Bộ tư pháp Mỹ kiện Apple vì bán sách quá rẻ, Apple chống đối đến cùng

PV  | 23/04/2012 10:00 AM

Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn kiện chống lại Apple và năm nhà xuất bản khác thông đồng làm tăng giá ebook 2 đến 3 USD, khiến người tiêu dùng sẽ tốn thêm hàng chục triệu USD mỗi năm.

Bộ tư pháp kiện Apple và một số nhà xuất bản hợp tác để ghìm giá ebook.
 
Yêu cầu tăng giá lên 5 USD thay vì 2 3 USD như hiện nay.
 
Bộ tư pháp muốn Apple và các nhà xuất bản quay trở về mô hình kinh doanh cũ.
 
Apple và các đối tác quyết định kháng cáo tới cùng
 
Apple đã tiếp tục chống lại yêu sách của chính phủ Mỹ nhằm vào việc tăng mức phí cho ebooks lên tới 5 USD và nhấn mạnh rằng việc định giá phụ thuộc vào nhà xuất bản chứ không phụ thuộc vào người dùng.
 
Điều đó giống như chúng ta cho phép các lập trình viên thiết lập giá trên App store, nhà xuất bản được quyền định giá trên iBookstore” phát ngôn viên Tom Neumayr phát biểu với FoxNews.com. “Cáo buộc thông đồng của bộ tư pháp với Apple là không đúng sự thật.Sự ra đời của iBookstore trong năm 2010 đã mang đến sự đổi mới về cạnh tranh, phá vỡ độc quyền của Amazon trong ngành công nghiệp xuất bản”.
 
 
Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn kiện chống lại Apple và năm nhà xuất bản khác thông đồng làm tăng giá ebook 2 đến 3 USD, khiến người tiêu dùng sẽ tốn thêm hàng chục triệu USD mỗi năm.
 
Các nhà xuất bản Simon & Schuster, Hachette và News Corp của HarperCollins đã đồng ý giải quyết bằng hình thức phù hợp, tránh một cuộc chiến pháp lý tốn kém. Tuy nhiên, Apple, Macmillan và Penguin Group phủ nhận việc thông đồng giá cả và chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu chống lại tội danh "âm mưu hạn chế cạnh tranh giá cả".
 
Bộ tư pháp cáo buộc “Các CEO than vãn về việc “điểm giá 9.99 USD” trong cuộc họp báo ngày thứ tư ở Manhattan, lưu ý rằng mục tiêu của sự thông đồng này là “sẽ khó có thể cạnh tranh với Amazon, khi mà mức giá cao hơn 9.99 USD”. “Để có thể cạnh tranh với Amazon, các nhà xuất bản khác đã hợp tác với Apple, cùng hướng đến mục tiêu hạn chế cạnh tranh bán lẻ trong việc bán sách điện tử”.
 
Mỗi sách điện tử được bán ra Apple sẽ được nhận 30% tiền hoa hồng, đây được gọi là “mô hình cho phép các nhà xuất bản chứ không phải Apple Store được quyền định giá cuốn sách. “Chúng tôi sẽ hình thành một mô hình nơi các bạn (nhà xuất bản hoặc người sở hữu tác quyền - ND) có thể định giá. Và 30% giá trị sẽ của của chúng tôi, và đúng, người dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn một chút. Nhưng đó là tất cả những gì các bạn sẽ muốn”. Đây chính là mô hình hiện nay của Apple.
 
Chính phủ muốn các nhà bán lẻ (Apple) trở lại với mô hình bán hàng truyền thống, và quyền định giá sẽ thuộc quyền hạn của các nhà bán lẻ thay vì thuộc về các đầu mối phân phối (nhà xuất bản). Các tòa án Hoa Kỳ nộp kiện Apple trình bày ngày hôm nay tại một cuộc họp báo với người đại diện Eric, Quyền Trợ lý đại diện Sharis A. Pozen, và Tổng chưởng lý Connecticut George Jepsen .

Cách giải quyết như vậy cũng có thể giết chết đặc quyền của Apple, ví dụ như là quyền đòi hỏi những người bán sách phải hạ giá xuống thấp nhất cho "những người bạn" của họ vậy.
 
Các bị cáo cho rằng sự liên kết giữa họ là cần thiết để chống lại sự độc quyền phía Amazon. Amazon đã thống trị ngành công nghiệp e book với sản phẩm giá rẻ Kindle Fire. Tuy nhiên từ khi có sự ra đời của iPad cách đây 2 năm thì thị phần của Amazon đã giảm xuống từ 90% còn 60%.
 
Ba công ty Apple, Macmillan và Penguin - đã chọn cách kháng cáo.

Tham khảo foxnews