Fan Pokemon GO khổ sở vì bị công ty Pokemon kiện bản quyền

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/10/2015 05:20 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Mọi rắc rối đều xuất phát từ việc Jones có ý đinh tổ chức một buổi offline không chính thức dành cho những người có cùng niềm đam mê Pokemon GO với mình.

Trước cơn sốt Pokemon GO đem tới cho toàn thế giới nói chung và các fan của Pokemon nói riêng thì mới đây, một chuyện đáng buồn đã xảy đến và nạn nhân là một người cực kỳ đam mê thương hiệu nổi tiếng này. Theo đó, anh chàng này đã mất một số tiền khá lớn là 4000 USD (tương đương với khoảng 80 triệu VNĐ) do vi phạm bản quyền.

Fan “đen đủi” của Pokemon này có tên là Ramar Larkin Jones. Mọi rắc rối đều xuất phát từ việc Jones có ý đinh tổ chức một buổi offline không chính thức dành cho những người có cùng niềm đam mê Pokemon GO với mình trước thời điểm game ra mắt. Tuy nhiên trước một sự kiện được bắt đầu, đơn vị chủ quản của thương hiệu Pokemon – Pokemon Company đã kiện Jones vì đã sử dụng hình ảnh và thương hiệu của Pokemon một cách trắng trợn để trục lợi.

Sai lầm của Jones đến từ việc thu phí cho sự kiện này. Theo đó, mỗi người khi muốn tham gia buổi offline của Jones sẽ phải đóng góp 2 USD. Tuy nhiên, game thủ này chỉ thu có như vậy vì mục đích của anh chỉ là để chi trả những khoản chi phí tổ chức chứ không hề có ý định trục lợi. Mặc dù vậy khi xét về pháp luật, việc làm của Jones là hoàn toàn sai phạm.

 

“Pokemon Company không gửi cho tôi bất cứ một thông báo hay lệnh chấm dứt nào. Chỉ khi có đơn kiện cáo tôi mới biết rằng mình phải trả tới 4000 USD cho việc làm trên. Tôi đã hủy bỏ buổi offline, trả lại mọi người $2 nhưng Pokemon Company thì vẫn muốn ngần ấy tiền. Tôi đã nói với họ có thể trả trong vòng 1 năm được không, họ từ chối và muốn có nó trong vòng 45 ngày sắp tới. Tôi đã thực sự sợ hãi. Cứ nghĩ rằng hủy mọi thứ là có thể xong. Phải nói là tôi rất sốc vì điều đó.” – Jones trả lời phỏng vấn sau vụ việc trên.

 

Được biết hiện tại, chàng game thủ kém may mắn này đang làm việc tại một quán café và số tiền 4000 USD hoàn toàn nằm ngoài khả năng chi trả của anh. Tuy nhiên, trong “cái rủi lại có cái may”, ngay sau 3 ngày khi Jones chia sẻ điều này trên trang web huy động vốn GoFundMe, đã có rất nhiều người giúp đỡ để anh có thừa số tiền trả cho Pokemon Company.