cảm thấy bức xúc.

Một nữ game thủ Pirate Kings quyết định unfriend facebook những người đã oanh tạc đảo của mình trong khi chỉ cần nâng cấp một bức tượng nữa, cô đã có thể lên đảo tiếp theo.

Game thủ nữ này tỏ ra bức xúc khi tiêu tốn gần 600 lượt quay mà không thể lên đến đảo tiếp theo. Nguyên nhân chính vẫn là do bị những người chơi khác đánh cắp vàng và bắn phá đảo.

Một bạn nữ khác quyết định nghỉ game vì hòn đảo của cô đã "nát".

Nữ game thủ Pirate Kings sau khi xóa game vì bị "chèn ép" bởi những người chơi khác đã quyết định quay lại "báo thù". Cô gái này quyết tâm sử dụng 2000 lượt quay của mình để làm điều tương tự với những người đã khiến cô phải xóa game. Một kiểu trả thù khá "ngọt ngào" phải không?

Bực tức đến mức muốn "gây án", đó chính là tâm trạng của một nữ game thủ xinh đẹp khi cả ngày bị những người chơi khác cướp vàng, tấn công đảo. Và điều tiếp theo cô định làm là unfriend những người gây ra điều đó bao gồm cả anh em bạn bè.

Một nữ game thủ đã "tan cửa nát nhà", đến mức phải cầu xin những người bạn của mình đừng cướp vàng và phá đảo của mình nữa. Có vẻ như cô cái này đã không còn sự lựa chọn khác nữa.

Ngoài việc gây ra cảm giác bực tức cho người chơi, ngay cả những người không chơi Pirate Kings cũng không tránh khỏi sự khó chịu khi liên tục nhận được các lời mời chơi xuất hiện trên newfeed. Hãng Jelly Button Games cũng khá "khôn ngoan" khi đòi hỏi người chơi muốn có nhiều lượt quay, game thủ phải gửi lời mời chơi tới càng nhiều bạn bè trên facebook càng tốt.

 

Một cô gái xinh đẹp chia sẻ tâm trạng của mình khi có quá nhiều lời mời chơi Pirate Kings từ những người bạn facebook.

Như chúng tôi đã giới thiệu ở những bài viết trước, sở hữu nền đồ họa 3D bắt mắt và lối chơi có phần đơn giản, dễ làm quen nên Pirate Kings đã chiếm được cảm tình của ngay cả những người chưa bao giờ chơi game mobile.

Nói qua một chút về gameplay thì tham gia vào Pirate Kings, người chơi sẽ có nhiệm vụ chính là kiếm vàng để nâng cấp các công trình cho hòn đảo nhỏ của mình. Thông qua shop, người chơi sẽ mua những món đồ trang trí cho hòn đảo cho đến khi không còn gì để nâng cấp, game thủ sẽ bước sang một hòn đảo mới và làm điều tương tự.

Lối chơi của game rất dễ nắm bắt khi công việc chủ yếu của người chơi chỉ đơn giản là quay bánh xe để nhận được vàng, lượt quay, lượt đánh cắp vàng từ người chơi khác và lượt tấn công đảo.

>> Pirate Kings - Game mobile chiến thuật hớp hồn game thủ nữ