Mắt Diều Hâu mạnh ngang Tứ Hoàng? Nghĩ lại đi, đây là 5 lý do điều này là không thể!

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/08/2017 07:00 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Mặc dù có rất lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo thế nhưng việc tôn sùng sức mạnh của Mihawk quá mức, sánh ngang với Tứ Hoàng là một điều không có cơ sở.

Từng có nhiều tranh cãi khi so sánh Mắt Diều Hâu (Mihawk) và các Tứ Hoàng. Rất nhiều độc giả cho rằng, vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới có thừa sức mạnh để đoạt lấy danh hiệu quý giá này nhưng vì một lý do nào đó mà gã vẫn chưa thực hiện. Thế nhưng, mới đây, những fan One Piece trong cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm đã chỉ ra 5 lý do rất hợp lý giải thích vì sao Mihawk không thể là Tứ Hoàng, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Mihawk tự cho rằng mình… “thấp kém” hơn so với Râu Trắng

Trong trận chiến tại Tổng Bộ Hải Quân, Mihawk đã từng thử tấn công Bố Già bằng một chiêu kiếm đầy uy lực để so sánh thực lực giữa 2 người. Gã nhận định bản thân vẫn chưa thể đạt đến đẳng cấp của Râu Trắng, điều này được minh chứng rõ nhất ở việc Jozu dễ dàng chặn đòn đánh của Mihawk trong nháy mắt mà chẳng tốn chút công sức nào (phiên bản manga).


Trong phiên bản manga, Jozu chặn đòn đánh của Mihawk khá dễ dàng

Trong phiên bản manga, Jozu chặn đòn đánh của Mihawk khá dễ dàng

Nếu đã ngang hàng với Tứ Hoàng, một đòn vung kiếm tùy ý cũng phải khiến Jozu bị đánh bật cả dặm. Mặc dù sau này, “thánh Oda” có thay đổi lại chi tiết của Jozu trong phiên bản anime, thế nhưng rõ ràng đây vẫn là một điểm khác biệt sức mạnh giữa Mihawk và Bố Già. Cứ nhìn những gì mà Râu Trắng phá hủy trong trận chiến mà xem, một ngọn núi băng có vẻ vẫn chưa nhằm nhò gì.


Nhưng hãy nhìn những đòn tấn công của Bố Già mà xem, trời đất cũng chao đảo vì ông

Nhưng hãy nhìn những đòn tấn công của Bố Già mà xem, trời đất cũng chao đảo vì ông

Mihawk từng “solo” bất phân thắng bại với Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ NHƯNG đó đã là quá khứ rồi!

Đây chính là lý do khiến nhiều bạn đọc tin tưởng Mihawk mạnh ngang Tứ Hoàng: Những lần đụng độ bất phân thắng bại với Shanks. Dù sao, mấu chốt là ở thời gian, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy các cuộc so tài này đều xảy ra rất lâu rồi, trước cả khi Shanks từ East Blue trở về. Bằng chứng là khi nhận ra đối thủ của mình mất đi cánh tay, Mihawk đã từ chối tái đấu và cho rằng như thế là không công bằng.


Đúng là Mihawk và Shanks có “solo” nhưng đó chỉ là trước đây, hiện tại năng lực của Shanks rất khó để đong đếm

Đúng là Mihawk và Shanks có “solo” nhưng đó chỉ là trước đây, hiện tại năng lực của Shanks rất khó để đong đếm

Thế nhưng, tác giả Oda đã từng khẳng định, dù mất một cánh tay, năng lực chiến đấu của Shanks không hề giảm sút chút nào. Thậm chí, sức mạnh của "ông chú" này còn ngày càng thâm sâu và đủ sức "chiến" với Râu Trắng. Dù cho trước đây, Mihawk có thể đánh ngang với Shanks nhưng có thể đó chỉ đơn thuần là tỉ thí kiếm thuật, còn nếu để phân thắng thua hoặc sinh tử chiến, cơ hội chiến thắng của Mihawk vẫn còn là ẩn số.


Shanks và Bố Già từng chạm trán và khiến đất trời biến sắc, một cuộc so tài đúng nghĩa giữa các Tứ Hoàng

Shanks và Bố Già từng chạm trán và khiến đất trời biến sắc, một cuộc so tài đúng nghĩa giữa các Tứ Hoàng


Trước đây, Gekko Moriah cũng từng “PK” với Kaido nhưng thế không có nghĩa là hắn mạnh ngang con quái vật này

Trước đây, Gekko Moriah cũng từng “PK” với Kaido nhưng thế không có nghĩa là hắn mạnh ngang con quái vật này

Chiến lực của một Tứ Hoàng khó mà đong đếm

Rất ít kẻ khùng điên nào dám thách thức Tứ Hoàng, Mihawk đã từng đối mặt với Râu Trắng nhưng Luffy cũng từng lớn tiếng quát Big Mom. Và khi chạm trán “bà béo ăn tham” thì sao? Luffy hiện nay đang “ăn hành” chẳng vui vẻ chút nào. Hải Quân khiếp sợ trước 4 thế lực này, dù chỉ 2 người hợp lực cũng đủ làm đảo điên Chính Quyền Thế Giới.


