Tranh cãi vì việc giới cosplay bị xúc phạm trong một chương trình truyền hình

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2015 02:42 PM

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng Cosplayer tại Việt Nam đang nổi lên khá nhiều tranh cãi xung quanh việc chương trình truyền hình thực tế “Thử thách người nổi tiếng” bị cho là đã xúc phạm niềm đam mê của giới Cosplay.

Cosplay tuy đã được du nhập vào Việt Nam từ khá lâu rồi nhưng cho tới nay vẫn là một loại hình nghệ thuật còn khá xa lạ với nhiều bạn trẻ. Chính vì vậy mà việc Cosplay các nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại, trong các tựa manga nổi tiếng như Naruto, Dragon Ball được đưa lên sóng truyền hình trong chương trình thực tế “Thử thách người nổi tiếng” đã cho thấy được sự quan tâm của giới truyền thông cùng xã hội với bộ môn nghệ thuật này đang ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, màn cosplay với tiểu phẩm mang tên "Loài Nghiện Game" của diễn viên cải lương Võ Minh Lâm lại đang gây ra một cuộc tranh luận khá gay gắt trong cộng đồng Cosplay tại Việt Nam về một số vấn đề hiểu nhầm mà tiểu phẩm này gây ra.

 

Tiểu phẩm Loài Nghiện Game đang gây tranh cãi trong cộng đồng Cosplay Việt Nam

Đầu tiên đó là về việc gắn liền hình ảnh cosplay với một danh từ khá nhạy cảm "Loài Nghiện Game" khiến cho giới Cosplayer lo ngại rằng những khán giả, đặc biệt là những người chưa hiểu và biết đến Cosplay sẽ lầm tưởng và đánh đồng việc Cosplay với nghiện game.

Điểm bất cập thứ hai mà nhiều cosplayer chỉ ra đó là trong chương trình có những cảnh quăng quật, giật đồ cosplay khá mạnh bạo và việc các nhân vật quăng quật đồ diễn cosplay như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng và có thể coi là xúc phạm tới đam mê của giới cosplay.


Tiểu phẩm Loài Nghiện Game đang khiến cộng đồng Cosplayer lo ngại sẽ tạo nên hiểu nhầm đối với bộ môn này.

Tiểu phẩm Loài Nghiện Game đang khiến cộng đồng Cosplayer lo ngại sẽ tạo nên hiểu nhầm đối với bộ môn này.

Về vấn đề này, một nhân vật có tiếng trong giới cosplay đã lên tiếng phản bác lại những phê phán của cộng đồng cosplayer bằng một đoạn phân tích khá sâu sắc. Theo cosplayer này thì đây là một chương trình mang tính chất hài hước và như thế thì gần như mọi chủ đề đều có thể được đem vào trong câu chuyện. Thêm vào đó, diễn viên chỉ sử dụng đồ cosplay như một trang phục diễn chứ không hề đả động rằng họ đang cosplay nên cũng khó có thể nói rằng tên tiểu phẩm "Loài Nghiện Game" là đang xúc phạm giới cosplay.


Ý kiến của một nhân vật có tiếng trong cộng đồng Cosplay cho rằng nhiều bạn trẻ đã phản ứng hơi thái quá.

Ý kiến của một nhân vật có tiếng trong cộng đồng Cosplay cho rằng nhiều bạn trẻ đã phản ứng hơi thái quá.

Cosplayer này còn cho rằng việc giới truyền thông quan tâm, chú ý hơn tới cosplay như vậy là tốt và cộng đồng không nên phản ứng thái quá như vậy để tránh việc giới cosplay bị cô lập hay bị xã hội hiểu lầm qua những hành động phản ứng thái quá.


Một ý kiến ủng hộ và cho rằng nên tập trung vào đam mê cosplay hơn là làm quá lên về vấn đề này.

Một ý kiến ủng hộ và cho rằng nên tập trung vào đam mê cosplay hơn là làm quá lên về vấn đề này.

Ngay lập tức, ý kiến của cosplayer có tiếng trên đã nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình của các bạn trẻ đam mê cosplay. Một bạn trẻ cho ý kiến rằng: "Loạn lắm rồi. Thay vì phát triển cosplay thì các bạn ấy lại tự làm lục đục nội bộ. Thực sự cứ mặc kệ nó đi, và bỏ thời gian làm những pj, tập biểu cảm cho nhân vật (những thứ hay bị thị nhất) thì có lẽ cosplay việt nam sẽ ko bị đàm tiếu như hiện tại. Thực sự ko muốn nói nhưng chuyện ko có gì hết, chỉ có các bạn ấy làm quá lên thôi."


Một bạn trẻ góp ý rằng tên của tiểu phẩm dễ gây hiểu nhầm đối với xã hội về game cũng như về bộ môn cosplay.

Một bạn trẻ góp ý rằng tên của tiểu phẩm dễ gây hiểu nhầm đối với xã hội về game cũng như về bộ môn cosplay.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có một vài ý kiến góp ý nhẹ nhàng rằng việc chương trình chọn tên tiểu phẩm hài là "Loài Nghiện Game" như vậy cũng hơi nhạy cảm, dễ gây nên sự đánh đồng cho những ai không biết. Do đó nếu chương trình chọn một cái tên khác thì sẽ đỡ gây hiểu lầm cũng như ảnh hưởng tới cộng đồng cosplayer hơn.

Nhìn chung thì sự việc lần này có thể coi là một hiểu lầm đơn thuần mà thôi. Nhưng qua đây, chúng ta cũng có thể thấy được rằng việc chơi game vẫn đang bị xã hội nhìn nhận bằng ánh mắt khá tiêu cực. Mong rằng trong tương lai gần, những định kiến về việc chơi game sẽ dần được xóa bỏ để những câu chuyện nhạy cảm như thế này không còn xảy ra thêm một lần nữa.