Heroes of Legend - Thủ thành phong cách Plants vs Zombies

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2014 02:00 PM

Heroes of Legend có lối chơi khá giống với tựa game huyền thoại Plants vs Zombies. Nhưng khi thực sự bắt đầu trải nghiệm, bạn sẽ có nhận xét hoàn toàn khác hẳn.

Heroes of Legend (HoL) là tựa game mobile thủ thành chiến thuật, phong cách chơi khá giống với Plants vs Zombies đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng game thủ Việt. Heroes of Legend do BigFox Studio phát triển – một Studio Việt, trò chơi đã ra mắt các game thủ vào  ngày hôm nay.

Trailer Heroes of Legend

Đồ Họa – Âm Thanh

Heroes of Legend sở hữu một nền đồ họa 2D đơn giản, không màu sắc lòe loẹt. Nhiều chi tiết còn khá thô cứng nhưng bố cục toàn cảnh được thiết kế rất dễ nhìn, tươi sáng. Từ những nét thô cứng, giản dị không màu mè của trò chơi chính là điều sẽ khiến game thủ rất hài lòng khi trực tiếp trải nghiệm. Ngoài ra, với nền đồ họa đơn giản thì trò chơi sẽ không đòi hỏi thiết bị có cầu hình cao, không gây nóng máy hay hao pin khi trải nghiệm trong thời gian dài.

Nhưng ở hệ thống âm thanh của Heroes of Legend thì người chơi sẽ khá ngạc nhiên khi được trực tiếp được nghe và cảm nhận những âm sắc trầm bổng trong thế giới game. Tiếng trống trận, tiếng va chạm binh khí, tiếng hò reo của quân lính… dường như đã tạo nên một bầu không khí hừng hực khí thế. Tạo hưng phấn cho người chơi khi tham gia trải nghiệm. Có thể nói, BigFox Studio đã khắc phục khá tốt điểm yếu về âm thanh của một tựa game mobile.

GamePlay

Nhiều người nhìn bên ngoài sẽ cảm thấy Heroes of Legend có lối chơi khá giống với tựa game huyền thoại Plants vs Zombies. Nhưng khi thực sự bắt đầu trải nghiệm, bạn sẽ có nhận xét hoàn toàn khác hẳn. Kế thừa những tinh hoa của Plants vs Zombies, BigFox Studio đã lồng ghép vào Heroes of Legend một lối chơi mới lạ. Người chơi sẽ không còn cảm giác lạ lẫm mà hoàn toàn có thể nhập cuộc một cách nhanh chóng.

Trước khi chính thức bước vào trò chơi, người chơi sẽ được giới thiệu những tính năng cơ bản của Heroes of Legend thông qua 3 màn chơi đầu tiên. Chiến trường trong tất cả các màn chơi sẽ được chia thành 5 đường ngang. Trò chơi có lối chơi khá đơn giản, người chơi chỉ cần kéo thả quân đội của mình vào 1 trong 5 đường ngang trên màn hình. Quân đội sẽ chạy theo đường thẳng, chạm trán quân địch và chiến đấu. Để giành chiến thắng trong HoL chỉ có một cách duy nhất đó là phá hủy căn cứ của địch.

Heroes of Legend có tất cả hơn 100 màn chơi, với yêu cầu và độ khó trong từng màn chơi khác nhau. Cứ sau mỗi 25 bàn chơi sẽ là màn đánh BOSS cực khó của một phụ bản, bạn phải là người có tư duy chiến thuật, kiên trì và bản lĩnh mới có thể vượt qua được.​ Đội quân quái vật địch thủ trong HoL rất phong phú, đa dạng với 17 chủng tộc: Yerug, Hindigo, Zereg, Ulgan, Voyambi, Zallah, Hoodah, Tzane, Askook, Shaktilar, Devar, Darmith, Mammoth, Cannosith, Glugver, Pigarus, Tzan được xếp hạng độ tấn công và sức mạnh lớn dần.​ Người chơi chỉ được phép sở hữu tối đa 10 binh chủng khác nhau được chia thành: bộ binh, kị binh, cung thủ… với những kỹ năng khác nhau.

Muốn mạnh trong HoL người chơi phải hiểu về từng chủng tộc quân của mình ở từng cấp độ. Ở phiên bản hiện tại, người chơi có thể nâng cấp tối đa thành trì lên cấp độ IV. Khi nâng cấp thành trì đồng nghĩa với quân đội của bạn cũng được nâng cấp, tương xứng với: vũ khí thô sơ, đồ sắt, đồ đồng và biến dị chuyên trị những quái vật lì lợm với sức công phá khủng khiếp. Người chơi cần suy nghĩ chiến thuật và xây dựng quân đội nhanh nhẹn để chặn đứng bước tiến của hàng tá chủng loại quái vật dữ tợn.

Trong trận chiến, để triệu tập tướng và quân lính cần một lượng lương thực và vàng nhất định. Thực và Vàng trong trận chiến sẽ được cho ban đầu, do các mỏ tương ứng sinh ra, tăng dần theo thời gian vì vậy người chơi phải cân bằng và tính toán thật kĩ việc xuất quân, chỉ xuất quân khi thực sự cần thiết. Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng 3 kỹ năng hỗ trợ của HoL đó là: Power Fire (bão lửa), Power Ice (bão băng), Sacred (tăng máu), có tác dụng rất tốt trong trận chiến. Nhưng để sử dụng những kỹ năng này bạn phải tiêu tốn một lượng lớn Vàng, vì vậy không nên lãng phí ở những màn chơi đầu tiên.

Cấu Hình

Sở hữu một nền đồ họa 2D đơn giản không cầu kì nên với một thiết bị smartphone có cấu hình tầm trung thì người chơi có thể vận hành tốt trò chơi mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

KẾT

BigFox Studio là một studio của những người trẻ nhiệt huyết, dày kinh nghiệm làm game mobile. Với niềm đam mê, sự sáng tạo cùng với sự thấu hiểu tâm lý người chơi, BigFox đang mang tới cho game thủ Việt sản phẩm game mobile Heroes of Legend đầy hấp dẫn!

Bạn đọc quan tâm có thể tải game tại đây: Android

>> Game thuần Việt Dead Target được tán dương trên báo nước ngoài