Top 11 fun-fact vui về truyện tranh Attack on Titan (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/10/2015 10:25 AM

Dù bạn là fan hâm mộ kì cựu của truyện tranh Attack on Titan thì cũng chưa hẳn bạn đã biết tới 11 fun-fact vui dưới đây về bộ truyện tranh này.

1. Attack on Titan từng xuất hiện vào năm 2006 chứ không phải là năm 2009

Chắc hẳn ai cũng biết rằng tựa manga Attack on Titan đã lần đầu tiên được xuất bản vào năm 2009 và sau khi được chuyển thể thành một series Anime vào năm 2013 thì cái tên Attack on Titan đã thực sự trở thành một hiện tượng và vươn lên vị trí thứ 2 chỉ xếp sau "ông hoàng truyện tranh" One Piece mà thôi.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng vào năm 2006, tác giả Hajime Isayama đã từng vẽ một one-shot dài 65 trang về Attack on Titan và giành được giải nhất của tạp chí Grand Prix. Đây là giải thưởng đầu tiên mà Hajime Isayama đạt được và lúc đó họa sĩ này mới chỉ có 19 tuổi. Mãi đến năm 2009, khi mà biên tập viên của Hajime Isayama gợi ý thì Hajime Isayama mới chuyển thể one-shot này thành một series dài kỳ và chúng ta có Attack on Titan như ngày nay.

2. Nhân vật yêu thích của Hajime Isayama là... Jean

Vâng, đúng như vậy đó, nhân vật yêu thích của tác giả không phải là Levi, không phải là Eren và lại chính là Jean Kirstein, một nhân vật phụ mà đối với đa phần khán giả là không mấy nổi bật.

Theo chia sẻ của họa sĩ Hajime Isayama thì anh thích Jean bởi anh chàng này có tính cách rất thẳng thắn, luôn nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình mà chẳng hề che giấu điều gì cả. Không chỉ vậy, theo họa sĩ Hajime Isayama thì ở Jean có một cái gì đó khá là... quyến rũ (quyến rũ theo kiểu manly thôi nhé).

3. Spider-Man, Captain America đã từng hợp sức để chiến đấu với Titan

Titan được bước vào thế giới truyện tranh siêu anh hùng Marvel, câu chuyện tưởng như đùa này đã trở thành sự thật trong năm 2014 khi mà họa sĩ Hajime Isayama kết hợp cùng với hãng truyện tranh hàng đầu khu vực Bắc Mỹ này để tạo ra một tác phẩm Cross-Over dành cho fan hâm mộ.

Tác phẩm này được lấy tên Secret War #0, với phần kịch bản được viết bởi chính tác giả Hajime Isayama, vẽ minh họa bởi họa sĩ Gerardo Sandoval. Truyện sau đó đã được in và xuất bản trên tạp chí Brutus của Nhật Bản và cũng từng được giới thiệu một lần trong hội chợ Free Comic Book Day của Marvel.

4. Ở Nhật còn có cả... nước hoa Attack on Titan

Một khi đã trở thành thương hiệu nổi tiếng như Attack on Titan thì chắc chắn sẽ có rất nhiều sản phẩm mong muốn được dùng tên tựa manga này để quảng bá. Tuy nhiên, đa phần chúng ta đều nghĩ rằng cái tên Attack on Titan sẽ chỉ được sử dụng để quảng bá cho các sản phẩm quen thuộc như quần áo, bánh kẹo, đồ chơi... chứ ít ai có thể ngờ rằng đến nước hoa cũng mang tên Attack on Titan được.

Một công ty sản xuất nước hoa tại Nhật Bản đã cho ra mắt bộ sản phẩm nước hoa với mỗi mùi hương tương ứng với một nhân vật trong Attack on Titan, ví dụ như bạn có mùi thơm nhẹ xà phòng, thể hiện sự sạch sẽ của nhân vật Levi, hay mùi thơm va-ni nhẹ dịu cho nhân vật Armin chẳng hạn...

5. Bí mật lớn nhất của truyện không phải là về Titan

Khi mới đọc truyện, hẳn là các fan hâm mộ ai ai cũng nghĩ rằng bí mật lớn nhất trong truyện chính là về sự xuất hiện của Titan trên thế giới và làm thế nào để quét sạch lũ Titan để con người có thể một lần nữa sống một cách tự do, thoải mái.

Tuy nhiên, trong chính season 1 của anime, một bí mật to lớn hơn cũng đã được đưa ra dựa trên câu chuyện cổ được kể trong phim:

"Vào một đêm nóng nực năm 784, một người thợ mỏ đã quyết định đào hầm xuyên qua bức tường, hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía bên kia. Nhưng kì lạ thay, dù anh ta có đào sâu bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chạm phải bức tường. Cuối cùng, anh ta đào tới một lớp đá cứng giống với loại đá để làm nên bức tường này..."

6. Có rât nhiều nhân vật của Live-Action Attack on Titan không có trong Manga

Nếu bạn đã xem qua Live-Action chuyển thể từ manga của Attack on Titan thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra được rằng có nhiều nhân vật trong Manga đã bị lược bỏ đi và một vài nhân vật mới được thêm vào cũng không hề có trong nguyên tác truyện tranh.

Lý do cho sự thay đổi này là phiên bản truyện tranh được dựng theo bối cảnh châu Âu còn Live-Action lại do người Nhật đóng hoàn toàn. Do đó, để cho phù hợp thì cần phải loại bỏ đi cũng như thêm mới một số nhân vật. Tất nhiên, sự thay đổi này bị đa phần fan hâm mộ đánh giá là không phù hợp và nhận được khá nhiều... "gạch đá".

(Còn tiếp)