20 mẫu tablet dành cho người không thích iPad (Phần 1)

Bạch Sầu  | 27/02/2011 12:15 AM

Xét về thực lực, iPad chưa hẳn đã là đại diện hoàn hảo của tablet bởi thị trường vẫn còn đó những chiến binh Android cực kỳ “chất” mà bạn không thể bỏ qua.

Ngoài smartphone, tiêu điểm công nghệ năm nay không thể là cái tên nào khác ngoài tablet. Dĩ nhiên, năm 2010 vừa qua, kẻ duy nhất đủ “lực” để thống trị thị trường không thể là ai khác ngoài iPad. Nhưng nếu không thích sản phẩm của Apple thì vẫn còn đó khá nhiều ứng cử viên sáng giá để bạn lựa chọn.
            
Ngày ra mắt: Tháng 10/2010
                         
Là một trong những đại diện Android thành công nhất năm 2010, không nghi ngờ gì, Galaxy Tab xứng đáng đứng vào hàng ngũ những đối thủ nặng ký nhất của iPad. Xét về cả chất lượng bên trong, hay hình dáng bên ngoài, Galaxy Tab đều không thua kém đối thủ. Dù vậy, sản phẩm vẫn còn tồn tại một nhược điểm không đáng có: Giá thành quá đắt (lên đến 685 USD).
             
                      
Cấu hình Galaxy Tab:
 
Hệ điều hành Android 2.2, CPU 1 GHz Cortex A8, 512MB RAM, dung lượng lưu trữ 16GB/32GB, màn hình 7 inch LCD độ phân giải 1024 x 600, camera mặt sau 3.2MP, camera mặt trước 1.3MP, chức năng thoại gọi/nghe (qua tai nghe), cân nặng 380g.
          
Viewsonic Viewpad 7
Ngày ra mắt: Tháng 10/2010
       
Không quá mạnh mẽ như iPad, nhưng Viewpad 7 sẽ là lựa chọn phù hợp của những khách hàng muốn sở hữu chiếc tablet gọn nhẹ, với tuổi thọ pin tốt và là giải pháp kết hợp giữa smartphone và tablet. Cấu hình của Viewpad 7 cũng chỉ đạt mức trung bình và mức giá 400 USD xem ra là hợp lý cho chiếc máy tính bảng phổ thông.
    
         
 
Cấu hình Viewpad 7:
    
Android 2.2, Qualcomm MSM 7227 600MHz CPU, 512MB RAM, 512MB bộ nhớ trong, màn hình 7 inch LCD phân giải 800 x 480 pixel, camera 3MP, camera mặt trước VGA, chức năng đàm thoại mạng 3G, 375g.
         
Advent Vega
Ngày ra mắt: Tháng 11/2010
        
Với cấu hình hoàn toàn tương đương và mức giá chỉ phân nửa so với iPad, Advent Vega chắc chắn là không thể không xuất hiện trong danh sách “sát thủ iPad” tiềm năng trong hiện tại. Hơn nữa, từ sự trợ lực của CPU NVIDIA Tegra 250, Advent Vega còn có khả năng xử lý đồ họa tốt hơn iPad, như khả năng hỗ trợ trình chiếu video HD. Dù vậy, màn hình cảm ứng của máy vẫn còn chưa ổn, nhất là khi nhập liệu bằng bàn phím ảo.
             
 
Cấu hình Advent Vega:
 
Hệ điều hành Android 2.2, chip 1GHz Nvidia Tegra, 512MB RAM, 512MB bộ nhớ trong, màn hình LCD độ phân giải 1024x600 pixel, camera 1.3MP, không có kết nối 3G, 700g.
               
ExoPC Slate
Ngày ra mắt: Tháng 10/2010
               
ExoPC Slate hoạt động trên nền Windows 7. Dù vậy, chiếc tablet này vẫn hỗ trợ hoàn hảo các chức năng của màn hình cảm ứng như iPad. Mặc dù cấu hình của ExoPC còn chưa khác biệt mấy so với các mẫu netbook khác, nhưng sản phẩm đã khắc phục được hiện tượng “nghẽn cổ chai” thường thấy của các thiết bị dạng này. Do đó, nếu bạn đang nghĩ đến việc sở hữu một chiếc netbook Windows, ExoPC sẽ là lựa chọn tốt trong hiện tại.
              
 
 
Cấu hình của ExoPC Slate:
          
Hệ điều hành Windows 7, Intel Atom N450 1.66GHz CPU, 2GB RAM, bộ nhớ trong 23GB/64GB, màn hình 11.6-inch LCD độ phân giải 1366x768 pixel, camera mặt trước 1.3MP, 950g.
          
BlackBerry Playbook
Ngày ra mắt: Chưa rõ, có thể là cuối mùa Xuân hoặc đầu Hè
                   
Không cần phải nói nhiều về siêu chiến binh mới nhất của BlackBerry, bởi Playbook đã tập hợp được tất cả tinh hoa của thương hiệu BlackBerry từ trước đến nay: Hệ điều hành BlackBerry Tablet OS mới nhưng mượt mà không thua kém iOS và Android. Đi cùng bộ khung phần cứng cực đỉnh là một thiết kế không thể chất hơn. Dĩ nhiên, Playbook sẽ không thể ra mắt sớm trong năm nay, bởi đây là át chủ bài mà RIM “để dành” trong trận chiến với iPad 2.
    
