Marvel tiếp tục “lừa” khán giả bằng những cảnh quay giả trong trailer Deadpool 2

zunzin  - Theo Helino | 28/05/2018 03:36 PM

Có thể nói, Marvel luôn tài tình trong việc thu hút người xem đến rạp và làm khán giả không thể không bàn luận sau khi rời khỏi rạp. Và chắc hẳn, những người hâm mộ nhà Marvel đã không còn xa lạ với cách mà nhà làm phim “đánh lừa” người xem thông qua các trailer, teaser…

Cách đây không lâu, trong bộ phim bom tấn mới nhất Avengers: Infinity War đạo diễn nhà Russo đã tiết lộ về một số cảnh quay trong trailer chỉ được dựng lên để đánh lừa khán giả. Tiếp tục phong cách đó, một số cảnh quay trong Deadpool 2 cũng được làm giả, không hiểu mục đích trong lần này là gì nhỉ?

Mọi người hãy để ý trong trailer của bộ phim Deadpool 2 có cảnh dị nhân Bedlam (do diễn viên Terry Crews thủ vai) đang đánh nhau rất hoành tráng.

Nhưng thực chất, nội dung của bộ phim không hề có cảnh này. Hầu hết dàn thành viên của X-Force dù ra mắt rất “ngon lành” nhưng đều chết lãng xẹt ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Vậy cảnh quay trên trailer là giả sao? Nó đã làm cho khán giả tưởng tượng ra một đội X-Force hoành tráng, với những năng lực đặc biệt sẽ cho mọi người được thưởng thức những cảnh hành động mãn nhãn. Nhưng sự thật thì thật là đáng thất vọng phải không nào?

Ngay cả diễn viên Terry Crews cũng cảm thấy có lỗi với phân cảnh này, anh thấy khá buồn khi nhân vật Bedlam chết tức tưởi như vậy “đâm vào xe buýt mà chết”.

“Những thứ mà chúng tôi quay không có trong phim là để dụ khán giả nghĩ rằng tôi và các thành viên của X-Force sẽ xuất hiện trong suốt bộ phim. Khi xem phản ứng thích thú của khán giả trong đoạn trailer, tôi cảm thấy thật tệ vì nó chỉ là một trò đùa. Khán giả hẳn cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Khi từng người một trong nhóm chúng tôi chết, tôi có thể biết được khán giả nhận ra đây không phải là nhóm X-Force mà họ mong sẽ chứng kiến trên màn ảnh rộng”.

Thật đúng là không thể tin được mấy ông đạo diễn nhà Marvel, từ kịch bản, diễn viên giờ đến trailer cũng được làm giả để gây bất ngờ cho khán giả. Tuy vậy, đạo diễn cũng đưa ra lời giải thích mong mọi người thông cảm.

Joe Russo chia sẻ: "Phải rất tinh tế khi lựa chọn cảnh cho trailer, bởi vì khán giả có thể sẽ đoán được kịch bản khi xem nó. Thử thách mà những nhà làm phim phải đối mặt là vừa phải tạo ra một trailer hé lộ về chủ đề và những sự kiện quan trọng, vừa phải đảm bảo yếu tố bất ngờ cho bộ phim.Trong quá trình sản xuất, có những cảnh bị loại. Chúng tôi sử dụng chúng và kết hợp với kỹ xảo để kể các câu chuyện đặc biệt trong trailer".

Các khán giả từ bây giờ xem phim của Marvel chắc hẳn sẽ phải cẩn thận rất nhiều, mới có thể không bị những cảnh quay này lừa. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ nếu không có những chiêu hỏa mù này, liệu ta có thể có được cảm giác há hốc mồm kinh ngạc sau khi xem không?