Luffy hiện tại đang phải vắt chân lên cổ để trốn thoát khỏi Big Mom, chiến lực của bà ta quá ghê gớm

Luffy hiện tại đang phải vắt chân lên cổ để trốn thoát khỏi Big Mom, chiến lực của bà ta quá ghê gớm

Một vị Tứ Hoàng Râu Trắng đã “cân” hết cả lực lượng Hải Quân lẫn Thất Vũ Hải và nếu không nhờ “mưu hèn kế bẩn”, họ còn chẳng thể khiến lão già này chùn bước. Cứ nghĩ đến cảnh gã điên Doflamingo chẳng sợ trời đất mà cũng run sợ khi nghe đến tên của Kaido là đủ hiểu. Mihawk rất mạnh nhưng gã kiếm sĩ này thiếu đi cái bá khí mà cả Thất Vũ Hải, Siêu Tân Tinh hay cả Đô Đốc Hải Quân cũng phải dè chừng.


Hoặc như Kaido với lần tự sát điên cuồng nhưng vẫn không chết mà còn “hốt” luôn được vài anh chàng Siêu Tân Tinh

Hoặc như Kaido với lần tự sát điên cuồng nhưng vẫn không chết mà còn “hốt” luôn được vài anh chàng Siêu Tân Tinh

Mihawk không sở hữu một thế lực hải tặc hoặc thành viên nào giúp sức

Các thành viên hoặc liên minh hải tặc trong Đại Hải Trình hoặc Tân Thế Giới đều rất quan trọng. Khi một băng hải tặc củng cố lực lượng, mức độ ảnh hưởng cũng dần tăng nhanh. Điều này thể hiện rất rõ ở băng Mũ Rơm, Luffy đã kết giao với những băng hải tặc đáng gờm và tự đánh dấu những lãnh thổ chiếm đóng đầu tiên của mình. Ngược lại, Mihawk từ đầu truyện tới giờ vẫn chỉ xuất hiện một mình và không có bất kỳ thủy thủ đoàn nào.

Có lẽ, ngay từ đầu “thánh Oda” đã quyết xây dựng Mihawk như một con sói cô đơn, một hải tặc nhưng không hề có đồng đội cùng chí hướng. Điều này khiến Mắt Diều Hâu “yếu” hơn nhiều lần nếu đụng độ với các Tứ Hoàng như băng Big Mom, băng Tóc Đỏ…


Mihawk xuất hiện trong gMO Hải Tặc Bóng Đêm

Mihawk xuất hiện trong gMO Hải Tặc Bóng Đêm

Thất Vũ Hải là tập hợp những tên cướp biển tìm kiếm nơi ẩn náu từ Chính Quyền

Thất Vũ Hải như chúng ta đã biết là một lực lượng bị buộc phải trung thành với Chính Quyền Thế Giới để đổi lấy những lợi ích riêng. Cứ nhìn thái độ của Moria và Boa Hancock là đủ hiểu, họ chẳng màng tới việc Hải Quân bị tấn công mà chỉ mong muốn có một nơi chốn cho riêng mình. Mặt khác, Tứ Hoàng lại là thế lực đối ngược với Chính Quyền và có thể chiếm đoạt bất kỳ khu vực nào họ muốn mà chẳng ai có thể cản được.


Có những độc giả từng bình luận, Mihawk chỉ như một nhân vật làm nền

Có những độc giả từng bình luận, Mihawk chỉ như một nhân vật làm nền

Chưa tính đến năng lực nhưng One Piece là bộ truyện đề cao giấc mơ, chẳng có ai khao khát chinh phục biển cả lại trói buộc bản thân tại một nơi cách biệt trên biển. Chỉ riêng việc này, Mihawk đã thua các Tứ Hoàng hoàn toàn rồi! Có những độc giả từng cho rằng, Mihawk được tạo ra chỉ để làm nền cho Zoro. Thế nhưng, tin rằng với tài năng dẫn dắt của mình, chúng ta sẽ sớm được biết vai trò quan trọng của gã kiếm sĩ này sớm thôi!

Có thể bạn chưa biết, Hải Tặc Bóng Đêm là tựa game One Piece "dị bản" đầu tiên do 100% người Việt (eWings Studio) phát triển. Không giống với bất kì tựa game One Piece nào khác trên thị trường, Hải Tặc Bóng Đêm đem đến cái nhìn “dị bản” cực kỳ độc đáo cả về Luffy Mũ Rơm và đồng đội. Giữa một “rừng” các game mobile khác, Hải Tặc Bóng Đêm vẫn tự hào khi sở hữu một cộng đồng và lượng người chơi đông đảo. Đây xứng đáng là sân chơi mà bất kỳ fan manga nào cũng không thể bỏ lỡ.

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacbongdem.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/haitacbongdem.vn/