Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Kandy K  | 17/08/2014 0:00 AM

Những nhân vật phản diện tuy luôn phải chịu thua các nhân vật chính, tuy nhiên nếu như các ác nhân này thua quá chóng vánh sẽ gây mất hứng cho người xem. Hãy cùng điểm qua những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Nuclear Man trong Superman IV: The Quest of Peace: Nuclear Man là kẻ được tạo ra bởi hai chú cháu nhà Luthor. Dù có sức mạnh gần tương đương như Siêu Nhân nhưng Nuclear Man chỉ biết nghe lời Lex Luthor, bập bẹ nói một vài câu đơn giản. Điều gây thất vọng là hắn sẽ mất hết sức mạnh nếu thiếu ánh sáng mặt trời. Nuclear Man bị đánh bại khi bị Siêu Nhân ném vào lõi của lò phản ứng hạt nhân. Câu hỏi mà khán giả đặt ra là tại sao Người đàn ông thép không ném hắn vào một hầm tối rồi nhốt lại nhỉ?

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Mr. Freeze trong Batman & Robin: Batman & Robin thường bị coi là một trong những bộ phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời đại. Nó không mang chút tinh thần điện ảnh nào mà giống như một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn nào đó dành cho trẻ em. Trong phim, tên Mr. Freeze của ngôi sao hành động Arnold Schwarzenegger cùng đám lâu la giống như những vận động viên hockey thích đi nghịch phá thành phố và diễn trò hơn là kẻ thủ ác với âm mưu nguy hiểm thực sự.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Terl trong Battlefield Earth: Khó có thể tưởng tượng tài tử John Travolta một thời lại tham gia vào tác phẩm được tờ New York Times đánh giá là “bộ phim tệ nhất thế kỷ”. Trong phim, diễn viên huyền thoại thủ vai Terl, một trong những kẻ lãnh đạo Psychlos, chủng tộc đã thống trị và biến loài người thành nô lệ trong suốt hơn 1.000 năm. Vậy nhân vật đầy quyền lực này thường làm những gì? Trong suốt bộ phim, hắn chủ yếu dành thời gian để say xỉn, đú đởn với hầu gái và… bắn bò cho vui. Terl thậm chí còn có tạo hình ngớ ngẩn và thường xuất hiện với nụ cười điên loạn không hiểu vì lý do gì.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Toad trong X-Men: Sự xuất hiện của Toad trong bộ phim điện ảnh X-Men đầu tiên khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Bởi đây là một trong những dị nhân ít được chú ý nhất trong nguyên tác truyện tranh. Chỉ sở hữu khả năng nhảy cao và phóng chiếc lưỡi dài, Toad tương đối yếu ớt so với các nhân vật dị nhân khác xuất hiện trong phim.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Sauron trong loạt phim Lord of the Rings: Theo miêu tả của nguyên tác, Sauron thực sự là một kẻ đại ác. Tuy nhiên, bộ ba phim điện ảnh lại chưa lột tả được điều đó. Sauron xuất hiện trong khoảng thời gian ít ỏi, không có nhiều hành động trực tiếp để thể hiện quyền lực mà chủ yếu là gián tiếp qua thuộc hạ. Đôi lúc, khán giả cảm thấy Sauron chỉ bị kích động nếu có ai đeo chiếc nhẫn thiêng trên tay.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Grievous trong Star Wars: Revenge of the Sith: Chiến binh robot với bốn tay cầm gươm ánh sáng tưởng như là một kẻ nguy hiểm bởi các Jedi phải rất vất vả để đối phó với hắn. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lại thì viên tướng quân này khá mờ nhạt, chỉ có mỗi nhiệm vụ cản đường các nhân vật chính diện.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Dracula trong Blade: Trinity: Dracula là một trong những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử văn hóa nhân loại và thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, hình tượng về vị chúa ma cà rồng bị hủy hoại hoàn toàn trong Blade: Trinity. Nhiều ma cà rồng khác gọi dậy Drake/Dracula từ dưới mồ, với mục đích muốn hắn tạo ra những kẻ hút máu không bị thiêu đốt dưới ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, sau khi biến đổi thành một quái vật gớm ghiếc, Drake/Dracula bị tiêu diệt chỉ sau chưa đầy hai phút.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Venom trong Spider-Man 3: Trong nguyên tác truyện tranh, Venom là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Người Nhện khi là một kẻ to lớn, nguy hiểm, mạnh mẽ và hết sức tàn bạo. Tuy nhiên, hình tượng của nhân vật này trong Spider-Man 3 thì thực sự kém cỏi: gầy gò, nhõng nhẽo, và giống như một sự phiền nhiễu hơn là mối đe dọa đối với nhân vật siêu anh hùng. Venom xuất hiện trong bộ phim nhanh chóng và nhạt nhẽo bao nhiêu thì biến mất cũng y như vậy.

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

The Fallen, Megatron và Shockwave trong các phim Transformers: Tuyến nhân vật phản diện luôn là điểm yếu của loạt phim Transformers. Khán giả biết rằng có hai phe robot biến hình gồm: Autobot chính diện và Decepticon phản diện. Dù sở hữu vũ khí hạng nặng và khả năng biến hóa đa dạng hơn đối thủ, nhưng kẻ đứng đầu của phe Decepticon luôn bị tiêu diệt một cách nhanh gọn ở cuối phim. The Fallen trong Revenge of the Fallen và Shockwave trong Dark of the Moon, sau khi phô diễn sức mạnh ở đầu phim, đều bị Optimus Prime đoạt mạng chỉ trong một vài khung hình. Còn tên Megatron cũng phải hứng chịu điều tương tự, những ba lần liền!

Top những ác nhân kém cỏi nhất trên màn ảnh

Dominic Greene trong Quantum of Solace: Diễn viên tài năng Mathieu Amalric có lẽ không gặp nhiều khó khăn khi hóa thân thành kẻ phản diện trong tập phim thứ 22 về điệp viên James Bond bởi nhân vật này chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc trong suốt bộ phim. Hắn thậm chí còn hiếm khi hành động để thể hiện sự tàn bạo của bản thân. Thậm chí, khi đối mặt với James Bond và sắp thua cuộc ở cuối phim, hắn cũng chỉ biết nở nụ cười bất lực.

(Theo Zing)

Xem thêm:

ác nhân

phim