10 điểm chung không lẫn đi đâu được của phim chưởng Trung Quốc

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2015 07:30 PM

Nếu là một fan lâu năm nghiền đọc truyện Kim Dung, hẳn bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra 10 điểm chung dưới đây giữa các nhân vật chính trong các bộ phim chưởng!

Dù các nhân vật chính trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung xuất hiện ở những thời đại khác nhau, hoàn cảnh do đó cũng khác nhau. Nhưng phần lớn họ đều có những điểm chung cực kỳ quen thuộc và cũng không kém phần hài hước.

1 - Mang phận trẻ mồ côi

Trong truyện Kim Dung, nhân vật nam chính đa phần đều là mồ côi cả bố lẫn mẹ hoặc nhẹ nhàng hơn là mồ côi bố hoặc mẹ. Cứ là nam chính thì đều có mạng phạm thiên sát cô tinh, có bố mẹ thì bị thảm sát hoặc qua đời, có bạn bè anh em thì cũng bị người ta hại chết, nếu không chết thì cũng ngắc ngoải hoặc hấp hối.

2 - Luôn luôn có may mắn lụm được bí kíp võ công tuyệt thế!


Nhân vật Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ thường xuyên có cơ may lãnh ngộ nhiều tuyệt kỹ võ công trên giang hồ.

Nhân vật Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ thường xuyên có cơ may lãnh ngộ nhiều tuyệt kỹ võ công trên giang hồ.


Chỉ cần là nam chính của Kim Dung thì sẽ vô tình lượm được bí kíp. Có thể ban đầu nhân vật nam chính không có võ công hoặc võ rất kém nhưng chỉ cần họ gặp nạn lớn, rớt xuống vách núi hoặc đi lạc thì chắc chắn sẽ gặp một hang động. Hang động đó chắc chắn sẽ là nơi ở của một vị võ lâm cao thủ. Nam chính chắc chắn sẽ vô tình nhìn thấy bí kíp võ công và tiến bộ chỉ trong một thời gian ngắn.

3 - Vì gái đẹp mà lãnh trọng thương

Các vị đại hiệp giang hồ toàn là "võ công cái thế, uy chấn thiên hạ" nhưng vẫn cứ trúng đao, trúng kiếm như thường. Lý do sao? Dĩ nhiên do thủ phạm luôn là những vị cô nương xinh đẹp, lỡ nghe lời kẻ xấu xúi dại mà làm việc điên rồ. Cuối cùng nhờ cú đâm "sai lầm" đó mà họ được nam chính cảm hóa và đem lòng yêu người ta không thể kiềm chế.

4 - Luôn kẹt vào cảnh: Một người địch vạn người!

Đã là nam chính của Kim Dung thì không thể thiếu được những màn một chống "n" người. Vì sao phải một mình đối đầu với mọi người? Một là do các danh môn chính phái đều là những kẻ vô sỉ, âm hiểm, biết một mình đánh không lại nên bày trò kéo bè kéo phái để chửi mắng người có võ cao hơn mình là "kẻ thù của võ lâm", coi tuyệt chiêu của người ta là "yêu pháp, yêu tà"...

Thứ 2 đây chính là biện pháp giúp các nhân vật chính mau nổi tiếng. Chỉ cần một mình nam chính đánh bại toàn bộ võ lâm thì người ta sẽ mang thù mà đi nói xấu họ khắp nơi. Vậy là thành người lừng danh thiên hạ.

5 - Luôn luôn có quan hệ rộng

Các nhân vật nam chính của Kim Dung đều có mối quan hệ thân thích và xã hội cực kỳ phức tạp. Ví dụ điển hình nhất là Trương Vô Kỵ trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký:

Bố: Trương Thúy Sơn, Võ Đang Thất Hiệp

Mẹ: Ân Tố Tố, con gái giáo chủ Thiên Ưng giáo

Cha nuôi: Tạ Tốn, Kim Mao Sư Vương, Tứ Đại Pháp Vương của Minh giáo

Vợ: Triệu Mẫn, quận chúa của nhà Nguyên

Bạn gái: Chu Chỉ Nhược, trưởng môn phái Nga Mi

6 - Món ăn ưa thích là Cá/ Thỏ/ Vịt/ Gà nướng!

Nam chính phim kiếm hiệp nghĩa là phải thường xuyên hoạt động trong giang hồ. Giang hồ là gì, giang hồ phải chăng là những vùng đất hoang không có người sinh sống, không có quán hàng, chỉ có hang động và ngôi miếu đổ nát. Trong những lúc này phương pháp nấu nướng đơn giản và hiệu quả nhất chính là nướng thịt. Vì vậy nếu nhân vật chính không biết nướng thịt chín thì chỉ có thể nằm nhìn trời và chết đói mà thôi.

