Sau iPad, tên Snow Leopard của Apple bị công ty Trung Quốc kiện

MT  | 03/07/2012 08:00 AM

Cũng liên quan đến vấn đề thương hiệu.

Sau khi dàn xếp xong với Proview về vấn đề bản quyền tên gọi iPad, Apple tiếp tục phải đối mặt với một đơn kiện đến từ một công ty Trung Quốc khác có tên "Jiangsu Xuebao" - một công ty liên quan đến chất hóa học.

Công ty này đã đăng kí bản quyền tên gọi “Snow Leopard” (tạm dịch: Báo Tuyết) mà trong tiếng Trung là “Xuebao" (雪豹) để sử dụng cho các sản phẩm của mình từ năm 2000. Và theo đơn kiện mà hãng này đệ trình, HĐH Mac OS X “Snow Leopard” (phát hành năm 2009) của Apple đã vi phạm bản quyền tên gọi của mình.

Một số sản phẩm mà Jiangsu Xuebao kinh doanh. 

Một tòa án ở Thượng Hải đã chấp nhận đơn kiện này của Jiangsu Xuebao và một buổi điều trần sẽ được tổ chức vào 10/7 tới để giải quyết tranh chấp. Công ty Trung Quốc cho biết họ đã trình lên tòa án hơn 100 bằng chứng cho thấy Apple vi phạm bản quyền tên gọi nói trên, đồng thời muốn một khoản bồi thường khoảng hơn 80.000 USD cùng một lời xin lỗi chính thức từ Apple. Bốn công ty Trung Quốc quảng cáo và bán HĐH Snow Leopard cũng bị hãng này đâm đơn kiện. Tuy nhiên, theo nhận định của một luật sư, Jiangsu Xuebao sẽ khó có cơ hội giành chiến thắng trong vụ kiện này do Apple không sử dụng từ tiếng Trung Xuebao để bán phần mềm này trên website Apple tại Trung Quốc.

Theo CEO của Jiangsu Xuebao, Apple từng muốn đăng kí tên gọi “Xuebao (雪豹)” cho HĐH Snow Leopard vào 2008, tuy nhiên, văn phòng thương hiệu của Trung Quốc đã từ chối yêu cầu, và theo vị này, đó là vì do tên gọi này đã thuộc về công ty mình. Đây là cơ sở để vị CEO tin rằng Apple đã vi phạm thương hiệu của mình và hy vọng vào một chiến thắng tại tòa.

Tham khảo: Micgadget
Xem thêm:

Apple

Macbook

Mac