Chiến binh Huyền thoại - “Cái đầu” mới là yếu tố quyết định

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/10/2013 06:40 PM

Chiến binh Huyền thoại
23/08/2013 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Đây là cảm nhận của một game thủ có tên Sơn (hiện đang làm nhân viên một công ty máy tính) về tựa game Chiến binh huyền Thoại.

Đã lâu lắm rồi, tôi không động vào một tựa game online nào phần vì bận công việc, phần vì là fan game chiến thuật chỉ ham đánh những game nghiêng về tư duy đầu óc như AoE hay DotA chứ không đề cao các trò chơi kiếm hiệp hay bắn súng online đang thịnh hành hiện giờ. Nhưng mấy hôm trước, tôi được anh bạn thân giới thiệu chơi Chiến binh Huyền thoại (CBHT), một game online dành cho smartphone có thể chơi được trên cả hai hệ điều hành iOS và Android.

Chiến binh Huyền thoại - “Cái đầu” mới là yếu tố quyết định 1

Trước cũng đã đọc qua thông tin trên các trang báo về tựa game này và những tính năng mới mà trò chơi này mang nhưng không để ý lắm. Nhưng thấy cậu ý nói hay lắm lên tôi cũng muốn thử. Sau vài màn chơi thấy hay hay rồi mê lúc nào không biết vì những tính năng mới mà nó mang lại. Và tôi đã nhận ra rằng trong CBHT thì “cái đầu” là nhân tố quan trọng nhất để giành chiến thắng.

Tính chiến thuật của tựa game này được thể hiện ngay từ việc lựa chọn tướng. Có lẽ nhiều người sẽ cười mình nhưng đây là sự thực. Trong game, có rất nhiều thẻ tướng, mỗi thẻ lại có skill và dạng nhân vật khác nhau chính vì thế phải biết sàng lọc kĩ càng, không thể nhắm mắt vơ một thẻ rồi cứ luyện lên rồi tính sau được. Đơn giản vì việc lên cấp trong CBHT là từ cường hóa. Mà nguyên liệu cường hóa lại lấy từ thẻ bài mà chúng ta kiếm được qua vượt ải. 

Chiến binh Huyền thoại - “Cái đầu” mới là yếu tố quyết định 2

Chỉ cần chọn sai tướng là công sức của mình đi tong ngay. Chính vì thế để có thể vượt ải dễ dàng, chúng ta phải tính toán và chọn trước một vài cái thẻ tướng tốt. Việc này sẽ giúp giảm thiểu thời gian bắt pet và tránh cường hóa vô tội vạ, đồng thời tránh cho cảnh thua liểng xiểng khi gặp những boss khó xơi. Ví dụ như đội ngũ của bạn chỉ là những thẻ tướng bình thường như Hàn Linh Thánh, vẫn có thể đánh bại dễ dàng các boss lv cao như Tam Đầu Thần Thú, Vệ Tướng nếu như biết cách luyện tướng hợp lý.

Cũng liên quan đến thẻ tướng thì việc cường hóa thẻ ra sao và tiến hóa thế nào cũng là một điều cũng cần phải tính toán. Như ví dụ trên, bạn có cần phải cường hóa Hàn Linh Thánh ra sao. Hay những trang bị cần thiết nào cho việc tiến hóa sẽ rơi ở đâu, bố trí thẻ tướng hỗ trợ thế nào. Tất cả những điều này phải tính toán. Nếu biết căn cơ tốt thì đó là bàn đạp để bạn tiết kiệm thời giàn và chiến thắng trước các cửa ải khó một cách dễ dàng.

Chiến binh Huyền thoại - “Cái đầu” mới là yếu tố quyết định 3

Việc bố trí đội ngũ trong CBHT có lẽ là một việc khá đau đầu. Vì Trong game nhà phát hành cung cấp cho bạn tới tận 9 lớp nhân vật đều có sở trường sở đoản và có thể khắc chế lần nhau. Ngoài ra, số lượng thẻ tướng trong game rất nhiều, bất cứ quái nào bị bạn đánh bại có thể trở thành đàn em dưới trướng của mình.

Việc bố trí đội hình bao gồm cả việc tính toán vị trí các thẻ tướng, có rất nhiều các thẻ tướng và việc đặt chúng vào vị trí nào trong trận hình đòi hỏi người chơi phải đầu tư suy nghĩ. Vì trong CBHT không giống như các trò chơi online khác, trận chiến trong game diễn ra một cách tự động. Người chơi không thể điều chỉnh vị trí của các thẻ tướng trong khi trận đấu đang diễn ra, chính vì thế một sơ đồ chiến thuật hợp lý sẽ giúp bạn có thể đương đầu được được một cửa ải khó và hạn chế thương vong.

Chiến binh Huyền thoại - “Cái đầu” mới là yếu tố quyết định 4

Ví dụ với những tướng sở trường tấn công pháp thuật như Lãnh Phong, Chị Hằng thì nên để vị trí nào trong đội hình là tốt nhất khi phải đối đầu với những tướng có tỉ lệ chí mạng và độ nhanh nhẹn cao như Khôi Vĩ, Mẫn Đạt. Ngoài ra, số lượng thẻ tướng buff máu là bao nhiêu trong đội hình thì là hoàn hảo nhất cũng là một bài toán khó.

Khác với các game online khác, hảo hữu trong game có nhiều đất dụng võ hơn. Họ sẽ cử cho bạn một thẻ tướng để cùng tham gia hành trình vượt ải. Đây là một sự hỗ trợ hữu hiệu cho bạn trong cuộc hành trình gian nan.

Chiến binh Huyền thoại - “Cái đầu” mới là yếu tố quyết định 5

Mỗi thẻ tướng được gửi đến hỗ trợ người chơi đều là các tướng đặt ở vị trí chỉ huy. Thường thì các thẻ tướng được đặt ở vị trí chỉ huy là những tướng cấp độ cao và sở hữu những skill bá đạo nhất. Nhưng việc sắp xếp bạn đồng hành vượt ải theo mình thấy là không phải kiểu vơ đại một bạn đồng hành rồi cứ thế xông pha mà phải là kết quả của sự tính toán có suy nghĩ. Vì nếu gặp boss cùi thì không sao nhưng gặp các boss mạnh có skil ngon như Tam Đầu Sát Thú hoặc Vệ Quân thì có mà thua liểng xiểng. 

Ví dụ dễ dàng: Nếu đội hình bạn thiên về phép thuật thì sự hỗ trợ của thẻ tướng chiến binh có sẽ là sự mảnh ghép tốt để chống lại những boss nghiêng về sức mạnh như Kim Thạch Vương, hoặc một tướng đồng minh có kĩ năng hồi máu như Tiểu Hùng, Ngọc Thố thì sẽ giúp cho đội chúng ta có thể cầm cự lâu hơn để chờ cơ hội phản công. Và ngược lại nếu mà đội ngũ vị trí sử dụng phép thuật mà lại chọn thêm bạn đồng hành là tướng cùng loại nữa thì nếu gặp boss Tam Đầu Thần Thú với skill Lôi Vũ thì kết quả phần thua sẽ nghiêng về chúng ta.

Nói chung, CBHT mang lại cho tôi những thứ mình cần một trò chơi mà trong đó tư duy chiến thuật mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại của một ván đấu. Cho dù bạn có đội khủng nhưng nếu không biết cách sắp xếp thì sẽ vẫn thất bại dưới các đối thủ khác mà thôi.