Thu hồi manga ăn khách tại Nhật do bị đe dọa khủng bố

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/11/2013 05:00 PM

Các sản phẩm có in hình Kuroro's Basketball đang được thu hồi do một số lời đe dọa khủng bố nhằm vào các fan hâm mộ.

Như thông tin đã được đề cập trước đây về việc toàn bộ sản phẩm bánh quy có hình quảng cáo của bộ truyện tranh bóng rổ đang ăn khách Kuroro's Basketball bị thu hồi do nghi vấn nhiễm độc tố gây hại cho người sử dụng thì mới đây, rất nhiều sản phẩm khác liên quan tới bộ truyện tranh nổi tiếng này như quần áo, giày dép, tranh ảnh đều bị kiểm tra và sẽ phải thu hồi nếu có nghi vấn chứa độc tố.

Thu hồi manga ăn khách tại Nhật do bị đe dọa khủng bố 1

Tất cả mọi sự rắc rối này bắt nguồn từ năm 2012 khi mà tác giả của Kuroro's Basketball, Tadatoshi Fujimaki nhận được một phong bì thư chứa chất độc bên trong. Hành động khủng bố này đã bị phát hiện và ngay sau đó các cơ quan chức năng Nhật đã vào cuộc và điều tra nhưng đến nay vẫn chưa xắc định được danh tính hung thủ.

Thu hồi manga ăn khách tại Nhật do bị đe dọa khủng bố 2

Kể từ đó, tác giả Tadatoshi Fujimaki liên tiếp nhận được các thư đe dọa khủng bố không chỉ tác giả mà còn cả các độc giả trung thành của Kuroro's Basketball. Hung thủ đã gửi thư cho Tadatoshi Fujimaki và thông báo rằng sẽ tẩm chất độc vào một sản phẩm ngẫu nhiên có in hình của Kuroro's Basketball.

Thu hồi manga ăn khách tại Nhật do bị đe dọa khủng bố 3

Do chưa thể điều tra ra hung thủ của những hành động khủng bố có mục đích này, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã yêu cầu thu hồi lại một số sản phẩm bị nghi vấn có tẩm chất độc tại các cửa hàng tạp hóa. Như vậy, hành động tiêu cực này của tên khủng bố không những gây nguy hại đến sự an toàn của độc giả tại Nhật mà làm danh tiếng của bộ truyện Kuroro's Basketball cũng bị ảnh hưởng không ít.