6 tính năng Apple cần hoàn thiện trên Mac OS X Lion

Thành Luân  | 12/08/2011 12:00 PM

Mac OS X Lion đã được cải tiến đáng kể so với phiên bản trước nó, nhưng vẫn còn một vài điểm vẫn chưa thể làm hài lòng người dùng.

Có thể đánh giá rằng Lion là một hệ điều hành rất tốt, nhưng chưa phải là hoàn hảo. Hiện tại Lion đã ra mắt được vài tuần và nhiều người cũng đã bắt đầu phát hiện ra những điểm yếu của hệ điều hành này. Có ít nhất 7 vấn đề cần phải chăm chút kỹ lưỡng hơn.
 
1. Hiển thị toàn màn hình (Full –Screen) cần được chau chuốt hơn
 
Những ứng dụng toàn màn hình trên Lion đã thể hiện rõ điểm yếu của Apple. Khả năng hỗ trợ sử dụng nhiều màn hình cùng một lúc là rất kém. Nếu bạn đặt 1 ứng dụng hiển thị toàn màn hình, những phần còn lại sẽ không thể sử dụng được.
 
 
Một điều nữa nên được cải thiện là thanh Dock và menu nên được hiển thị khi ở chế độ toàn màn hình.  Có lẽ đối với những nhà phát triển Mac OS, một khi đã bật ứng dụng toàn màn hình thì tất cả những công cụ khác đều phải được ẩn đi. Nhưng thực tế người dùng luôn muốn vừa làm việc vừa có thể kiểm tra email, tin nhắn YM ngay lập tức. Một giải pháp lý tưởng là thanh Dock vẫn có thể được ẩn đi, nhưng mỗi khi có notification mới, chúng sẽ xuất hiện trên màn hình.
 
2. Hoàn thiện Mission Control
 
 
Mission Control giúp người dùng sắp xếp các ứng dụng đang chạy ngăn nắp hơn, tuy nhiên tính năng này vẫn chưa hoàn thiện. Ví dụ như cho phép người dùng đổi tên các cửa sổ (thay vì Desktop 2 hoặc Desktop 3), điều này giúp việc chuyển đổi giữa các cửa sổ dễ dàng hơn nhiều. Cũng cần bổ sung thêm tính năng kéo thả cửa sổ cho phép người dùng sắp xếp chúng theo ý mình. Đây vẫn là những điều còn thiếu của Mission Control và cần được bổ sung tại phiên bản hệ điều hành tiếp theo.
 
3. Cho phép người dùng tự do sửa đổi những ứng dụng không cần thiết
 
Hãy thử kéo game Chess vào thùng rác, bạn sẽ thấy ngay dòng thông báo “Chess không thể bị sửa đổi hoặc xóa vì Mac OS X cần đến ứng dụng này.”  Có thật là cơ chế hoạt động của Mac OS X lại dựa vào một game đánh cờ vua? Chắc chắn là không rồi, và Apple nên cân nhắc khả năng cho phép người dùng xóa bỏ những ứng dụng mà họ không mong muốn.
 
4. Sửa lại Auto-Correct
 
 
Tính năng tự động sửa text (auto-correction) trên Lion không phải lúc nào cũng hoạt động. Có rất nhiều ứng dụng không được tính năng này hỗ trợ như: Stickies và iChat. Và đôi lúc người dùng không hề mong muốn tính năng này, bởi thỉnh thoảng họ vẫn muốn sử dụng những từ không có trong từ điển thông thường nhưng auto-correction lại tự động sửa lại những từ đó.
 
6. Tự tạo thao tác cảm ứng đa điểm
 
Trên iOS 5, bạn có thể tự tạo chế độ rung dành cho mỗi loại notification khác nhau. Gán chế độ này vào tên một người trong danh bạ, và khi họ gọi đến thì điện thoại lại rung theo chế độ này.
 
 
Apple cũng nên bổ sung một tính năng tương tự như vậy trên Lion. Cụ thể hơn là cho phép tạo cảm ứng đa điểm tùy ý, ví dụ như vuốt 1 ngón tay một vòng hoặc vuốt 4 ngón xuống dưới. Hiện tại Lion chỉ cho phép dùng những thao tác cảm ứng đa điểm mặc định, một chút tự do sửa đổi có thể khiến cho người dùng thích thú hơn.
 
6. Hỗ trợ nhiều định dạng media hơn
 
Apple rất ưu ái 2 định dạng âm thanh ACC và video H.264. Nhưng đã đến lúc họ cần phải bổ sung thêm những định dạng mới. Những file âm thanh chất lượng cao có định dạng Ogg Vorbis và FLAC đang nhan nhản trên mạng nhưng iTunes và QuickTime vẫn quay lưng lại với chúng. Về phần video, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp định dạng .avi vốn rất phổ thông trên Windows nhưng bị Mac ghẻ lạnh.
 
 
Người dùng Mac có thể chạy được những định dạng này bằng cách cài đặt component Perian cho QuickTime, điều đó có nghĩa là Mac cũng có khả năng chơi những định dạng này. Và Apple nên cân nhắc hỗ trợ mặc định nhiều định dạng file hơn nữa để thỏa mãn người dùng.
 
Tham khảo PCWorld
Xem thêm:

Macbook

apple