Chuyện "bây giờ mới kể" về game thủ bỏ 10 năm viết sách về game online

JiveLive  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2015 02:10 PM

MU Vô Song
18/12/2015 NCB: Đang cập nhật NPH:

Từ một đứa trẻ nghịch ngợm, ham chơi, cậu đã trở thành nhà văn, kỷ lục gia Việt Nam nhờ chơi game online.

Cách đây 4 năm, khi mà ngành game online tại Việt Nam vẫn chưa có được cái nhìn đúng đắn từ xã hội, hầu hết đều ác cảm với loại hình giải trí này, thì một chàng trai 23 tuổi đã chứng minh điều ngược lại. Đó là lần đầu tiên lịch sử ngành game Việt Nam xuất hiện phản ứng tích cực mang tính nhân văn từ cộng đồng. Với cuốn sách viết về game trong 6 năm ròng rã, Huyền Thoại Lục Địa MU đã trực tiếp thay đổi nhận thức của rất nhiều người về giá trị thực sự của game online mang lại.

Người thanh niên đó là Tô Đức Quỳnh, nhà văn, kỷ lục gia Việt Nam. Người mới đây đã ra mắt phần 2 cuốn Huyền Thoại Lục Địa MU với tên gọi Cuộc Viễn Chinh Cuối Cùng sau 4 năm viết ròng rã. Điều gì đã khiến game thủ này đam mê đến vậy với game theo một cách mà ít người làm: Bỏ 10 năm nghiên cứu và viết truyện về game? Hãy cùng gặp gỡ để tìm hiểu rõ hơn về nhân vật này.

PV: Chào Quỳnh, đã 4 năm rồi kể từ khi cuốn sách đầu tiên của bạn ra mắt độc giả Việt Nam. Sau thời điểm đó có cuộc sống của bạn có những thay đổi gì? Phần 2 cuốn sách vừa rồi của bạn được độc giả đánh giá ra sao?

Đức Quỳnh: Chào bạn, cũng 4 năm rồi mới lại có dịp được nói về sở thích của mình như vậy. Bạn biết đấy, viết lách luôn là đam mê của mình, đặc biệt là dòng fantasy. Mình đã tập viết dòng truyện này ngay khi còn học lớp 7. Tác phẩm đầu tiên được bạn bè cùng lớp rất thích, thế nên mình đã theo đuổi công việc này và xuất bản được sách.

Sau khi sách được xuất bản thì mình vẫn vậy chứ không có nhiều thay đổi, vẫn thích chơi game MU ngoài quán nét, chỉ là nhận được nhiều câu hỏi phỏng vấn của báo chí hơn, cả báo mạng và báo giấy. Việc mình xuất hiện trên đó thực sự không mấy thú vị. Mình nghĩ mọi người nên chú ý vào cuốn truyện hơn là bản thân mình. Vì mình chỉ là người kể chuyện thôi, tác phẩm mới là tất cả.

Phần 2 Huyền Thoại Lục Địa MU mới vừa được xuất bản tháng 7 vừa rồi đã nhận được khá nhiều đánh giá tích cực của độc giả. Hầu hết đều thấy bất ngờ với cách khai thác cốt truyện hoàn toàn mới theo phong cách Walt Disney. Có được điều đó mình rất cám ơn 2 thầy người Đan Mạch đã hướng dẫn mình cách viết theo chuẩn quốc tế để đem chất lượng tốt nhất cho độc giả Việt Nam.

PV: Nhiều người nói rằng xuất bản sách xong thì bạn có rất nhiều tiền, điều đó có đúng sự thật không?

Đức Quỳnh: Thực sự mà nói nghề viết lách ở Việt Nam là vô cùng bèo bọt. Đặc biệt với những người không có tiền đầu tư cho tác phẩm của mình thường phải chịu nhiều thiệt thòi đến từ phía nhà xuất bản hay nhà đầu tư. Mình hiển nhiên là không có tiền rồi, chỉ có sách nên tiền nhuận bút nhận được sau khi xuất bản là rất thấp so với công sức bỏ ra. Có khi tính ra chỉ hơn chút xíu tháng lương hiện tại của mình so với 4 năm công sức bỏ ra viết lách. Thế nên hầu như mình viết vì đam mê với game hơn là vì tiền. Với mình đó là cái duyên nợ rồi, chừng nào hết duyên thì thôi không viết nữa chứ mình cũng không định hướng theo con đường viết văn chuyên nghiệp.

PV: Hiện tại bạn đang làm ở đâu?

Đức Quỳnh: Mình đang làm ở SohaGame, là chuyên viên bình thường thôi. Hiện mình đang tham gia dự án MU Vô Song với vai trò người viết kịch bản cho sản phẩm, và là người đề xuất các tính năng mới để đối tác thực hiện. Một vài tính năng quen thuộc trong MU Online như Chaos Castle, Baruka, Double Goer, Boss Selupan… Sắp tới mình sẽ trực tiếp thiết kế để các Developer thực hiện trong MU Vô Song, đem lại những trải nghiệm mới lạ cho game thủ.

PV: Bạn đánh giá như thế nào về MU Vô Song?

Đức Quỳnh: Thực ra nếu mình nói tốt nhiều bạn sẽ bảo “con hát mẹ khen hay”. Nhưng mình chắc chắn rằng nếu được cầm game chơi trong tay, các bạn nhất định sẽ phải ngạc nhiên và thích thú. Với mình đây là tựa game đầu tiên bản thân tham gia thiết kế tính năng, nhưng cũng đồng thời là game mình thấy hứng thú nhất, đặc biệt là chất hành động không thể nhầm lẫn.

PV: Theo như chia sẻ của bạn thì cuốn Huyền Thoại Lục Địa MU sẽ có tổng cộng 3 phần. Nhưng hiện tại mới chỉ xuất bản 2 phần, bạn có dự định viết phần 3 nữa không?

Đức Quỳnh: Tất nhiên là mình vẫn sẽ viết phần 3 theo như tiêu chí đặt ra ban đầu cách đây 10 năm. Tuy nhiên phần 3 này không quá dài hơi như 2 phần còn lại mà gần như là hậu truyện về cuộc Thánh Chiến cuối cùng với Gaion tại Baruka - Thành phố ngầm ngay bên dưới cung điện hoàng gia. Cuối cùng là hành trình trở về thế kỷ 21 của nhân vật pháp sư Radims Hofnung và Helen - cô sinh viên người Anh. Lý do mình tiết lộ như vậy vì chắc chắn để có được phần 3 mình sẽ lại phải viết trong… vài năm nữa. Vì thế với những người không chờ đợi được thì cũng coi như truyện đã kết thúc. Mà những ai mong chờ chí ít cũng biết được truyện sẽ có gì để đỡ gọi điện hỏi nhà xuất bản.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của bạn về tác phẩm Huyền Thoại Lục Địa MU, chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong dự án MU Vô Song sắp ra mắt trong thời gian tới.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về MU Vô Song tại link dưới:

Teaser: muvosong.vn/teaser

Fanpage MU Vô Song: fb.com/MuVoSong.vn

Group MU Vô Song: Click ĐÂY

 

>> Thử nghiệm MU Vô Song trên các thiết bị Ram từ 512 MB đến 3 GB