   
Cấu hình của Playbook:
    
Hệ điều hành BlackBerry Tablet OS (QNX), CPU 2 nhân 1GHz Cortex A9 dual core, 1GB RAM, màn hình7-inch phân giải 1024x600 pixel, camera mặt trước3MP, camera 5MP, 400g.
    
Ngày ra mắt: Tháng 2/2011
          
Xoom chắc chắn sẽ là một trong số những tablet Android mạnh nhất được ra mắt trong quý 1 năm 2011. Điểm nổi bật nhất của Xoom chính là hệ thống phần cứng siêu mạnh, cùng phiên bản Android mới nhất: “Honeycomb” 3.0. Nếu so sánh về cả chất lượng sử dụng lẫn thiết kế, Xoom sẽ “ăn đứt” iPad, còn BlackBerry Playbook hayiPad 2 cũng phải hết sức cẩn trọng trước đối thủ đầy tiềm năng này.
              
 
Cấu hình của Xoom:
  
Hệ điều hành Android 3.0, CPU 2 nhân Nvidia Tegra 2 1GHz, 1GB RAM, bộ nhớ flash 32GB, màn hình 10.1 inch LCD phân giải 1280x800, camera 5MP, camera trước 2MP, công nghệ 3G, 730g.
 
Ngày ra mắt: Trong năm 2011
 
Không quá “hoành tráng” như Xoom hay Playbook, nhưng Flyer lại là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh và sự tiện dụng, là chiếc tablet cân bằng giữa hiệu suất xử lý và thiết kế nhỏ gọn trên mọi nẻo đường. Sẽ không có gì đáng phàn nàn về Flyer, nếu như HTC chỉ trang bị Gingerbread – phiên bản Android 2.3/2.4 dành cho smartphone thay vì Android 3.0 Honeycomb cho sản phẩm của mình. Dự đoán, Flyer sẽ có mức giá hợp lý và phù hợp cho khách hàng ở phân khúc tầm trung và cao cấp.
           
 
Cấu hình của HTC Flyer:
     
Hệ điều hành Android 2.3, CPU đơn nhân 1.5GHz Snapdragon, 1GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, màn hình  7-inch phân giải 1024x600, camera  5MP, camera  mặt trước 3MP , chức năng đàm thoại, 415g.
           
LG Optimus Pad
Ngày ra mắt: Trong năm 2011
       
LG Optimus Pad có bộ khung phần cứng tương tự như Xoom hay Playbook, nhưng khả năng của siêu tablet từ LG không dừng lại ở đây. Vì ngoài bộ chip khủng NVIDIA Tegra 2 hay RAM 1 GB, Optimus Pad còn được LG trang bị 2 camera 5 megapixel ở mặt sau máy. Với bộ camera này, người dùng có thể tự sản xuất cho mình những đoạn video 3D thực mọi lúc mọi nơi. Nhưng “xịn” quá cũng chưa hẳn là tốt, bởi dự đoán chỉ với chức năng phụ này, giá của Optimus Pad sẽ bị nâng lên không ít so với mặt bằng chung của thị trường.
               
 
Cấu hình của Optimus Pad:
 
Hệ điều hành Android 3.0, CPU 2 nhân 1GHz NVIDIA Tegra 2 CPU, 1GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, màn hình 8.9-inch phân giải 1024x768 pixel, 2 camera 5MP, camera mặt trước 2MP, chức năng đàm thoại mạng 3G, 630g.
 
Samsung Galaxy Tab 10.1
Ngày ra mắt: Trong năm 2011
 
Không chỉ kế thừa thành công từ phiên bản trước, Galaxy Tab 10.1 còn được Samsung thay đổi rất nhiều và trang bị thêm sức mạnh để chiếc tablet này trở thành một "sát thủ iPad” thực sự: Giao diện Android 3.0 ngày càng hoàn chỉnh, chất lượng màn hình cải thiện ngang ngửa công nghệ Retina của Apple, và thiết kế (mặt lưng) máy độc đáo hơn hẳn hầu hết các tablet Android khác. Dĩ nhiên, rút kinh nghiệm về vấn đề giá cả của Galaxy Tab, lần này Samsung sẽ khiến Galaxy Tab 10.1 thật sự xứng đáng với số tiền khách hàng đã bỏ ra.
              
  
Cấu hình của Galaxy Tab 10.1:
     
Hệ điều hành  Android 3.0, CPU 2 nhân 1 GHz NVIDIA Tegra 2, 1GB RAM, bộ nhớ trong 16GB/32GB, màn hình 10.1-inch độ phân giải 1280x800 pixel (WXGA), camera 8MP - LED flash, camera mặt trước 2MP, 3G, 599g.
                 
HP Touchpad
Ngày ra mắt: Chưa rõ
                 
Độc đáo và “khủng” nhất trong số các mẫu máy tính bảng – đó là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về Touchpad. Độc đáo là ở hệ điều hành của tablet: WebOS 3.0 – lần đầu tiên xuất hiện trên tablet. Và chip xử lý cũng không kém phần ấn tượng: Snapdragon APQ8060 2 nhân tốc độ 1.2 GHz! Hiện nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt của Touchpad, nhưng nếu HP đưa Touchpad ra thị trường trong khoảng quý 1, quý 2/2011, chắc chắn cuộc chiến trên thị trường tablet sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết!
  
 
Cấu hình của HP Touchpad:
 
Hệ điều hành webOS 3.0, CPU 2 nhân 1.2 GHz Snapdragon, 1GB RAM, bộ nhớ trong16GB/32GB, màn hình 9.7-inch phân giải 1024x768 pixel, camera mặt trước 1.3MP, 740g.
 
(Còn tiếp)