Game mobile Nhật Bản "ép" người chơi bỏ ra 130 triệu để có 1 nhân vật

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/03/2016 06:15 PM

Yêu chúng hoặc hận chúng, game mobile miễn phí đang là lĩnh vực kinh doanh tiếp tục thu hút hàng nghìn người chơi nạp phí mỗi ngày.

Yêu chúng hoặc hận chúng, game mobile miễn phí đang là lĩnh vực kinh doanh tiếp tục thu hút hàng nghìn người chơi nạp phí mỗi ngày. Nếu làm đúng, các game này có thể mang lại một nguồn doanh thu lớn từ bộ phận người chơi trung thành nhất, và Granblue Fantasy không phải là một ngoại lệ.


Granblue Fantasy

Granblue Fantasy

Được phát triển bởi hãng Cygames và có cả sự tham gia của họa sĩ thiết kế nhân vật cho Final Fantasy - Minaba Hideo, Granblue Fantasy là một game mobile thuộc thể loại RPG có cơ chế gameplay turn-based và tập trung vào những tính năng tăng trưởng nhân vật. Tương tự với nhiều sản phẩm miễn phí khác, trò chơi chủ yếu thu phí bằng những mua in-app và nạp phí để đổi lấy lượng tiền đặc biệt nhằm mở khóa vật phẩm cùng nhiều hoạt động khác.

Trong tuần lễ chào đón năm mới, trò chơi đã đưa ra một chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn la gia tăng tỷ lệ gấp 2 khả năng mở khóa một nhân vật nữ vô cùng hiếm, và đây cũng chính là chiêu bài tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho nhà sản xuất. Và một người chơi mang nickname Taste đã trở thành con mồi "ngon" cho cái bẫy tưởng chừng là tốt đẹp này.


Nhân vật cực hiếm Anchira

Nhân vật cực hiếm Anchira

Taste muốn cho nhân vật hiếm mang tên Anchira hơn tất cả mọi thứ, nên trong tuần lễ khuyến mãi anh đã nạp rất nhiều tiền để mở khóa cho bằng được. Và sau 6 tiếng đồng hồ, anh đã có được cái mà mình muốn, nhưng bỗng giật mình vì đã tiêu hết một khoản tiền trị giá 6,065 USD (hơn 135 triệu đồng). Mất khoản tiền lớn đến thế chỉ để mở khóa một nhân vật là chuyện nực cười, nhưng Taste không phải là người chơi duy nhất đã chấp nhận bỏ tiền trong đợt khuyến mãi. Cygames đã khiến hàng nghìn người chơi "cống tiền" cho mình, và điều đó đã gây nên một cuộc nổi dậy nhằm chấm dứt hành động khống chế vô lí trên.

Trước mắt, Cygames đã có phản hồi và xin lỗi người chơi, một số người chơi đã nhận lại được giá trị tiền mình bỏ ra, nhưng chỉ ở dạng đơn vị tiền tệ ảo trong game chứ không phải tiền thật. Tuy nhiên, vấn đề này còn lâu mới biến mất hoàn toàn, bởi đó là cơ chế tạo lợi nhuận chính của các nhà phát triển và phát triển của những sản phẩm miễn phí.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Mobile - Game 3D võ hiệp chính tông của Kim Dung