Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Kandy K  Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 26/08/2014 04:00 PM

"Guardians of the Galaxy" (Vệ Binh Dải Ngân Hà) đã quay trở lại thống trị phòng vé Bắc Mỹ, trong khi "Sin City: A Dame to Kill For" của Jessica Alba gây thất vọng cho rất đông khán giả.

 

Mặc dù được phát hành vào thời điểm không mấy thuận lợi (đầu tháng 8) nhưng giờ đây, sau khi dễ dàng vượt qua X-Men: Days of Future Past, Transformers: Age of Extinction, Maleficent… lại trở thành bộ phim ăn khách nhất mùa phim hè 2014. Trong khi đó, cả 3 tác phẩm mới đều không gây được ấn tượng, thậm chí Sin City: A Dame to Kill For còn thua quá đau ngay trên sân nhà. Nhìn chung, tổng doanh thu Top 12 vẫn tăng (17%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Sau hai tuần bị vượt qua, cuối cùng thì Guardians of the Galaxy cũng quay trở lại với ngôi vương trên bảng xếp hạng Top Box Office. Một phần nguyên nhân vì hiệu ứng truyền miệng vẫn còn phát huy hiệu quả, một phần vì các gương mặt mới quá kém cỏi.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Ba ngày cuối tuần qua, Guardians of the Galaxy tiếp tục mang về 17,6 triệu USD (~372,6 tỷ đồng) để nâng tổng mức doanh thu lên con số 251,8 triệu $ (~5.331,4 tỷ đồng). Không những làm bá chủ mùa hè, chắc chắn sẽ còn trở thành bộ phim ăn khách nhất 2014 tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ. Dự đoán Marvel Studios và hãng phát hành Buena Vista sẽ kiếm được khoảng 300 triệu $ (~6.351,9 tỷ đồng) sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Tuy đã bị Vệ Binh Dải Ngân Hà tái chiếm ngôi vị đầu bảng nhưng bốn chú rùa Ninja đột biến vẫn rất ăn khách. Cộng thêm 16,8 triệu USD (~355,7 tỷ đồng) “cá kiếm” từ dịp cuối tuần vừa qua, tổng doanh thu sau 3 tuần công chiếu của Teenage Mutant Ninja Turtles đã lên tới 145,6 triệu $ (~3.082,8 tỷ đồng). Đây là thành công ngoài mong đợi của hãng Paramount.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Trong ba gương mặt mới xuất hiện trên Box Office, Sin City: A Dame to Kill For vốn được kỳ vọng nhiều nhất nhưng trên thực tế lại gây thất vọng nhất. Ngược lại, mặc dù thuộc thể loại tâm lý khó xem, cũng không có ngôi sao lớn nào tham gia nhưng If I Stay vẫn tạo nên một bất ngờ thú vị trên đường đua.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Sau ba ngày công chiếu, bộ phim kinh phí thấp If I Stay đã vượt qua cả 2 đối thủ Sin City: A Dame to Kill For, When the Game Stands Tall để yên vị ở vị trí thứ ba trong Top 10. 16,3 triệu USD (~345,1 tỷ đồng) thu được trong dịp phát hành đầu tiên được coi là thành công nếu so với 11 triệu USD (~232,9 tỷ đồng) kinh phí thực hiện.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Người xem If I Stay chia làm hai phe rõ rệt. Trong khi giới phê bình đánh giá bộ phim ở mức trung bình thấp thì khán giả lại cho điểm tương đối cao. Điểm Metascore trên trang Metacritic chỉ đạt 47/100 và Tomatometer là 41%. Rating trên IMDB là 7,2/10 và 74/100 trên Rotten Tomatoes.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Tương tự với If I Stay về điểm số, Sin City: A Dame to Kill For cũng không được lòng giới phê bình. So với phần đầu cách đây 9 năm, rõ ràng Sin City: A Dame to Kill For là một bước thụt lùi cả về chất lượng nội dung lẫn thương mại. Qua 3 ngày trình chiếu, bộ phim chỉ bỏ két 6,4 triệu USD (~135,5 tỷ đồng). Đây là con số quá tệ hại nếu như so với tầm vóc của bộ phim lẫn đội ngũ diễn viên tham gia. Chiến dịch quảng cáo của hãng Weinstein xem ra quá tệ.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Đối với riêng đạo diễn Robert Rodriguez, Sin City: A Dame to Kill For tiếp tục là một thất bại nữa nối tiếp sau Shorts và Machete Kills. Với tình hình hiện tại, Sin City 2 sẽ sớm bị chìm vào quên lãng. Dự đoán, bộ phim cùng lắm là thu được 20 triệu $ (~423,4 tỷ đồng) tiền bán vé.

Phim mới của Jessica Alba thua thảm trên sân nhà

Vào cuối tuần này mùa phim hè chính thức khép lại bằng 2 tác phẩm The November Man và As Above, So Below. Dự đoán cả hai khó có thể tạo nên sự đột biến trên bảng xếp hạng Box Office.