Huyền thoại Batman bất tử

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/09/2012 09:02 PM

Huyền thoại Batman từ trang sách đến cuộc đời.

Khi nhắc tới các nhân vật truyện tranh, có lẽ bạn không thể không nhắc tới người dơi “Batman”. Xuất hiện trên truyền hình từ 1992 và 3 bộ phim gần đây nhất về Batman đã thu về 2.2 tỳ USD trên toàn thế giới và hiện giờ cũng đang có tới 13 bộ truyện về người dơi đang được phát hành. Trên Facebook cũng có tới hơn 5,7 triệu người thích nhân vật này vậy tại sao tới giờ vẫn chưa có một trò chơi về chàng “Hiệp sỹ bóng đêm”?

huyen-thoai-batman-bat-tu


Dù được biết đến rộng rãi khắp mọi nơi nhưng người anh hùng của chúng ta vẫn khá vắng mặt trên cả nền tảng di động lẫn mạng xã hội. Trò chơi duy nhất có thể tìm được từ Facebook là Batman: Gotham City Rush và trò chơi về Batman gần đây nhất trên iOS là Batman: Arkham City Lockdown và phiên bản The Dark Knight Rises của Gameloft. Và chúng đều có một điểm chung là có phần đồ họa khá nhưng gameplay thì gặp quá nhiều lỗi và những lời phàn nàn từ người chơi.

Superman dù với danh tiếng lẫy lững và bộ phim sắp ra mắt vào mùa hè tới cũng chắng khá hơn, Siêu nhân của chúng ta cũng không có mặt trên Facebook. Sau một hồi tìm kiếm trên iOS App Store cũng chỉ thấy được duy nhất game Superman của Chillingo với những đánh giá chung chung từ người chơi là vui và cũng không có gì đáng nói về côt truyện, gameplay.

Không phải là DC không có cơ hội để đưa ra một game về các anh hùng trong DC Universe lên MXH. The Dark Knight Rises là một trong những bộ phim được trông đợi nhất khi chính thức ra mắt vào tháng 7 vừa qua nhưng game duy nhất về nó chỉ là một game quảng cáo tên là The Fire Rises, và nó sư dụng Facebook Connect để login vào chơi, cũng chẳng mấy ai có thể nhận biết được nó liên quan tới Batman.


huyen-thoai-batman-bat-tu

Hãng truyện tranh Marvel của Disney vừa rồi đã thắng lớn với việc tung ra game Marvel: Avengers Alliance trên Facebook. Trò chơi đã thu hút được số lượng lớn người chơi,một phần cũng nhớ chiến dịch quảng cáo từ bộ phim bom tấn The Avengers (đạt doanh thu thứ 3 trên thế giới tính tới hiện tại) được chiếu trên toàn thế giới vào mùa hè vừa qua và sắp tới nó cũng sẽ được đưa lên nền tảng di động.

Trong tay DC có vô số nhân vật anh hùng như Batman, Superman, Wonder Woman và còn nhiều nữa. Những tên tuổi này thậm chí còn nổi tiếng, thu hút hơn cả những cái tên đến từ Marvel, bao gồm cả Spiderman. Vậy sao DC vẫn không tham gia vào thị trường di động và MXH béo bở này? Cũng có thể có nhiều lý do nhưng có lẽ một trong những lý do chính là DC không phải lúc nào cũng thành công với các trò chơi điện tử. Dù với vài thành công lớn gần đây, có lẽ DC vẫn không quên được thất bại cay đắng với những trò chơi đã phát hành lần trước đó. 3 game của DC: Superman 64, Batman: Dark Tomorrow và Superman Returns thậm chí còn bị lọt vào danh sách của “những game tồi tệ nhất từng được sản xuất”. Nhưng bây giờ DC đang lấy lại tên tuổi trong lĩnh vực trò chơi với thành công vang dội của loạt game Batman: Arkham Asylum, DC Universe Online và Batman: Arkham City, việc đưa thêm các phiên bản như vậy cho di động và MXH xem ra cũng không khó khăn gì.
Cuối cùng, có một điều chắc chắn là Bruce Wayne làm rất giỏi, đó chính là kiếm được rất nhiều tiền và chiến đấu chống tội phạm.
        

Xem thêm:

Game MXH