Tại sao khán giả lại thích xem các siêu anh hùng đánh lẫn nhau?

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/04/2016 12:50 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Tưởng chừng như việc các siêu anh hùng không cùng nhau chống lại kẻ xấu mà lại trở giáo đánh nhau là một điều vô cùng đáng buồn nhưng có vẻ khán giả lại... cực kì thích điều này.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi năm 2016 này là năm của các cuộc nội chiến trong thế giới siêu anh hùng, là năm để những siêu anh hùng phe chính diện đánh đấm lẫn nhau còn các nhân vật phản diện thì quay ra thi nhau làm điều tốt. Tất cả những sự trớ trêu này trong thế giới điện ảnh siêu anh hùng dường như lại đang là chủ đề được bàn tán và khiến người hâm mộ tỏ ra thích thú hơn bao giờ hết?

Vậy tại sao các fan hâm mộ điện ảnh lại thích xem các siêu anh hùng mà họ yêu thích đánh lẫn nhau đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những lý do cho ý thích kì lạ này của chúng ta nhé.

Phim siêu anh hùng đang dần đi vào lối mòn

Nếu bạn đã theo dõi hầu hết các series phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh từ trước đến nay thì chắc chắn bạn sẽ nhận thấy được rằng chúng đa phần đều đi theo một mô típ quen thuộc, đó là có kẻ xấu xuất hiện, hắn lập ra một âm mưu để thống trị hay tiêu diệt thế giới nhưng rồi sau đó đều bị hạ gục bởi nhân vật siêu anh hùng chính trong phim của chúng ta.

Cái mô típ quen thuộc này đã được sử dụng qua hàng chục năm và dường như đều đã khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Chính vì vậy mà một cuộc nội chiến siêu anh hùng, khi các nhân vật chính của chúng ta quay ra đánh lẫn nhau sẽ mang lại thứ gì đó mới mẻ hơn cho người xem và từ đó tạo ra sự khác biệt so với lối mòn vốn có của dòng phim này từ trước đến nay.

Khán giả không còn quá mê mẩn với kĩ xảo mà dần chú ý nhiều hơn tới nội dung phim

Vâng, đã từng có thời chúng ta phải xuýt xoa khi chứng kiến anh chàng Batman phi thân nhào lộn hay chứng kiến cảnh anh chàng Hulk lăn xả vào cuộc chiến, đập nát tất cả những thứ cản đường mình. Lúc đó, khán giả ai cũng phải khâm phục rằng tại sao các nhà làm phim có thể tạo ra được những cảnh hành động, kỹ xảo hoành tráng và chân thực đến như vậy?

Thế nhưng, thời thế đã thay đổi, với số lượng phim siêu anh hùng ra mắt ngày càng nhiều cũng như việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh ngày càng phát triển như hiện nay thì khán giả dường như đã quá quen với những cảnh quay có sự can thiệp của CGI và các nhà làm phim sẽ khó có thể sử dụng sự hào nhoáng của các cảnh quay kỹ xảo để che lấp đi sự sơ sài trong nội dung, cốt truyện của phim. Vì vậy, các nhà làm phim sẽ phải chú trọng hơn vào nội dung, tìm kiếm những khía cạnh mới về thế giới siêu anh hùng để thu hút khán giả và nội chiến giữa các siêu anh hùng là một trong những chiêu bài mới để cải thiện nội dung cho phim

Dựa theo nguyện vọng của các fan hâm mộ

Bất kì một siêu anh hùng nào trong thế giới truyện tranh đều có một lượng fan hâm mộ nhất định (ngay cả anh chàng Hawkeye còn có cơ mà...). Và cũng không phải là lạ khi chúng ta liên tục được chứng kiến những cuộc tranh luận không có hồi kết xem siêu anh hùng nào mới là mạnh nhất bởi các fan hâm mộ ai cũng yêu quý thần tượng của mình và luôn muốn người đó là nhân vật mạnh nhất, đứng trên tất cả.

Chính vì vậy mà các bộ phim bom tấn về nội chiến siêu anh hùng như Captain America: Civil War hay Batman V Superman: Dawn of Justice sẽ là sản phẩm giúp thỏa mãn khả năng tranh luận giữa các fan hâm mộ với nhau.

Xây dựng hình tượng siêu anh hùng mới

Như đã nói ở trên, các phim siêu anh hùng hiện nay đang bị đi vào lối mòn với nội dung, cốt truyện không vượt qua được mô típ cũ vốn có. Hình tượng siêu anh hùng trong các bộ phim này cũng vậy, cũng đang gặp phải rắc rối khi khán giả đang dần chán những nhân vật siêu anh hùng quang minh chính đại, luôn xả thân vì đại nghĩa. Chính vì vậy mà khán giả đang ngày càng yêu thích những nhân vật có cá tính hơn như Deadpool hay thậm chí là nhân vật phản diện như Loki cũng giành được cảm tình nhiều hơn từ người hâm mộ so với nhân vật chính là Thor.

Điều này đã khiến các nhà làm phim phải cân nhắc thêm về việc tạo ra một tác phẩm nơi mà các siêu anh hùng có thể thoải mái thể hiện nội tâm của mình, thể hiện thế giới quan cũng như cá tính của mình và không gì có thể giúp họ thể hiện điều đó tốt hơn ngoài một cuộc nội chiến khi họ phải đối đầu với chính những người đồng đội của mình.