Top 10 cặp đôi đồng sáng lập thành công nhất mọi thời đại (Phần cuối)

Tùng Phạm  | 11/06/2011 12:20 PM

Họ đã cùng nhau thành lập những công ty thành công nhất thế giới công nghệ.

Ben Cohen và Jerry Greenfield
 
Công ty: Ben & Jerry's
 
Năm thành lập: 1978
 
Sự hình thành quan hệ: Cũng giống như Gates và Allen, Ben Cohen và Jerry Greenfield là những người bạn từ thuở nhỏ. Sinh cách nhau bốn ngày, họ gặp nhau trong phòng tập thể chất của trường trung học năm 1963. Họ đã trở nên không thể tách rời một cách nhanh chóng.
 
Cùng chia sẻ niềm yêu thích đối với thực phẩm, cặp đôi này đã tham gia một khóa học kem làm vào năm 1977. Sau khi kết thúc khóa học, hai người đã đầu tư 12.000 $ để mở cửa hàng kem Ben & Jerry's đầu tiên.
 
Lý do cho mối quan hệ hiệu quả: Ben và Jerry có thể biến tình bạn của họ thành sự thành công trong kinh doanh là nhờ vào niềm đam mê và mong muốn được chế biến thực phẩm hơn là chỉ vì lợi nhuận.
 
Họ luôn đặt cộng đồng lên trên hết, và điều này đã tạo nên tiếng vang cho khách hàng. Greenfield cho hay, "Chúng tôi đánh giá sự thành công không chỉ bằng tiền kiếm được mà còn bởi những gì mà chúng tôi đóng góp cho cộng đồng."
 
 
 
 
Pierre Omidyar và Jeffrey Skoll
 
Công ty: eBay
 
Năm thành lập: 1995
 
Sự hình thành quanh hệ: Skoll và Omidyar trở nên thân quen khi Omidyar xây dựng mã nguồn cho eBay.
Skoll khi mới tốt nghiệp MBA ở Stanford, ban đầu đã chế giễu trang web đấu giá này. "Đầu tiên, anh ấy nói với tôi nó là một ý tưởng ngu ngốc", Omidyar chia sẻ trên Time International, "nhưng sau đó ông ấy đã đồng ý làm viêc cho trang web".

 
Skoll là nhân viên đầu tiên trong biên chế được thuê để trình bày lại kế hoạch kinh doanh của Omidyar. Khi eBay bắt đầu thành công cũng là lúc tạo nên mối quan hệ giữa họ. Hai bọn họ đã đưa eBay đi đến sự kiện IPO (cổ phần hóa) chỉ 3 năm sau đó.
 
Lý do cho mối quan hệ hiệu quả: Skoll và Omidyar cùng đề cao sự dân chủ và điều đó đã góp phần củng cố công việc và mối quan hệ của họ.Theo LA Times, "Họ không nói về khách hàng mà họ nói về cộng đồng."
 
Cả hai cũng rất hay làm từ thiện. LA Times cho hay: "Họ đã đi đến quyết định rằng eBay sẽ thành lập một quỹ từ thiện và chia sẻ một phần giá trị vào đó."
 
Trung thành với khách hàng và lắng nghe cộng đồng là những giá trị đó đã làm nên cặp đôi tỷ phú này.
 
Mặc dù họ là đối tác kinh doanh, eBay được thành lập chỉ bởi Pierre Omidyar. Là một nhân viên đầu tiên của Pierre, Skoll đã làm việc rất chặt chẽ với Omidyar và hợp tác trên nhiều khía cạnh của doanh nghiệp, nhưng anh không phải là một nhà đồng sáng lập.
 
 
 
 
Gordon Moore và Noyce Bob
 
Công ty: Intel
 
Năm thành lập: 1968
 
Sự hình thành quan hệ: Moore và Noyce là hai trong số tám người rời bỏ Shockley Semiconductor Laboratory. Ngay sau đó, Moore và Noyce thống nhất với nhau cùng lập ra công ty Intel của riêng họ.
 
Lý do cho mối quan hệ hiệu quả: Noyce, người đồng phát minh ra vi mạch, là người biết nhìn xa trông rộng và là nguồn cảm hứng cho Intel. Moore thì rất say mê công nghệ. Hai tài năng đó đã cùng tạo ra một công ty luôn luôn tạo ra được sự đổi mới.
 
 
 
 
William Procter và Gamble James
 
 
Năm thành lập: 1837
 
Sự hình thành quan hệ: William Procter và James Gamble kết hôn với chị em nhà Noris và điều này đã dẫn đến một mối quan hệ đối tác trong kinh doanh. Cả hai đều là doanh nhân, một người sản xuất nến còn người kia thì sản xuất xà phòng và chưa bao giờ gặp nhau. Khi họ trở thành người thân, cha vợ của họ đã gợi ý đến việc cùng lập ra một công ty.
 
Lý do cho mối quan hệ hiệu quả: Gia đình và các giá trị trong kinh doanh đã mang họ lại với nhau. Procter và Gamble đã cùng nhau sản xuất ra một lượng lớn các sản phẩm phân phối cho quân đội Mỹ. Từ đó, cả hai đều gặt hái được những lợi ích từ mối quan hệ của họ.
 
 
 
Jerry Yang và David Filo
 
Công ty: Yahoo
 
Năm thành lập: 1995
 
Sự hình thành quan hệ: Cũng giống như Larry Page và Sergey Brin, hai nhà sáng lập của Yahoo đã gặp nhau ở chương trình tiến sĩ của đại học Stanford năm 1994.
 
Theo Entrepreneur.com, lúc đầu họ làm việc cùng nhau trong một dự án thiết kế chip máy tính. Điều này nghe thật nhàm chán, chính vì thế Yang và Filo đã bỏ học để lướt web. Sau này, họ bắt đầu lưu trữ các tab của các trang web mà hộ yêu thích. Họ sắp xếp chúng theo các chủ đề và danh sách và đây chính là tiền thân của Yahoo!
 
Lý do cho mối quan hệ hiệu quả: Yang và Filo cùng thống nhất rằng đó là niềm đam mê dành cho các trang web. Họ thường bỏ ra 20 giờ một ngày chỉ để sục sạo các trang web. Cuối cùng Stanford đã đuổi học cả hai vì bản "danh sách" của họ liên tục gây ra sự cố cho hệ thống của trường. Sau đó Yang và Filo nhận ra là họ đang có một cơ hội kinh doanh trên tay. Họ quyết định liên kết với nhau và xin được tài trợ từ Sequoia Capital.
 
Yang nói với Entrepreneur.com, " Cả Dave và tôi nhận ra rằng chúng tôi đều muốn được đóng góp cho Yahoo. Nhưng thực tế không thể tránh khỏi là chúng tôi muốn công ty có thể lớn mạnh đến mức tự phát triển được mà không cần đến chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thành công."
 
 
 
Tham khảoBussinessInsider
 
Xem thêm:

tổng hợp