Top 20 sự thật thú vị về bộ truyện tranh Dragon Ball

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2015 12:21 PM

Cùng điểm lại những sự thật thú vị có thể bạn chưa từng biết đến về tựa truyện tranh đình đám Dragon Ball nhé.

1. Trong cả ba bộ phim hoạt hình là Dragon Ball, Dragon Ball Z và Dragon Ball GT, Son Goku đã thực hiện tổng cộng 97 lần chiêu Kamehameha.

2. Ban đầu bộ truyện tranh Dragon Ball được lấy ý tưởng từ câu chuyện Tây Du Ký nhưng sau đó, để phù hợp với nhu cầu của độc giả, họa sĩ Akira Toriyama đã thay đổi lại đôi chút.

3. Tên của các nhân vật trong Dragon Ball đều có ý nghĩa riêng, đơn cử như tên của Bulma được lấy ý tưởng từ "Bloomer", là loại quần thể dục của nữ sinh. Và trong tất cả các bộ phim hoạt hình Dragon Ball, cô nàng có tổng cộng 17 kiểu tóc khác nhau.

4. Chan-xư từng một lần xuất hiện trong bộ manga Naruto dưới hình dạng một chiếc mặt nạ.

5. Nhân vật ưa thích nhất của họa sĩ Akira Toriyama không phải là Son Goku hay Vegeta mà chính là Piccolo.

6. Bạn còn nhớ cô nàng Launch (Lý Tiểu Nương) với năng lực đặc biệt là thay đổi màu tóc cũng như nhân cách mỗi khi hắt xì hơi không nhỉ? Tác giả Akira Toriyama đã vô tình quên mất nhân vật này khiến cô vắng bóng một thời gian khá dài trong truyện.

7. Tên thật của Pic là Lapis còn của Poc là Lazuli và hai cái tên này hợp lại sẽ thành tên của một loại đá quý.

8. Người Namek không có nữ giới bởi họ sinh sản vô tính. Điều này đã được hé lộ khi đại ma vương Piccolo tự đẻ ra một đứa con trước khi chết.

9. Người Saiyan có đặc điểm là sẽ biến thành khỉ đột khổng lồ nếu họ còn đuôi và nhìn thấy trăng tròn. Một số người khi biến thành khỉ vẫn có thể nhận thức và tự điều khiển mình (như Vegeta chẳng hạn). Và tóc của người Saiyan chính thống sẽ luôn giữ nguyên dạng chứ không hề dài ra.

10. King Kai - Thần Vũ Trụ từng tiết lộ rằng ông cũng biết phép dịch chuyển tức thời nhưng không dạy Son Goku trong lần gặp đầu tiên bởi... Son Goku không hề hỏi ông về chuyện này. Nếu lúc đó ông ta dạy Son Goku thì anh chàng đã có thể về kịp để chiến đấu với Vegeta, bảo vệ mạng sống cho Piccolo, Yamcha...

11. Krillin là nhân vật mà tác giả... quên mất không vẽ mũi và sau đó, Akira Toriyama đã tận dụng điều này để tạo nên các tình huống hài hước, biến nó thành một đặc trưng riêng của anh chàng.

12. Ban đầu tác giả định biến nhân vật Goten, đứa con thứ 2 của Son Goku thành nhân vật chính của truyện. Nhưng do các fan hâm mộ phản đối quá nhiều nên ông đã phải dừng ý định này lại.

13. Freiza là thủ lĩnh của một đội quân hùng hậu, chuyên đi xâm lược các hành tinh để rồi đem chúng đi bán đấu giá. Theo chia sẻ của họa sĩ Akira Toriyama thì ông lấy ý tưởng này từ chính những kẻ đầu cơ bất động sản, những người mà ông ghét cay ghét đắng.

14. Yamcha từng bị các fan hâm mộ gọi là nhân vật "vô dụng" nhất trong tuyến truyện sau này của Dragon Ball bởi anh chưa từng vô địch được một lần đại hội võ thuật nào, khi phải chiến đấu thì anh chàng luôn đóng vai trò kẻ bị chết, bị thương và cần được cứu giúp.

15. Cả gia đình Son Goku đều được lồng tiếng bởi nữ diễn viên Masako Nozawa từ bố của Goku, Goku, Gohan cho đến Goten.

16. Như đã nói ở trên, đa phần tên của các nhân vật trong Dragon Ball đều được lấy ý tưởng từ những thứ rất bình dị như đồ ăn, quần áo hay các loại rau củ quả...

17. Dù là những chiến binh rất quả cảm nhưng Son Goku của chúng ta lại rất sợ kim tiêm và bệnh viện. Còn anh chàng Vegeta lạnh lùng thì lại rất sợ... giun.

18. Ít ai biết được rằng Quy lão Kame từng uống thuốc trường sinh nên ông sống rất thọ. Khi kết thúc Dragon Ball Z thì ông đã 354 tuổi rồi.

19. James Wong, đạo diễn của bộ phim chuyển thể Dragon Ball Evolution từng thú nhận rằng ông chưa hề xem một tập truyện tranh hay phim hoạt hình Dragon Ball nào cả. Và như vậy thì không quá khó hiểu khi Dragon Ball Evolution bị "ném đá" dữ dội và trở thành tựa phim chuyển thể thất bại nhất mọi thời đại như vậy

20. Tên của nhóm nhân vật phản diện Bibidi, Babidi và Buu được lấy ý tưởng từ những câu thần chú trong phim Cô Bé Lọ Lem - Cinderella (1950) - "Bibibidi-Bobibidi-Boo”