Mario Kart Monopoly: cờ tỷ phú phiên bản Mario đua xe sắp ra mắt phiên bản toàn cầu

Hoèn  - Theo Helino | 30/03/2018 04:00 PM

Nếu thích cờ tỷ phú và cả Mario thì đây chính là trò chơi dành cho bạn.

Cờ tỉ phú (Monopoly) là trò chơi kinh điển được sáng tạo và phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau bởi Hasbro. Trong trò chơi này, người chơi sẽ tranh giành tài sản với nhau thông qua các hoạt động kinh tế như mua bán, cho thuê các loại tài sản (nhà đất, công ty, v.v...). Với hơn 750 triệu lượt chơi kể từ năm 1935, Cờ tỉ phú trở thành "trò chơi cờ được chơi nhiều nhất thế giới" theo Sách kỷ lục Guiness.

Khác với những phiên bản tiền nhiệm - Mario Bros., Mario Kart được nâng cấp để khiến người chơi đắm mình trong một trường đua thực sự. Những chức năng và luật lệ cơ bản của trò chơi điển vẫn được giữ lại trong khi nhiều quy định mới được phát triển riêng cho phiên bản kết hợp lần này.

Thay vì sử dụng tiền giấy, phiên bản cờ tỉ phú này lại sử dụng những đồng xu quen thuộccủa trò chơi Mario. Cứ mỗi lần người chơi về tới vạch đích, họ sẽ được rút một thẻ Grand Prix (như hình bên), để khởi đầu một vòng đua. Người chơi sau đó phải chi ra 1 xu hay nhiều hơn như là phí mãi lộ. Tiếp theo, họ sẽ reo xúc xắc để xem nhân vật của mình về thứ mấy và nhận thưởng theo như những gì được ghi trên thẻ bài.

Khi chơi, bạn sẽ được tung hai loại xúc xắc, một để di chuyển, một để tăng sức mạnh (Power-up). Những sức mạnh được tăng cường đều được lấy từ game đua xe Mario Kart, ví dụ Tấm khiên xanh sẽ làm đối thủ ngay trước bạn làm rơi 3 xu và người nào đi đến địa điểm bị rơi xu trước sẽ được nhận số tiền này.

Một điểm nhỏ tạo nên sự khác biệt của Mario Kart nữa đó là trò chơi sẽ không kết thúc khi người chơi bị phá sản, nó chỉ kết thúc khi thẻ bài Grand Prix cuối cùng được rút và vòng đua cuối được khởi động. Khi kết thúc, người chơi sẽ cộng tổng số điểm mà họ nhận được khi thắng vòng đua, mua tài sản và thu thập xu để phân biệt thắng thua.

Cờ tỉ phú Mario Kart có 4 nhân vật: Mario, Luigi, Peach và Toad. Đương nhiên, các nhân vật sẽ không có các năng lực giống nhau. Ví dụ, nếu nhân vật Mario lăn được mặt Xu, thì có thể chọn lấy 3 đồng xu hoặc di chuyển thêm 3 bước. Người chơi cũng sẽ kích hoạt được năng lực Super Star khi đặt chân tới những ô có hình 4 ngôi sao.

Hiện tại Cờ tỉ phú phiên bản Mario Kart đã được phát hành tại GameStop và sẽ được bán tại những cửa hàng khác vào 1.4.2018. Và trong trường hợp nhân vật ưa thích của bạn không có trong hộp trò chơi, bạn có thể mua thêm một trong số tượng khác như Bowser, Rosalina, Shy Guy, Metal Mario, Donkey Kong, và Yoshi đã được Hasbro phát triển để trò chơi thêm phong phú.