7 - Luôn luôn dùng được tay không để đào mộ

Các nhân vật nam chính đều có mối quan hệ rất rộng rãi và thân thiết như bố mẹ, bố mẹ nuôi, sư phụ, sư nương, sư huynh sư đệ... Và tất cả họ sẽ bị người khác sát hại hoặc đỡ kiếm (ám khí...) cho nhân vật chính mà qua đời. Đến lúc này mà nhân vật nam không thể không biết tuyệt chiêu đào đất. Họ không đào bằng xẻng như bình thường mà thường dùng tay, những lúc ấy ông trời cũng phải thương cảm mà đổ mưa hoặc cho tuyết bay mù trời. Ví dụ điển hình là Quách Tĩnh (Anh Hùng Xạ Điêu) đã phải một lúc đào đến 6 cái mộ cho 6 vị sư phụ.

8 - Luôn luôn được mời tới các sự kiện lớn

Các nhân vật nam chính trong truyện Kim Dung thường xuyên phải tham gia đại hội bao gồm: đại hội võ lâm, lễ "rửa tay chậu vàng", đại hội chống xxx giáo... Mỗi lần tham gia các buổi họp về, nhân vật nam chính sẽ được khuyến mãi thêm một vụ đánh nhau và thường là "không bị thương không được về".

9 - Luôn giữ được mình trước mỹ nữ giai nhân

Nam chính trong phim Kim Dung không chỉ có võ công cái thế mà còn khiến người khác phải bội phục vì khả năng kiềm chế và giữ mình trước mọi sự cám dỗ. Nếu không thể kiềm chế bản thân? Vậy thì bạn chỉ có thể làm nhân vật phản diện hoặc phụ như Doãn Chí Bình mà thôi.

Ví dụ điển hình:

Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh (Thiên Long Bát Bộ) cùng bị kẻ ác nhốt vào một căn phòng tối còn cho 2 người dùng xuân dược mạnh mẽ nhất Âm Dương Đoàn Tụ tán, không "làm" thì sẽ chết. Dù Mộc Uyển Thanh có ra sức quyến rũ Đoàn Dự thế nào thì chàng ta vẫn giữ mình trước sắc đẹp và thuốc kích thích. Phải chăng do Âm Dương Đoàn Tụ tán là "hàng chợ" kém chất lượng?

Ví dụ thứ 2 là Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp. Một trai một gái ở vùng hoang vu, Dương Quá đã phải tự mình cởi áo để băng bó vết thương cho Lục Vô Song nhưng lại không phát sinh sự kiện "nóng bỏng" nào. Có thể coi như Lục Vô Song tên như người, ngực phẳng nên gọi là Vô Song, do đó Dương Quá không có hứng thú. Tuy nhiên Tiểu Long Nữ lại khác, cả 2 người cùng cởi sạch xiêm y luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh mà vẫn không có chuyện gì. Cuối cùng lại để Doãn Chí Bình đi ngang qua và hưởng hết.

10 - Luôn luôn là kẻ... trời đánh không chết! (Trừ khi tự vẫn)

Đã là nam chính thì không thể chết. Mỗi lần gặp nạn chắc chắn sẽ thoát nạn hoặc có người ra tay cứu giúp. Cứu họ nếu không phải là võ lâm tiền bối thì sẽ là vị nữ hiệp xinh đẹp. Nếu không có ai ra cứu thì chắc chắn dưới đáy vực sẽ có nhánh cây ngăn đỡ cho họ không bị chết. Tiếp nối sau đó sẽ là đủ loại vô tình gặp sư phụ hoặc vô tình lượm bí kíp.

Bạn có muốn được hóa thân thành nhân vật chính trong câu chuyện kiếm hiệp của riêng mình?

Mặc dù giang hồ võ lâm chỉ là một bối cảnh giả tưởng, được Kim Dung mô tả tài tình qua từng bộ truyện tiểu thuyết kiếm hiệp ông sáng tác. Tuy nhiên, ta cũng không thể vì vậy mà phủ nhận đi nỗi khát khao của bản thân, rằng ta mong muốn được hóa thân vào một bối cảnh giang hồ kiếm hiệp rộng lớn, nơi mà một tiểu tử vô danh cũng có thể trở thành một đại hiệp sở hữu võ công cao cường, trừ gian diệt ác, đem lại chữ Nghĩa cho toàn giang hồ.

Nếu bạn thực sự muốn được như vậy, game kiếm hiệp Họa Giang Hồ sẽ đem tới bạn cơ hội tự do tô vẽ con đường hành hiệp võ lâm của chính mình, đúng chất như tên gọi của trò chơi. Hiện tại, các fan kiếm hiệp đã có thể tải game Họa Giang Hồ TẠI ĐÂY và cùng nhau hành hiệp trong bối cảnh võ lâm cực kỳ rộng lớn!

Ghé thăm Fanpage Họa Giang Hồ tại:
Fb.com/HoaGiangHo.vn.

 

>> Họa Giang Hồ chính thức ra mắt, "tung chưởng" VIPcode giá trị!