4 điều “gấu” thường làm với “dế cưng” khiến bạn “phát bực”

Tomaho  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/01/2016 06:00 PM

Những thói quen “khó đỡ” khi “gấu” sử dụng “dế cưng” dưới đây sẽ làm bạn phải gật gù tán thành.

Trong thời đại smart phone bùng nổ mạnh mẽ như hiện nay, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của hầu hết mọi người, “gấu” của bạn cũng không ngoại lệ. Từ quán ăn vỉa hè cho đến các tiệm cafe “sang chảnh”, hình ảnh “gấu” say sưa với “dế cưng” trên tay có lẽ đã quá quen thuộc với bạn. Và chắc hẳn sẽ có một số thói quen mà “gấu” thường làm với “dế cưng” khiến bạn chỉ biết “kêu trời”.

1. Kiểm tra thông báo 15 phút/ lần

Việc làm đầu tiên sau khi “gấu” thức dậy là vớ tay tìm chú “dế cưng” để lên các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Instagram... kiểm tra xem tấm hình tự sướng hay status đăng tối qua đã được bao nhiêu like, có bao nhiêu lượt bình luận, có tin tức gì “hot” để “chém gió”... Cứ cách 15 phút, nghe thấy tiếng “bíp bíp” là ngay lập tức “gấu” vồ lấy điện thoại mở ra xem chỉ vì sợ bỏ lỡ mất tin “sốt dẻo” từ thần tượng, bạn bè hay các trang Fanpage yêu thích. Thậm chí, ngay cả lúc chẳng có thông báo nào, “gấu” vẫn cầm điện thoại lướt lên lướt lên xuống cho đỡ... ghiền.

Một ngày mà không lên các trang mạng xã hội sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng
Một ngày mà không lên các trang mạng xã hội sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng

2. Tự sướng liên tục

“Gấu” của bạn rất thích tự sướng. Chụp hình mọi lúc mọi nơi, ngày nào không được chụp là cảm thấy trong lòng vô cùng bức rứt, khó chịu. Trước khi ăn phải chụp hình “cúng Facebook”, trước khi “quẩy” phải chụp hình “check in”, được bạn tặng quà là chụp ngay để khoe... Muốn làm gì thì cũng phải chụp hình tự sướng trước tiên. Chụp liên tục cho đến khi tìm được tấm ảnh ưng ý nhất để đăng lên mạng xã hội thì mới chịu bắt tay vào công việc chính.

Chụp hình tự sướng đã là thói quen nhiều người (Ảnh minh họa – nguồn internet)
Chụp hình tự sướng đã là thói quen nhiều người (Ảnh minh họa – nguồn internet)

3. Chơi game bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh

Nếu như bạn nghĩ rằng “gấu” không biết chơi game thì có lẽ bạn đã lầm to. Ngoài thời gian “chat chít” với bạn, các tựa game nhẹ nhàng và dễ thương dành cho phái nữ như Candy Crush, iGà, Cổ Kiếm Kỳ Đàm... cho đến những game “khó nhằn” như Đại Thánh Vương, Độc Cô Cầu Bại... cũng được “gấu” lựa chọn chơi để giải tỏa strees. Và một khi đã bị cuốn hút thì “gấu” dành thời gian chơi game còn hơn cả bạn, để rồi gây ra nhiều tình huống khiến bạn chỉ biết “mếu”. Điển hình như đi chơi với bạn mà “gấu” mải lo vượt phụ bản, giết Boss, cày level như “ai”, xong rồi lại còn “tám” không ngừng trên kênh bang mà quên mất bạn đang ngồi bên cạnh. Lại thêm các game hiện nay đều có hệ thống thời trang đa dạng đã góp phần không nhỏ khiến “gấu” đổ “đứ đừ”, cứ vài ba hôm lại vào cash shop mua.

Thời trang phong phú, đồ họa đẹp mắt trong game là một trong những lý do khiến “gấu” bị “đốn tim” (Ảnh minh họa – nguồn internet)
Thời trang phong phú, đồ họa đẹp mắt trong game là một trong những lý do khiến “gấu” bị “đốn tim” (Ảnh minh họa – nguồn internet)

4. Rút điện thoại tra cứu ngay lập tức khi gặp phải vấn đề khó hiểu

Ngày xưa, “gấu” gặp vấn đề gì khó “nhằn” bạn sẽ là người đầu tiên “gấu” cầu cứu. Khi ấy, bạn tha hồ trổ tài, nhận được ánh mắt thán phục của “gấu”. Còn hiện tại, chỉ cần wifi và “dế cưng”, mọi chuyện dù khó đến đâu vẫn được giải quyết trong tích tắc. Và tất nhiên, bạn đã không còn nằm trong vị trí ưu tiên mà “gấu” cần sự trợ giúp nữa. Không chỉ vậy, “gấu” còn lệ thuộc vào điện thoại đến mức trong những cuộc tranh luận với bạn, thay vì “gấu” phải sử dụng não bộ tìm các dẫn chứng thuyết phục để bảo vệ quan điểm của bản thân, “gấu” lại dùng Google và đưa cho bạn xem để khẳng định là mình đúng.

Chỉ cần vài thao tác tra cứu đơn giản, mọi vấn đề đều được giải quyết ngay lập tức
Chỉ cần vài thao tác tra cứu đơn giản, mọi vấn đề đều được giải quyết ngay lập tức

 

>> 9 năm yêu còn tan vỡ, tình 1 tuần trong game có "ăn thua"?