Tác giả One Piece "buff" cực mạnh cho Luffy trong chương mới 799

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/09/2015 01:17 PM

Trong chương mới của tựa manga One Piece, tác giả Eiichiro Oda đã đưa anh chàng Luffy của chúng ta lên một tầm cao mới.

Việc tác giả truyện tranh đưa vào tác phẩm của mình các tình tiết nhằm tăng sức mạnh cho nhân vật chính vốn đã trở nên quá quen thuộc trong các tựa manga Shounen thiên về đánh đấm. Mặc dù đa phần các màn "buff" sức mạnh này đều ít nhiều làm các fan hâm mộ không hài lòng. Thế nhưng, chương mới 799 của One Piece lại là một số ít trong những lần tác giả "buff" cho nhân vật chính mà vẫn được fan ủng hộ nhiệt tình.

(bài phân tích One Piece có thể spoil trước nội dung của chương 799, khán giả nên cân nhắc trước khi đọc)

Trong chương 799 mới đây, các fan hâm mộ đang tá hỏa trước sự bốc đồng của anh chàng nhân vật chính Luffy khi mà anh chàng này dám đứng ra thách đấu cả một đô đốc hải quân giữa lúc đang cần phải trốn chạy. Còn đô đốc hải quân Isshou thì đã nhận lệnh phải đưa Luffy về tổng bộ và cũng đã thả cho Luffy cơ hội hồi phục sau vài ngày nghỉ ngơi.

Dù được thả cho chạy trốn nhưng Luffy vẫn cố tình muốn chiến đấu với đô đốc Isshou

Những tưởng đây sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa (tất nhiên là Luffy vẫn không có cửa thắng nếu đấu thực sự) nhưng cuối cùng thì đúng như người ta vẫn hay nói, mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu" mà chúng ta mong chờ đã không xảy ra.

Cuộc chiến mà chúng ta mong đợi đã không xảy ra (tuy hụt hẫng nhưng có vẻ như vậy cũng là hợp lý.)

Bù đắp lại sự hụt hẫng mà mình mang lại cho khán giả, họa sĩ Eiichiro Oda ngay cảnh sau đã mang đến một tình tiết không thể tuyệt vời hơn để gỡ rối cho các nút thắt của câu chuyện từ trước đến nay. Đó là cho phép rất nhiều hải tặc cùng đồng loạt xin gia nhập vào băng Mũ Rơm của Luffy.

Để phân tích sự logic của tình tiết này, chúng ta hãy cùng nhìn về các nút thắt trước đây mà tác giả đã tạo ra.

Đầu tiên, đó là ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, sau đó là mục tiêu đánh bại Tứ Hoàng của anh chàng Luffy. Để có thể thực hiện được ước mơ này, Luffy của chúng ta sẽ phải liên tục tăng cường sức mạnh của bản thân và ngay cả những người đồng đội bên cạnh anh ta như Zoro, Sanji, Nami... cũng đang không ngừng lớn mạnh.

Nếu với sức mạnh hiện tại thì Luffy khó có thể đấu lại được với Tứ Hoàng

Thế nhưng, khoảng cách về thực lực giữa Luffy cùng với Tứ Hoàng hay cả Hải Quân vẫn còn quá lớn trong khi cuộc chiến không tránh khỏi này đang ngày càng tới gần. Nếu như tác giả cố tình làm cho Luffy trở nên mạnh mẽ hơn và bỗng nhiên quật ngã được Tứ Hoàng chỉ bằng sức mạnh niềm tin thì chắc chắn One Piece sẽ bị "ném đá" dữ dội.

Và cuối cùng thì giải pháp mà "thánh Oda" đưa ra, đó là kết nạp thêm thành viên cho băng hải tặc Mũ Rơm. Đây thực sự là một tình tiết cực kì quan trọng bởi nó sẽ làm thay đổi gần như hoàn toàn diễn biến cũng như phong cách của One Piece.

Những thành viên mới của băng hải tặc Mũ Rơm

Bạn cứ thử nghĩ mà xem, các thế lực lớn như của Tứ Hoàng Râu Trắng trước đây đa phần đều là một băng hải tặc rất lớn với hàng chục con tàu, số lượng thành viên chủ chốt lên tới hàng chục, hàng trăm người (không tính lính tráng yếu ớt). Như vậy thì anh chàng Luffy của chúng ta muốn đấu lại một thế lực ở đẳng cấp cao như vậy thì chắc chắn không thể chỉ phụ thuộc vào nhóm thành viên nhỏ bé ban đầu của mình được.

Đơn cử như băng hải tặc của Râu Trắng trước đây cũng có rất nhiều thành viên cùng số lượng tàu chiến lên tới hàng chục tàu.

Như vậy thì việc tác giả cho thêm các nhân vật khác gia nhập vào băng hải tặc của Luffy là một cách "buff" sức mạnh gián tiếp nhưng lại vô cùng hợp lý và cần thiết với nội dung truyện trong thời điểm này.

Tuy nhiên, việc thay đổi tình tiết và mở rộng số lượng thành viên của băng Mũ Rơm cũng sẽ kéo theo một số vấn đề khá rắc rối mà chúng ta không thể bỏ qua.

Đầu tiên, đó là nội dung của truyện sẽ trở nên rắc rối hơn bởi số lượng nhân vật mà tác giả phải quan tâm, độc giả phải chú ý tới sẽ nhiều hơn trước rất nhiều. Các trận chiến trong truyện giờ đây sẽ không chỉ xoay quanh nhóm của Luffy với sức mạnh "niềm tin" đánh đâu thắng đó nữa mà sẽ xoay quanh một nhóm người cực lớn.

Để truyện logic hơn, băng Mũ Rơm sẽ không thể chỉ bao gồm các thành viên chủ chốt ban đầu nữa...

Thực sự thì tạo ra mạch truyện xoay quanh số lượng lớn nhân vật kiểu như thế này sẽ làm cho tính chất shounen của truyện được giảm xuống, các màn "buff niềm tin" sẽ ít dần đi và mức độ logic của truyện sẽ tăng lên (đây là điều mà bất kì fan One Piece nào cũng muốn). Thế nhưng kéo theo đó sẽ là một nội dung truyện có phần rắc rối và khó theo dõi hơn trước.

Như vậy, có thể coi rằng chúng ta đang được chứng kiến một sự thay đổi khá lớn trong mạch truyện của One Piece và kể từ đây, nội dung của One Piece sẽ trưởng thành hơn với mức độ "buff niềm tin" ngày càng giảm xuống. Đây có lẽ cũng là dấu hiệu báo trước cho việc những cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu như phân cảnh cướp ngục tại tổng bộ hải quân trước đây đang dần hình thành trong One Piece và sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.