Ngành công nghiệp game Việt Nam được Đại sứ Thụy Điển hết lời ca ngợi

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2016 03:55 PM

Đại sứ Thụy Điển nhận định: "...ngành công nghiệp game của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng và với các chính sách và môi trường tích cực để nuôi dưỡng sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đổi mới, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm về game của khu vực trong tương lai."

Vào sáng nay 21/03, hội thảo "Phát triển và Quảng bá sản phẩm Game: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Thuỵ Điển và Việt Nam" đã diễn ra trong Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội. Tham gia buổi hội thảo có ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Khoa học và Công nghệ, Khu công nghiệp cao Hòa Lạc và một số đại diện từ các Studio phát triển game tại nước ta... phía Thụy Điển các giảng viên Thụy Điển đến từ Đại học Uppsala...

Ngay trong hội thảo, Đại sứ Thụy Điển đã có những phát biểu giới thiệu về thị trường game Thụy Điển và cho biết đây là một trong những quốc gia về game hàng đầu thế giới. Thực tế là việc các công ty về Thụy Điển có chuyên môn kỹ thuật vững chắc mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường. Thụy Điển được trong số top 3 quốc gia hàng đầu trong Xếp hạng về Công nghệ Thông tin năm 2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Hiện nay, ngành công nghiệp game Thụy Điển là phát triển rất mạnh và được xếp hạng là một trong những nước xuất khẩu game trên máy tính hàng đầu của thế giới, đạt mức tăng trưởng 215% từ năm 2010 đến 2014. Ngành công nghiệp video game đã trở thành một hiện tượng xã hội đáng chú ý đối với một quốc gia với chỉ hơn 9 triệu dân.

Khi nhắc tới Việt Nam, Đại sứ Thụy Điển đánh giá cao ngành công nghiệp game tại nước ta với thị trường hơn 90 triệu người (gấp 10 lần Thụy Điển). Với dân số rất trẻ, một sự tiếp cận với internet cao và hầu như tất cả mọi người được đều kết nối với một thiết bị di động tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bà còn nhận định: "...ngành công nghiệp game của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng và với các chính sách và môi trường tích cực để nuôi dưỡng sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đổi mới. Việt Nam có thể trở thành một trung tâm về game của khu vực trong tương lai.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều tiềm năng để trao đổi trong việc đào tạo cũng như hợp tác trong lĩnh vực này, và hội thảo hôm nay là một trong những bước đầu tiên để hiểu rõ hơn về nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc "phát triển và quảng bá game" giữa Thụy Điển và Việt Nam."

Sau bài phát biểu của Đại sứ Thụy Điển, Ông Lê Doãn Hợp - nguyên bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng chia sẻ sự vui mừng và mong muốn tìm ra tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và nền công nghiệp game đứng trong top 3 thế giới này. Bên cạnh đó, ông Hợp cũng đưa ra những nhận xét chung về thị trường game nhà cùng hé lộ về thị hiếu, sở thích của đại đa số game thủ Việt.

Phần thảo luận của hội thảo đã được đẩy lên cao trào nhanh chóng sau bài phát biểu của các giảng viên Thụy Điển đến từ Đại học Uppsala. Tất cả những người tham dự đã được thưởng thức Fika với trà, cafe - một nét văn hóa Thụy Điển trong khi trao đổi kinh nghiệm.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo: