Clip Đột Kích: Khi đôi tai làm thay nhiệm vụ của đôi mắt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/05/2013 01:30 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong chế độ Ghostmode Đột Kích, người chơi sẽ phải dùng tới đôi tai của mình nhiều hơn.

Đột Kích có rất nhiều chế độ khác nhau chứ không đơn thuần là những cuộc “đấu súng” như các tựa game cùng thể loại khác và một trong số đó không thể không nhắc tới Ghostmode. Ở chế độ Đột Kích này, phía cướp sẽ được tàng hình khi bất động và chỉ hiện lên rất mờ khi di chuyển hay tấn công, bù lại họ chỉ được phép sử dụng vũ khí cận chiến (dao, búa…).

Trong khi đó, cảnh sát (GR) sẽ được sử dụng bất cứ vũ khí gì họ có, từ bom, súng trường, súng lục, súng ngắm, dao… Nói một cách nôm na thì đây là cuộc chiến giữa các tay “cao bồi” đối đầu với “Ninja” có khả năng ẩn thân cực tốt.

Chính vì những đặc điểm khác biệt này đối với các game thủ bên phía cảnh sát thì khả năng nghe (bước chân, tiếng dao) còn quan trọng hơn cả khả năng quan sát. Nói cách khác thì khi chơi Ghostmode đỉnh cao, đôi tai sẽ làm thay nhiệm vụ của đôi mắt đó là phát hiện kẻ địch. Hãy cùng theo dõi một clip Đột Kích chế độ Ghostmode dưới đây và đưa ra bình luận của bạn nhé!