Nhãn mác FA - hàng nhái hay hàng thật?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 27/01/2013 09:32 PM

Thật mà ảo, ảo mà thật.

Cụm từ Forever alone gọi tắt là FA có lẽ đã không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Hiểu một cách khái quát thì FA là những anh chàng, cô nàng kém duyên vô phận không thể tìm được nửa kia của mình. Nói một cách “trần tục” thì là những bạn chả bao giờ có nổi người yêu. Thế nhưng hiện giờ trào lưu của nhóm FA lại tăng lên một cách đáng kể, có mức độ phủ sóng và sức nóng thu hút đông đảo người tham gia.

Nhãn mác FA - hàng nhái hay hàng thật? 1

 
Đầu tiên chúng ta không thể bỏ qua cộng động game thủ, thế giới phần lớn được chiếm lĩnh đa phần bởi các “đấng anh tài”, họ là người luôn luôn bị gắn mác với danh nghĩa FA. Đây là cộng đồng có dân số khá lớn và mức phủ sóng khá cao. Ở bất kì diễn đàn hay trang web( ngoại trừ trang game) chúng ta cũng có thể thấy được sự góp mặt từ những anh chàng này. Họ là những độc giả comment với lời lẽ vô cùng “triết học” với vốn hiểu biết lên tận trời xanh, những anh chàng tuổi trẻ tài năng luôn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, thậm chí có khi còn có những bình luận quyết liệt pha thêm gia vị “trần tục giang hồ”.

Nhãn mác FA - hàng nhái hay hàng thật? 2


Lí do giải thích cho những hành động này thì có lẽ “dễ dàng” gói gọn trong một câu đã là FA thì cần gì phải lo lắng, ai hờn ai trách, đằng nào cũng ế rồi, không phải “xoắn”. Nhưng điều đáng nói hơn cả dựa trên tài ăn nói hùng hổ, kiến thức sâu rộng, sự mạnh dạn phô bầy cảm cảm xúc như thế  lại “ế” gái.  Vậy có lẽ tự ngậm nghĩ rằng hoá chăng cái mác FA là chỗ dựa để cho những anh hùng bàn phím thoả sức thể hiện sự thiếu văn hoá online, còn những FA chân chính, những người tử tế có hành xử đúng mực lại vô tình bị gắn chung quy chụp dưới hình ảnh không tốt đẹp. Vậy nên, sự xuất hiện của FA fake đã “vô tình” tăng lên  đáng kể mật độ phủ sóng của cộng đồng FA.

Nhãn mác FA - hàng nhái hay hàng thật? 3


Bên cạnh những FA chính cống thì sự xuất hiện của những cô nàng xinh đẹp và những anh điển trai “kém may mắn” cũng có mặt nhan nhản với cái mác FA. Có thể thấy họ luôn than phiền trên trang mạng cá nhân rằng mình rất cô đơn, không có ai hiểu mình hay hơn cả phải chăng mình quá “xấu mã” nên không ai thèm để ý. Ấy thế mà chỉ sau một hai phút chia sẻ những status như vậy có hàng trăm comment, hàng chục lời bình luận bất bình như: bạn xinh thật đấy chắc là chưa đến duyên thôi, mình nguyện làm người yêu của bạn nè. Vậy thực chất chủ nhân của facebook này liệu có thật sự là đang FA hay cố tình lấy mác FA để khiến cho danh tiếng của mình nổi như cồn, trở thành những bông hoa “chưa” có chủ với sức hút hàng ngàn đàn ong mật đến vây quanh. Vì vậy, những FA chính thống liệu có cơ hội nào để tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình và có lẽ cũng thật khó phân biệt đâu là FA thật.

Nhãn mác FA - hàng nhái hay hàng thật? 4


Bài viết có lẽ cũng chỉ phản ánh được một phần khía cạnh của xã hội nhưng mong rằng có thể nhận được những ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ để có thể gửi tới những FA chính cống vô tình trở thành nạn nhân của sự bông đùa không mong muốn trên cộng đồng mạng.
Xem thêm:

Game MXH