Gamer khen chê gì về MMO thuần Việt B-Kool

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/10/2012 06:00 PM

Đa phần game thủ Việt đều khen rằng đồ họa của game khá đẹp và ấn tượng.

Như chúng ta đã biết, vào sáng ngày 14/10, game online thuần Việt B-Kool đã chính thức khởi động Alpha Test ở Việt Nam. Có thể nói, NPH FPT đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho đợt Alpha Test này khi không chỉ tăng giới hạn lượng tài khoản lên 5000, người chơi còn nhận được 10.000.000 Bạc để thỏa sức mua sắm quần áo, trang phục bên cạnh hàng loạt phụ kiện khác cho nhân vật.
 
gamer-khen-che-gi-ve-mmo-thuan-viet-bkool
 
Theo nhiều ý kiến đánh giá trên diễn đàn của game thì nhìn chung, đa số game thủ Việt đều nhận định rằng đồ họa của B-Kool khá đẹp, trang phục của nhân vật khá hợp style, phong cách hiện đại dù rằng đồ nam hơi ít. Về gameplay, dù rằng B-Kool có lối chơi tương tự như Audition nhưng đây cũng là điều khó tránh vì đa phần các game âm nhạc hiện nay đều đi theo một mô típ chung là việc dựa trên sự nhanh nhảy, chuẩn xác của đôi bàn tay với các nút trên bàn phím kết hợp với cảm nhận âm nhạc (dựa theo nhịp điệu của bài hát) để đạt điểm perfect.
 
Một game thủ đã nhận xét về điểm khác biệt của trò chơi: "Mình thấy B-Kool có đồ họa khá đẹp và đặc biệt là sở hữu nhiều điểm khác biệt so với Audition. Ví dụ như việc để nhân vật có skill và tính năng thẻ bài trong game chẳng hạn. Chế độ finish của game cũng có nhiều điểm khác biệt và vui mắt. Ngoài ra khi nhảy miss finish thì nhân vật còn bị ngã nữa".
 
gamer-khen-che-gi-ve-mmo-thuan-viet-bkool
Tính năng thẻ bài được nhiều game thủ phản ánh tích cực.
 
Có thể thấy, những điểm khác biệt của B-Kool so với Audition đã nhanh chóng được gamer tán thành, đặc biệt là chế độ ép thẻ bài và skill của nhân vật. Theo đó, để nhân vật có được trạng thái skill dài và hiệu ứng đẹp mắt hơn, người chơi sẽ cần phải có được những thẻ bài xịn với level cao. Nói ví von hơn, các thẻ bài chính là một loại item để gia tăng sức mạnh cho nhân vật trong B-Kool vậy. Tuy nhiên, để có thể xuất ra các skill càng cao thì người chơi cũng sẽ phải bấm nhiều phím hơn, mỗi thẻ bài sẽ có skill cũng như độ khó khác nhau. Và tất nhiên, động tác nhảy của nhân vật cũng tùy theo mức độ mà dài và đẹp mắt hơn.
 
Về nhược điểm, đa số game thủ đều tỏ ý chê bai rằng nhân vật nam trong B-Kool lép vế hơn hẳn so với nhân vật nữ. Điều này được thể hiện không chỉ qua việc các item dành cho nam ít, xấu hơn mà còn ở việc động tác của các nhân vật nam bị thô, nhảy yếu và không đẹp mắt bằng.
 
gamer-khen-che-gi-ve-mmo-thuan-viet-bkool
Nhân vật nữ vượt trội hơn hẳn so với nam.
 
"Kpop quá nhiều, các Game Dance hiện nay đa số bị nhạc Kpop chiếm phần lớn. Lượng bài nhảy cũng chỉ khoảng hơn 100 bài. Mình nghĩ NPH nên sớm có thêm các chế độ đấu team, toàn chơi đơn nhiều cũng chán. Vấn đề nhịp không hoàn toàn ăn khớp. Vũ đạo trong game thì quá ít. Về việc nam lép vế hơn nữ thì cũng quá rõ ràng rồi". Một người chơi đã chỉ ra những mặt chưa được của B-Kool.
 
Thời gian thử nghiệm phiên bản này dự kiến kéo dài đến hết ngày 4/11/2012.