Game thủ Việt nói gì về Vua Phá Hoại sau 3 ngày trải nghiệm

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2015 12:00 PM

Vua Phá Hoại
10/08/2015 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Sau 3 ngày trải nghiệm game mobile Vua Phá Hoại, game thủ Việt nhận xét và đánh giá thế nào về tựa game này.

Như chúng ta đã biết, vào ngày 10/8 vừa qua, Vua Phá Hoại đã chính thức được công ty CMN Online mở cửa chào đón game thủ Việt. Hiện tại, bạn đọc quan tâm có thể đăng ký và tải game cho các thiết bị di động hay chơi trực tiếp qua trình duyệt firefox thông qua địa chỉ trang chủ: http://vuaphahoai.vn/trang-chu.html.

Thông qua các hoạt động sôi nổi tại fanpage vào thời điểm hiện tại thì có thể thấy lượng người chơi đến với Vua Phá Hoại đã tăng lên đáng kể và khác hẳn so với ngày đầu tiên. Về cơ bản, game thủ đều rất hứng thú và tò mò với game vì lối chơi gây nghiện và dễ gây ức chế y hệt Pirate Kings. Chính vì vậy, Vua Phá Hoại đã đạt Top 2 New Free trên Google Store chỉ sau 3 ngày ra mắt, liên tục công phá các vị trí Top 10. Và phiên bản Android của game đã cập nhật phiên bản 1.1.5 với nhiều đổi mới.

Đa số game thủ đều thích thú với tính năng tự do đặt tên, một điểm khác so với Pirate Kings khi bạn bắt buộc phải lấy đúng tên và avatar trên facebook. Nhờ vậy, bạn không còn phải lo lắng nếu như tấn công bạn thân của mình mà sợ người ta trách mắng. Và dĩ nhiên, chính bản thân bạn cũng sẽ không thể xác định được ai là người đang chủ ý làm mình ức chế. Và cũng từ đây mà không ít cái tên "bá đạo" đã xuất hiện và làm loạn thế giới game.

Mặc dù được thiết kế trên nền đồ họa 2D nhưng Vua Phá Hoại mang tới cho người chơi một giao diện dễ nhìn, màu sắc hài hòa và dịu mắt. Bên cạnh đó, mỗi hòn đảo mà game thủ đặt chân tới đều được thiết kế với nhiều điểm khác biệt nên yếu tố này đã khiến cho tất cả chúng ta đều phải tò mò. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của anh chàng Minion đáng yêu thay cho đạn pháo đã khiến cho không ít game thủ nữ cảm thấy thích thú. Như cô nàng có nickname Annie Nguyễn cho hay: "Em là fan hâm mộ của những chú bé chuối vàng này, không chỉ có thú vui sưu tầm những Minion bằng bông, móc chìa khóa... thì những tựa game có sự xuất hiện của chúng làm em không thể bỏ qua..."

Do Vua Phá Hoại cũng tập trung chủ yếu vào hình thức kiếm tiền từ bắn phá đảo người khác, cướp bóc... nên không ít game thủ còn khoe thành tích của mình ngay tại fanpage của trò chơi. Có thể thấy, cảm giác mỗi khi cướp được tiền từ một "đại gia" nào đó khiến cho game thủ vô cùng thích thú. Không chỉ vậy, vì game diễn ra với thời gian thực nên không ít game thủ gặp phải trường hợp "dở khóc, dở cười" như nghĩ rằng game bị lỗi khi mình không thể sửa chữa nhà dù đã đủ tiền trong khi tài sản đã bị cướp mất từ trước đó vài giây.

Nếu như trên thế giới Pirate Kings được gắn liền với danh hiệu "game gây ức chế nhất của năm" thì không có lí do nào mà Vua Phá Hoại xứng đáng được đánh giá là "game gây ức chế nhất Việt Nam". Hy vọng rằng các bạn khi chơi nên đặt mục tiêu giải trí lên hàng đầu, tránh những phiền toái mà mình gây ra khi ức chế.