BigFox Studio - Kỳ vọng phát triển game Việt tầm cỡ quốc tế

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2014 03:30 PM

Nhóm kỳ vọng sẽ làm ra được những game hay, khác biệt, đó không phải là những game Việt đơn thuần mà là game quốc tế, ai ai cũng có thể chơi.

Với hàng loạt game mobile đã ra mắt từ trước, thế nhưng cái tên BigFox Studio thật sự được nhắc tới nhiều trong những ngày gần đây khi Heroes of Legend chính thức xuất hiện. Với sự độc đáo trong lối chơi, có phần cuốn hút từ đồ họa, trò chơi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng game thủ trong nước và trên toàn thế giới.

Trailer game

Hiện tại, Heroes of Legend đang dần cán mốc 50 nghìn lượt tải trên hệ thống Google Play sau 2 tuần ra mắt, đây cũng là một con số đáng tự hào. Và mới đây, chúng tôi đã có cơ hội ghé thăm trụ sở làm việc của BigFox Studio, bên cạnh đó là cuộc phỏng vấn nhanh với anh Trần Mạnh Hùng – Team Leader của Bigfox Studio. Qua đó, những vấn đề thú vị xoay quanh Heroes of Legend cũng được hé lộ.

Anh Trần Mạnh Hùng (bên trái) cùng đội ngũ phát triển BigFox Studio

Anh Trần Mạnh Hùng (bên trái) cùng đội ngũ phát triển BigFox Studio

Chào anh Hùng, ngay sau khi Heroes of Legend chính thức ra mắt, trò chơi đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng game thủ Việt. Tuy nhiên, người hâm mộ lại chỉ biết tới BigFox Studio với vai trò là tác giả của tựa game trên. Anh có thể cung cấp cho người hâm mộ thêm một chút thông tin về nhóm phát triển của mình được không?

Chào bạn, BigFox Studio là một nhóm gồm 7 người: 1 game designer, 2 coder, 3 artist và 1 tester. Trước khi làm game Heroes of Legend (HOL), nhóm đã có kinh nghiệm làm một số game mobile, và đã được cộng đồng đón nhận rất tốt. Nhóm kỳ vọng sẽ làm ra được những game hay, khác biệt, đó không phải là những game Việt đơn thuần mà là game quốc tế, ai ai cũng có thể chơi.

Anh có thể cho biết quá trình phát triển Heroes of Legend được diễn ra như thế nào?

Dự án game “Heroes of Legend” bắt đầu từ đầu năm 2014. Chúng tôi bắt đầu từ ý tưởng làm 1 game chiến thuật, hành động. Game “Đế chế” - Age of empires là game rất nổi tiếng và được hâm mộ không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Nhóm lấy ý tưởng từ các nhân vật trong game Đế chế, cách lên đời, xây dựng tháp, mỏ, cân bằng thực, vàng … Nhưng cách chơi phải được thay đổi thể phù hợp hơn với người chơi trên điện thoại. Trận đấu phải được diễn ra nhanh, thao tác dễ dàng, không cần quá cầu kỳ trong việc tính toán chiến thuật như game trên PC.

Từ ý tưởng đó, nhóm đã thành lập, tập hợp những người có nhiều khả năng và kinh nghiệm nhất, tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất hiện tại áp dụng vào dự án của mình. Tất cả mọi thứ nhóm đều phải tự tìm hiểu, thử nghiệm từ hình ảnh, animation, hiệu ứng, âm thanh, … Khối lượng công việc là khá lớn. Sau khi hoàn tất công đoạn phát triển, cả đội hợp sức để xây dựng level, tạo ra những màn chơi hấp dẫn nhất, cho người chơi áp dụng những chiến thuật khác nhau, tránh sự lặp lại nhàm chán.

Về lối chơi, nhiều ý kiến cho rằng Heroes of Legend khá giống với Plants vs Zombies. Phải chăng đây là tựa game mà các thành viên trong BigFox Studio yêu thích nhất?

Heroes of legend là sự kết hợp giữa 2 kiểu chơi “Plants vs Zombies” và “Age of Empires”. Người chơi thao tác kéo quân ra chiến đấu theo 5 hàng trong màn chơi giống PvZ. Đó là 2 game mà các thành viên trong nhóm từng chơi và yêu thích nhất. Bản thân mình từng có thời gian chơi hết các màn chơi của PvZ 1, PvZ 2 và đợi chờ game ra phiên bản mới để tiếp tục thử thách ở những Map mới.

Điểm khác biệt của HOL so vơi PvZ đó là người chơi phải sử dụng quân, di chuyển đến phá hủy thành lũy của địch thay vì đặt quân tại chỗ và hoàn toàn thủ thành trong một khoảng thời gian nhất định. Hệ thống quân và lên đời tương tự như game Đế chế. Người chơi còn được thử thách luân phiên qua 3 kiểu chơi khác nhau, gần tương tự như PvZ: kéo quân ra lần lượt dựa theo số tiền bỏ ra để mua quân (dùng thực hoặc vàng), thời gian reloading; kiểu chơi cho sẵn quân chỉ việc kéo ra mà chiến đấu và kiểu chơi tự xây dựng mỏ, mua quân, mang đội quân của mình sang tiêu diệt kẻ thù.

Enemy cũng khá đa dạng, ngoài những quân tương đồng như bên troop còn xuất hiện quái vật bay như Đại bàng, Rồng, đòi hỏi người chơi phải tính toán chiến thuật hợp lý vừa công vừa thủ thành.

Sau sự thành công của Heroes of Legend, hiện tại anh và các đồng nghiệp có đang ấp ủ thêm dự game mới nào không?

Heroes of Legend mới kết thúc giai đoạn 1, tạo ra một cuộc chiến giữa các Anh Hùng và Quái vật qua 50 level. Giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ bổ xung thêm 50 level mới với sự xuất hiện của các nhân vật mới, quái vật mới mạnh hơn, thử thách hơn. Xuất hiện thêm 2 map mới là map núi lửa và map đảo băng, với những item mới. Các bạn hãy chờ đợi ở kiểu chơi đi màn offline ở các phiên bản tiếp theo nhé!

Ngoài ra Heroes of Legend sẽ được tích hợp cách chơi online đối khác PvP ngay trong giai đoạn 2 này. Nếu thực sự thành công chúng tôi sẽ thực sự tạo ra một phiên bản chơi Đế chế mobile hoàn hảo, mang đến cho game thủ Việt cũng như thế giới 1 game chiến thuật thời gian thực hay trên điện thoại. Như vậy trong thời gian tới đây nhóm vẫn chỉ tập trung cho dự án HOL. Hy vọng cộng đồng game thủ sẽ đón nhận và cổ vũ để nhóm tiếp tục làm tốt sản phẩm này. Nhóm mong muốn HOL sẽ là một sản phầm game “Made in Việt Nam” mang đẳng cấp quốc tế.

Xin cám ơn những chia sẻ thú vị từ anh và chúc BigFox Studio đạt được nhiều thành công với Heroes of Legend cũng như trong những dự án kế tiếp.

Hiện tại,bạn đọc quan tâm có thể tải Heroes of Lengend tại đây: Android

>> Heroes of Legend - Thủ thành phong cách Plants vs Zombies