Bắt cô giáo lừa đảo hàng chục tỉ bằng game trí tuệ

PV  Theo Người Lao Động | 29/10/2015 02:51 PM

Bằng hình thức lôi kéo nhiều người chơi bằng game trí tuệ, Lê Thị Tân (44 tuổi), giáo viên trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân.

Sáng nay 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng bà Lê Thị Tân, giáo viên Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Bà Lê Thị Tân khi chưa bị bắt - Ảnh Hoàng Thanh

Bà Lê Thị Tân khi chưa bị bắt - Ảnh Hoàng Thanh

Sau khi được mời lên làm việc vào trưa 28-10, cơ quan cảnh sát điều tra đã đọc lệnh bắt tạm giam với bà Lê Thị Tân. Sau đó bà Tân được đưa về nhà riêng để khám xét. Tại đây cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.


Bà Lê Thị Tân được đưa về khám xét tại nhà riêng - Ảnh CTV

Bà Lê Thị Tân được đưa về khám xét tại nhà riêng - Ảnh CTV

Trước đó cơ quan này nhận được đơn của nhiều nạn nhân, tố cáo bà Lê Thị Tân đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức đầu tư chơi game trí tuệ phiên bản: Beautiful Word (phiên bản Hồng Kông) và Beautiful heros (phiên bản Việt Nam) thông qua website http:eevv3.com.


Giao diện game trí tuệ khi chưa bị gỡ bỏ - Ảnh nạn nhân cung cấp

Giao diện game trí tuệ khi chưa bị gỡ bỏ - Ảnh nạn nhân cung cấp

Sau khi điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến việc chơi game trí tuệ.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, cho biết sau khi được cơ quan công an mời lên làm việc vào sáng hôm qua, sáng nay (29-10) không thấy bà Tân trở lại trường đi dạy.

Chị Đỗ Thị Thanh Nhân, một trong những nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng cho biết sau khi bị chiếm đoạt hết tài sản, hàng ngày chị phải đi bán trái cây ở lề đường kiếm sống qua ngày và gom góp tiền trả nợ vì đã lỡ vay của nhiều người để đưa cho bà Tân đầu tư vào game trí tuệ.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, bà Lê Thị Tân, giáo viên Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, vợ cán bộ Tỉnh ủy Kon Tum đã bị nhiều người tố lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng bằng hình thức game trí tuệ. Trong những nạn nhân của bà Tân có nhiều người đang công tác trong cơ quan nhà nước, nhiều người ở tỉnh thành ngoài Kon Tum cũng gửi tiền cho bà Tân đầu tư.